Chính thức khởi động chiến dịch quốc gia Visit Malaysia 2026

Tại sự kiện ra mắt chiến dịch năm du lịch Malaysia - Visit Malaysia 2026 (VM2026) vừa diễn ra tại Kuala Lumpur, Chính phủ Malaysia đã công bố bộ nhận diện của chiến dịch và chuỗi hoạt động nhằm quảng bá du lịch Malaysia, một điểm đến hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa đa sắc màu và sự hiếu khách.
Chiến dịch Visit Malaysia 2026 (VM2026) là một sáng kiến của Chính phủ Malaysia nhằm thúc đẩy kinh tế thông qua du lịch, trao đổi văn hoá. (ẢNH: TOURISM MALAYSIA)
Chiến dịch Visit Malaysia 2026 (VM2026) là một sáng kiến của Chính phủ Malaysia nhằm thúc đẩy kinh tế thông qua du lịch, trao đổi văn hoá. (ẢNH: TOURISM MALAYSIA)

Lễ công bố VM2026 với sự chủ trì của Thủ tướng Malaysia Dato' Seri Anwar Ibrahim cho thấy đây không chỉ đơn thuần là một chiến dịch kích cầu du lịch mà còn nhằm tận dụng tối đa tiềm năng của Malaysia như một điểm đến đẳng cấp quốc tế, mở ra cơ hội việc làm, nâng cao hình ảnh quốc gia. Hơn thế nữa, chiến dịch còn có những tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực khác như dịch vụ khách sạn, vận tải, bán lẻ và ẩm thực, góp phần làm đa dạng nền văn hóa địa phương và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện.

Tại sự kiện, Malaysia đã công bố bộ nhận diện cho chiến dịch, bao gồm logo (biểu trưng), linh vật, bài hát chủ đề và hình ảnh máy bay. Logo VM2026 tượng trưng cho tinh thần sống động của nền văn hóa và thiên nhiên Malaysia, được thể hiện một cách ấn tượng trên các tàu bay của Malaysia Airlines, Batik Air và AirAsia. Đây là lần đầu tiên các hãng hàng không hàng đầu đất nước Malaysia đồng loạt mang hình ảnh này đến gần hơn với thế giới, thể hiện sự đoàn kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy ngành du lịch quốc gia.

Bài hát chủ đề chính thức của chiến dịch mang tên "Surreal Experiences" (tạm dịch: Những trải nghiệm đẹp như mơ) được kỳ vọng sẽ thể hiện trọn vẹn nét đặc sắc và độc đáo trong các sản phẩm du lịch của Malaysia. Giai điệu và lời ca của bài hát là một phần không thể thiếu trong chiến dịch quảng bá toàn cầu nhằm khơi gợi sự tò mò và thôi thúc du khách đến khám phá những trải nghiệm tuyệt vời tại Malaysia.

Công bố linh vật của VM2026 là gấu chó Mã Lai. (ẢNH: TOURISM MALAYSIA)

Công bố linh vật của VM2026 là gấu chó Mã Lai. (ẢNH: TOURISM MALAYSIA)

Chiến dịch sử dụng gấu chó Mã Lai, loài động vật quý hiếm, trở thành linh vật để thể hiện sự cam kết bảo tồn thiên nhiên của Malaysia. Với thiết kế hoạt hình tinh nghịch và đáng yêu, chú gấu này sẽ là cầu nối cảm xúc, khơi gợi sự ấm áp, niềm vui và vẽ nên một bức tranh Malaysia tươi đẹp, chào đón du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Nằm trong chương trình nghị sự quốc gia, nhiều đại diện cấp cao từ các bộ ngành tham dự cho thấy tầm quan trọng của chiến dịch Visit Malaysia 2026 đối với phát triển chung của đất nước. VM2026 đặt mục tiêu thu hút 35,6 triệu lượt khách du lịch quốc tế và tạo ra doanh thu du lịch lên đến 147,1 tỷ RM (tương đương 32,5 tỷ USD), nâng cao vị thế cạnh tranh của du lịch Malaysia trên thị trường quốc tế, và khẳng định vai trò trụ cột của ngành trong việc đóng góp vào GDP quốc gia.

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự kiện trao đổi Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoC) với các đối tác chiến lược quan trọng, bao gồm Tập đoàn Hàng không Malaysia, Hãng hàng không AirAsia, Batik Air, Tổng công ty Cảng hàng không Malaysia, Huawei, Mastercard, chuỗi khách sạn và nghỉ dưỡng Shangri-La Kuala Lumpur, Shangri-La Hotels & Resorts, Marriott International, Hiệp hội du lịch và lữ hành Malaysia (MATTA) và Hiệp hội khách sạn Malaysia (MAH). Các quan hệ đối tác này nhằm mục đích tăng cường kết nối, mở rộng các chiến dịch quảng bá và mang đến những trải nghiệm đặc biệt cho du khách thông qua các công nghệ tiên tiến, trải nghiệm du lịch liền mạch và các ưu đãi khuyến mại độc quyền.

Trong khuôn khổ của VM2026, một sự kiện đặc biệt dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 8/2/2025 tại Tòa tháp đôi Petronas, Kuala Lumpur: Giải chạy âm nhạc Malaysia Sarong (MSMR) 2025. Hoạt động thể thao và văn hóa độc đáo này được Thủ tướng Anwar Ibrahim ủng hộ và hứa hẹn sẽ thu hút hơn 20.000 người tham gia. MSMR 2025 còn là dịp để tôn vinh những giá trị di sản của Malaysia, đồng thời khuyến khích lối sống năng động và lành mạnh với sự hỗ trợ từ Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa và hợp tác với Locco.

Nhằm thu hút du khách Việt Nam - thị trường trọng điểm và tiềm năng, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia (Tourism Malaysia) tại Việt Nam sẽ tăng cường quảng bá các hoạt động nằm trong chiến dịch VM2026. Những hoạt động này tập trung vào việc xây dựng hợp tác với các doanh nghiệp, đối tác du lịch Việt Nam, bao gồm: công ty lữ hành, hãng hàng không, đại lý du lịch và cơ quan truyền thông, báo chí.

Bên cạnh đó, Tourism Malaysia cũng tiếp tục tích cực tham gia các chương trình với mục tiêu nâng cao hình ảnh như hội chợ du lịch quốc tế như VITM Hà Nội và ITE HCMC, xây dựng tour du lịch trọn gói với ưu đãi hấp dẫn cùng hãng hàng không, công ty du lịch và đại lý du lịch trực tuyến; thực hiện chiến dịch truyền thông đa dạng như báo chí, truyền hình, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

“Mảnh ghép cuối” của hiệp ước toàn cầu về đại dịch

Vòng đàm phán cuối cùng về hiệp ước toàn cầu ứng phó đại dịch đã khai mạc tại Thụy Sĩ. Đại diện hơn 190 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới trình Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5. Tuy vậy, bất đồng về chia sẻ nguồn lực vẫn là nút thắt khó gỡ.

Khu trưng bày của Đại sứ quán Việt Nam tại Hội chợ ASEAN+3 thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria cung cấp)

Quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tại Nigeria

Việc tích cực tham gia sự kiện ASEAN, trong đó có Hội chợ ASEAN+3 góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các Đại sứ quán ASEAN tại Nigeria. Đồng thời, đây còn là cơ hội quý báu để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến người dân sở tại và bạn bè quốc tế.

Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phát huy nội lực, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Đức và châu Âu

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức, hướng về quê hương với niềm tự hào sâu sắc, đồng thời bày tỏ niềm tin vào chặng đường phát triển mới của đất nước.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Ai Cập mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn

Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển kinh tế Ai Cập quan tâm sâu sắc tới mô hình tăng trưởng của Việt Nam, nhất là kinh nghiệm duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững; mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, quản lý đầu tư công và thúc đẩy vai trò của khu vực tư nhân.