Chờ đợi bất ngờ từ các đội bóng tân binh

Ngày mai 15/6, theo giờ Việt Nam, World Cup 2026 có năm trận mở màn ở các bảng đấu: Đức-Curacao (0 giờ, bảng E), Hà Lan-Nhật Bản (3 giờ, bảng F), Bờ Biển Ngà-Ecuador (6 giờ, bảng E), Thụy Điển-Tunisia (9 giờ, bảng F), Tây Ban Nha-Cape Verde (23 giờ, bảng H).

Hai trận đấu mở màn tại bảng E hứa hẹn có nhiều bất ngờ.
Hai trận đấu mở màn tại bảng E hứa hẹn có nhiều bất ngờ.

Đây là những cuộc đối đầu giữa các đại diện châu lục được chờ đợi có những bất ngờ.

Trận đấu giữa Hà Lan và Nhật Bản được xem là đáng chú ý nhất của lượt trận mở màn bảng F. Đây không chỉ là màn so tài giữa hai nền bóng đá giàu bản sắc, mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đua giành ngôi đầu bảng.

Hà Lan bước vào giải đấu với vị thế của một trong những ứng cử viên vô địch. Dưới sự dẫn dắt của HLV Ronald Koeman, “Cơn lốc màu da cam” có đội hình hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Hàng thủ vẫn được chỉ huy bởi Virgil van Dijk, một trong số ít trung vệ xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

Phía trên, Frenkie de Jong đóng vai trò điều phối lối chơi, trong khi Tijjani Reijnders và Ryan Gravenberch mang đến nguồn năng lượng dồi dào ở khu trung tâm. Trên hàng công, Cody Gakpo và Memphis Depay là những cái tên có khả năng tạo đột biến và định đoạt trận đấu.

Tuy nhiên, Nhật Bản không còn là đội bóng chỉ đặt mục tiêu gây bất ngờ như nhiều kỳ World Cup trước. Sức mạnh của đội bóng Xứ Mặt trời mọc dựa trên nền tảng kỷ luật chiến thuật, cường độ vận động cao và khả năng chuyển đổi trạng thái rất nhanh.

Takefusa Kubo được kỳ vọng sẽ là ngòi nổ quan trọng nhất trên hàng công, Daichi Kamada giữ vai trò kết nối giữa tuyến giữa và tuyến trên.

Ở phía sau, Ko Itakura là chốt chặn giàu kinh nghiệm của hàng phòng ngự. Trước một Hà Lan sở hữu nhiều cầu thủ ngôi sao tầm cỡ thế giới, Nhật Bản có thể sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi cơ hội từ những tình huống phản công tốc độ.

Xét về tương quan lực lượng, Hà Lan vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chiều sâu đội hình và kinh nghiệm thi đấu ở các trận cầu lớn.

Trong cuộc đối đầu giữa sức mạnh truyền thống của bóng đá Hà Lan và sự tiến bộ không ngừng của Nhật Bản, người hâm mộ có lý do để chờ đợi một trận hấp dẫn.

Với đội hình bất bại ở vòng loại, Hà Lan được đánh giá cao hơn và có thể thắng nhẹ 2-1 trước Nhật Bản.

★ Trận ra quân giữa hai đội bóng của bảng F là Thụy Điển và Tunisia cũng mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cuộc đua vị trí thứ ba tốt nhất khi cùng bảng với Hà Lan và Nhật Bản.

Thụy Điển bước vào giải đấu với lực lượng được đánh giá cao hơn. HLV Graham Potter đang sở hữu hàng công đáng gờm với hai nhân tố đang có phong độ cao là Alexander Isak và Viktor Gyokeres, hành lang cánh có Anthony Elanga với khả năng xuyên phá và bên cạnh đó là tài năng trẻ Lucas Bergvall.

Dù vậy, hàng thủ của đội tuyển Thụy Điển vẫn chưa mang lại sự yên tâm tuyệt đối, nhất là khi phải đối mặt với đối thủ có tổ chức tốt.

Về phía Tunisia, họ là hình mẫu của kỷ luật chiến thuật và tinh thần thi đấu bền bỉ với thành tích phòng ngự ấn tượng khi giữ sạch lưới ở vòng loại cuối cùng của giải.

Điểm mạnh lớn nhất của Tunisia nằm ở khả năng duy trì cự ly đội hình hợp lý và gây khó khăn cho đối thủ bằng hệ thống phòng ngự chặt chẽ, nhưng hàng công lại thiếu một chân sút có khả năng tạo khác biệt ở đẳng cấp thế giới.

Tunisia nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm bàn thắng. Xét trên tương quan lực lượng, Thụy Điển nhiều cơ hội giành trọn ba điểm, song rất khó thắng chênh lệch.

★ Đội tuyển Đức sẽ bước vào trận ra quân tại bảng E gặp đội tuyển quốc đảo Curacao. Với sự chênh lệch chất lượng đội hình và kinh nghiệm, một chiến thắng cho Đức là điều gần như chắc chắn.

Đội quân của HLV Julian Nagelsmann đang quyết tâm khẳng định lại vị thế sau hai kỳ World Cup liên tiếp không thể vượt qua vòng bảng. Họ đã thể hiện phong độ khá ấn tượng với chuỗi chín chiến thắng liên tiếp vừa qua.

Lối chơi của Đức hiện kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiểm soát bóng và chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng. Bộ khung vững chắc từ thủ lĩnh Joshua Kimmich, cùng sự sáng tạo của Jamal Musiala hay Kai Havertz hứa hẹn tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương.

Trước đối thủ vượt trội, Curacao sẽ lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, cố gắng duy trì sự cân bằng ở khu vực giữa sân, tập trung số đông bên phần sân nhà và chờ đợi cơ hội phản công. Dù Curacao có thể tạo ra những khó khăn, nếu giữ đúng phong độ, đội tuyển Đức sẽ có trọn ba điểm.

★ Đội tuyển Bờ Biển Ngà và Ecuador đều sở hữu lực lượng đồng đều cùng phong độ ổn định. Với tư cách đương kim vô địch châu Phi, Bờ Biển Ngà mang theo sự tự tin và quyết tâm lớn.

Có nền tảng thể lực sung mãn, khả năng pressing tầm cao và tốc độ chuyển đổi trạng thái linh hoạt, họ sẽ cố gắng tạo áp lực ngay từ đầu để tìm kiếm bàn thắng.

Ở phía đối diện, đại diện của Nam Mỹ có tính kỷ luật và tổ chức tốt, chắc chắn trong phòng ngự cũng như khả năng phản công hiệu quả. Sự hiện diện của những cầu thủ chất lượng như Moisés Caicedo và Pervis Estupiñán giúp họ duy trì sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công.

Kinh nghiệm thi đấu quốc tế của các trụ cột được kỳ vọng sẽ là điểm tựa để Ecuador đối phó với sức ép từ đối thủ. Lần đầu gặp nhau, nhiều khả năng hai đội sẽ thi đấu thận trọng và một kết quả hòa là có thể.

★ Đêm mai, bảng H sẽ khởi tranh với cuộc đối đầu giữa “gã khổng lồ” bóng đá Tây Ban Nha và đội tuyển của quốc đảo bé nhỏ Cape Verde có 600 nghìn dân bên bờ biển Tây Phi.

Đội quân của HLV Luis de la Fuente là ứng cử viên ngôi vô địch đang có phong độ tốt và tinh thần hưng phấn sau loạt 20 trận bất bại liên tiếp trước giải, trong đó có 13 trận thắng.

Mặc dù gặp đối thủ yếu hơn, nhưng chắc chắn các “đấu sĩ bò tót” sẽ quyết tâm thắng vang dội để tạo đà khởi đầu mạnh mẽ. Với lối chơi kiểm soát bóng, Tây Ban Nha sẽ hoàn toàn làm chủ thế trận và trận đấu sẽ diễn tiến một chiều.

Tuy vậy, cũng không thể nói trước Tây Ban Nha sẽ tạo ra “mưa bàn thắng” vì Cape Verde từng vượt qua nhiều đối thủ mạnh của châu Phi để tiến vào World Cup 2026.

Chắc chắn đoàn quân của HLV Bubista sẽ chơi phòng ngự tập trung đủ để gây khó dễ cho Tây Ban Nha, nhưng gần như không hy vọng có điểm mà chỉ có thể hạn chế thấp nhất bàn thua. Các dữ liệu phân tích cho thấy Tây Ban Nha sẽ thắng cách biệt tối thiểu hai bàn trở lên.

Có thể bạn quan tâm

Ban tổ chức tiến hành bốc thăm cho các đội.

Giải bóng đá U9 toàn quốc 2026: Bảng F hứa hẹn cuộc đua quyết liệt

Sáng 11/8, tại Trường Liên cấp Thành phố Giáo dục Quốc tế (Quảng Ngãi), Ban tổ chức Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2026 tổ chức Lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu, qua đó xác định các bảng đấu tại giải năm nay. Đáng chú ý, bảng F quy tụ 4 đội bóng được đánh giá cao, hứa hẹn những cuộc tranh tài hấp dẫn ngay từ vòng bảng.

Tay vợt Lâm Thu Cúc lần lượt vượt qua các nhà vô địch Mai Hoàng Mỹ Trang và Nguyễn Khoa Diệu Khánh đầy thuyết phục. (Ảnh: BẢO LONG)

Quân đội tạo địa chấn, hạ nhà vô địch Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 9/8, Quân đội gây bất ngờ lớn tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 - Cúp Phân bón Cà Mau năm 2026 khi đánh bại Thành phố Hồ Chí Minh 3-1 ở nội dung đồng đội nữ. Chiến thắng càng ấn tượng khi Thành phố Hồ Chí Minh là nhà vô địch nội dung này trong nhiều năm liên tiếp.

Đội tuyển Việt Nam hướng tới trận bán kết gặp Malaysia. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Việt Nam gặp Malaysia tại bán kết ASEAN Championship 2026

Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Malaysia tại bán kết ASEAN Championship 2026 sau khi Malaysia đánh bại Philippines 1-0, còn Thái Lan vượt qua Myanmar 2-0 ở lượt trận cuối bảng B. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ thi đấu trận lượt đi trên sân khách ngày 16/8, trước khi trở về sân Mỹ Đình đá trận lượt về ngày 19/8.

Tay vợt kỳ cựu Nguyễn Anh Tú thi đấu bùng nổ cho Hà Nội. (Ảnh: BẢO LONG)

Hà Nội, Quân đội khởi đầu thuận lợi ở nội dung đồng đội nam, nữ

Chiều 8/8, Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 - Cúp Phân bón Cà Mau năm 2026 tiếp tục diễn ra với các trận đấu đồng đội nam, đồng đội nữ. Hà Nội và Quân đội có những chiến thắng thuyết phục, trong khi cuộc đối đầu giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ở nội dung đồng đội nam diễn ra hấp dẫn.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik quan sát các học trò từ ngoài sân. (Ảnh: TRẦN HẢI)

HLV Kim Sang Sik: Đình Bắc đã vượt qua áp lực và có màn trình diễn xuất sắc

Sau chiến thắng 3-1 trước Campuchia ở lượt trận cuối bảng A - ASEAN Championship 2026, qua đó giành ngôi nhất bảng và quyền vào bán kết, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam, đồng thời dành nhiều lời khen cho tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Đội tuyển Singapore (áo đỏ) góp mặt trong bốn đội mạnh nhất. (Ảnh: AFF)

Cầm hòa Indonesia, Singapore giành vé vào bán kết

Tối 7/8, đội tuyển Singapore hòa Indonesia 1-1 trên sân nhà ở lượt trận cuối bảng A - ASEAN Championship 2026. Kết quả này giúp Singapore giành vé vào bán kết với ngôi nhì bảng, trong khi Indonesia chính thức dừng bước.

Các tuyển thủ U20 Việt Nam trong một buổi tập. (Ảnh: VFF)

U20 Việt Nam lên đường tập huấn tại Nhật Bản, hoàn thiện lực lượng trước Vòng loại U20 châu Á 2027

Ngày 7/8, đội tuyển U20 Việt Nam lên đường sang Nhật Bản tham dự chuyến tập huấn kéo dài đến ngày 17/8 nhằm chuẩn bị cho Vòng loại U20 châu Á 2027. Đây là giai đoạn quan trọng để Ban huấn luyện tiếp tục rà soát lực lượng, nâng cao chất lượng chuyên môn và hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào giải đấu chính thức trên sân nhà.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: BẢO LONG)

Sẵn sàng cho Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44

Ngày 7/8, tại Hải Phòng, Báo Nhân Dân phối hợp Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng tổ chức họp báo, gặp gỡ báo chí trước thềm Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 tranh Cúp Phân bón Cà Mau năm 2026.