Chính sách an sinh xã hội cho người lao động Đức và giá trị tham khảo đối với Việt Nam

Ngày 16/11, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Frideric Elbert tại Việt Nam (Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức Hội thảo quốc tế "Chính sách an sinh xã hội cho người lao động Đức trong bối cảnh cuộc cách mạng lần thứ tư và giá trị tham khảo đối với Việt Nam".
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu trình bày, thông tin chính sách an sinh xã hội của nước Đức hiện nay, kinh nghiệm xây dựng chương trình an sinh xã hội của Đảng dân chủ xã hội Đức, sự tác động của cách mạng lần thứ tư đối với người lao động và bảo đảm an sinh xã hội đối với người lao động, mối quan hệ giữa Nhà nước-Doanh nghiệp-Tổ chức đại diện người lao động trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Các đại biểu cho rằng, chính sách an sinh xã hội của nước Đức có nhiều tiến bộ, toàn diện giải quyết vấn đề người lao động gặp phải như: nhà ở, thiếu việc làm, thu nhập thấp, bệnh tật, nghèo đói…

Đại biểu quốc tế tham luận tại hội thảo.

Đại biểu quốc tế tham luận tại hội thảo.

Việt Nam trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội đặt ra mục tiêu phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội. Vì vậy Việt Nam có thể nghiên cứu, học tập và xây dựng chính sách an sinh xã hội phù hợp với điều kiện đất nước.

Đó là chính sách tạo việc làm, thu nhập và giảm nghèo thông qua chính sách đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, tín dụng. Chính sách bảo hiểm xã hội nhằm hỗ trợ người dân giảm thiểu rủi ro về sức khỏe khi ốm đau, tai nạn, tuổi già…

Chính sách trợ giúp xã hội để hỗ trợ đột xuất và thường xuyên khi người lao động gặp rủi ro bất thường. Chính sách dịch vụ xã hội cơ bản để người dân tiếp cận với các dịch vụ cơ bản ở mức tối thiểu như: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, thông tin, trợ giúp pháp lý…

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.