Chinh phục khoa học-công nghệ để làm chủ vũ khí hiện đại

Họp rút kinh nghiệm sau khi huấn luyện. (Ảnh: DŨNG CHÍNH)
Họp rút kinh nghiệm sau khi huấn luyện. (Ảnh: DŨNG CHÍNH)

Giữa cái nắng gay gắt của miền Duyên hải Nam Trung Bộ, trận địa Tên lửa bờ của Lữ đoàn 682, Vùng 4 Hải quân vẫn vận hành nhịp nhàng theo những quy trình nghiêm ngặt. Ở đó, sức mạnh chiến đấu không chỉ được tạo nên từ những tổ hợp vũ khí hiện đại, mà được vun đắp từ tri thức, bản lĩnh và khát vọng chinh phục khoa học-công nghệ của người lính Hải quân.

Được thành lập trong lộ trình xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại, Lữ đoàn 682 có nhiệm vụ quản lý, khai thác hệ thống tên lửa bờ hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trên hướng chiến lược.

Từ những ngày đầu xây dựng, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 682 đã đối diện với nhiều khó khăn. Nhiều loại vũ khí, khí tài công nghệ cao với yêu cầu kỹ thuật khắt khe, quy trình khai thác, sử dụng và bảo dưỡng hoàn toàn mới, tài liệu huấn luyện chuyên ngành chủ yếu bằng tiếng Nga, nhiều nội dung chưa được dịch. Đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật của đơn vị tuổi đời còn trẻ, trình độ, năng lực không đồng đều, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình khai thác và huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật.

Đại tá Phạm Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 682 cho biết, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, chủ động phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo và xác định “Nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn này là huấn luyện khai thác, sử dụng thành thạo, nhanh chóng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại”. Bằng quyết tâm chính trị cao, tinh thần tự học, tự nghiên cứu và ý chí chinh phục khoa học công nghệ, cán bộ, chiến sĩ đã từng bước làm chủ toàn diện trang bị, nhanh chóng đưa khí tài vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Thượng tá Vũ Dũng Chính, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 682 chia sẻ: “Làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại là yêu cầu có tính quyết định đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Chúng tôi xác định con người là yếu tố trung tâm, vì vậy Lữ đoàn luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, hiểu rõ tính năng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của từng loại vũ khí, trang bị. Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh huấn luyện chuyên sâu, luyện tập sát thực tế, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ không chỉ sử dụng thành thạo mà còn phát huy hết công suất, tính năng của vũ khí, trang bị kỹ thuật trong mọi điều kiện, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao”.

Trên cơ sở đó, Lữ đoàn tập trung đổi mới toàn diện công tác huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, lấy thực hành làm trung tâm, lấy khả năng công kích tên lửa chính xác vào mục tiêu làm thước đo chất lượng huấn luyện.

Nội dung các khoa mục được tổ chức từ cơ bản đến chuyên sâu, từ cá nhân đến kíp chiến đấu, từ điều kiện bình thường đến phức tạp; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, luyện tập trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiễu điện tử, tác chiến cường độ cao nhằm nâng cao khả năng khai thác tối đa tính năng, chiến thuật của vũ khí, trang bị. Một trong những điểm mới là huấn luyện theo phương châm “giỏi một việc, biết nhiều việc”, đổi kíp, sẵn sàng thay thế các vị trí cho nhau trong chiến đấu.

Đơn vị đã mở các lớp tập huấn, thành lập Câu lạc bộ tiếng Anh, tổ học tập tiếng Nga, lấy nòng cốt là những đồng chí từng được huấn luyện, đào tạo ở nước ngoài hoặc có năng lực về ngoại ngữ để bồi dưỡng, truyền đạt, trao đổi kinh nghiệm, giúp cán bộ, nhân viên kỹ thuật được học tập, tích lũy vốn từ vựng, có thể biên dịch tài liệu chuyên ngành để khai thác, quản lý, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật.

Trong huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật , Lữ đoàn thực hiện có hiệu quả mô hình “Ngày kỹ thuật thanh niên tự quản” với nhiều nội dung, hình thức phong phú nhằm phát huy tính tự giác, tự chủ, tự tin của cán bộ, sĩ quan trẻ, đoàn viên thanh niên chú trọng chất lượng bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị... từ đó nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng cán bộ, nhân viên kỹ thuật tại đơn vị.

Lữ đoàn đặc biệt coi trọng nghiên cứu khoa học, cán bộ, nhân viên kỹ thuật đã thực hiện hơn 45 đề tài, sáng kiến kỹ thuật, nhiều mô hình học cụ, phần mềm mô phỏng được nghiên cứu, nhiều sản phẩm được ứng dụng vào thực tiễn huấn luyện như phần mềm mô phỏng radar Moronit ở chế độ chủ động, thụ động; các mô hình xe bệ phóng, xe chỉ huy chiến đấu; phần mềm mô phỏng quỹ đạo bay của tên lửa... giúp nâng cao chất lượng huấn luyện, tiết kiệm thời gian, chi phí. Phong trào nghiên cứu khoa học ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ không ngừng sáng tạo, đổi mới trong khai thác, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại.

Thượng úy Phạm Văn Sơn, Phân đội trưởng Phân đội 2, Trạm Thông tin-Radar cho biết, trước thực tế khí tài hiện đại, quý hiếm, anh đã nghiên cứu thành công mô hình phần mềm mô phỏng radar Mononit ở chế độ chủ động, thụ động, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, giảm thời gian mở máy huấn luyện trên trang bị thật, kéo dài tuổi thọ khí tài, đơn vị chủ động hơn trong huấn luyện. Sáng kiến đã đạt giải Khuyến khích Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh”, tác giả được tặng Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quân” năm 2026.

Để đánh giá thực chất trình độ, khả năng khai thác, sử dụng, bảo quản bảo dưỡng và sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật, Lữ đoàn thường xuyên tổ chức các Hội thi cán bộ Đội, Trạm, phân đội trưởng, ngành trưởng giỏi; hội thi xe-máy, kho trạm tốt; mô hình học cụ... Thông qua hội thi, phát hiện những gương mặt tiêu biểu có trình độ chuyên môn cao, nhiều sáng kiến, mô hình học cụ mới được ứng dụng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Trung sĩ Trần Bình Định, Trắc thủ nạp, Phân đội 5, Đội Hỏa lực cho biết, nhờ được huấn luyện toàn diện, anh không chỉ giỏi thao tác nạp đạn mà còn có thể đảm nhiệm nhiều vị trí khác trong phân đội.

Từ kết quả đạt được trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Lữ đoàn nhiều năm liền được Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng 4 biểu dương, khen thưởng, được Quân chủng tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” năm 2019, 2020, 2024; Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” và Quân chủng Hải quân tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng” năm 2021, 2022, 2025.

Trong kỷ nguyên khoa học công nghệ quân sự phát triển mạnh mẽ, yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo ngày càng cao, trình độ làm chủ các thế hệ vũ khí, trang bị hiện đại là yếu tố quyết định khả năng và sức mạnh chiến đấu của Lữ đoàn. Với truyền thống đoàn kết, tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chinh phục, làm chủ công nghệ, kỹ thuật vũ khí hiện đại”; cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 682 quyết tâm đẩy mạnh học tập, nghiên cứu, làm chủ chuyên sâu các tổ hợp tên lửa hiện đại được biên chế trong thời gian tới, nâng cao trình độ khai thác, sử dụng, bảo đảm kỹ thuật, xây dựng đơn vị cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Thùy Dương chụp ảnh kỷ niệm với đại biểu đến từ Đại sứ quán các nước ASEAN tại Brunei. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 tại Brunei

Ngày 30/8, trong không khí phấn khởi của những ngày tháng Tám lịch sử, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei Darussalam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Đại sứ Việt Nam tại Tanzania Vũ Thanh Huyền phát biểu tại Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ethiopia. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ethiopia

Ngày 28/8, tại Dar es Salaam, Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9) và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ethiopia (1976-2026), với sự tham dự của đông đảo đại diện các cơ quan, tổ chức, giới học giả, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế tại Tanzania.

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: DUY LINH)

Công bố Nghị quyết của Quốc hội khóa XVI

Ngày 30/8, Văn phòng Quốc hội có văn bản số 2737/VPQH-TTTV về việc đăng tải Nghị quyết số 43/2026/QH16 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

Đồng chí Huỳnh Long Tòa (giữa), Chi bộ ấp Nô Công, Đảng bộ xã Cầu Ngang, tỉnh Vĩnh Long nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. (Ảnh: MINH KHỞI)

Vĩnh Long: Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 2 cán bộ đảng viên lão thành

Ngày 30/8, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Long đến nhà trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 2 đồng chí Phạm Thành Nối, Chi bộ Khóm 1, Đảng bộ phường Hòa Thuận; Huỳnh Long Tòa, Chi bộ ấp Nô Công, Đảng bộ xã Cầu Ngang, tỉnh Vĩnh Long.

Trung tâm Hội nghị APEC tại Phú Quốc đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định triển khai nhanh các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1679/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 948/QĐ-TTg ngày 17/5/2025 về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện và thực hiện một số biện pháp để triển khai nhanh các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tưởng niệm, tri ân nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dịp Quốc khánh

Sáng 29/8, nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đã đến tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Hiện trường vụ lở đất khu vực gần cửa khẩu Cát Long thuộc Khu tự trị Tây Tạng, tây nam Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Điện thăm hỏi Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi tới đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc.

[Video] Thời sự 24h ngày 29/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra thực địa một số dự án trọng điểm tại Hà Nội

[Video] Thời sự 24h ngày 29/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra thực địa một số dự án trọng điểm tại Hà Nội

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra thực địa một số dự án trọng điểm tại Hà Nội; Tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và mưa lũ; Vụ tàu cá cùng 50 ngư dân mất liên lạc: 32 thuyền viên đang được chăm sóc y tế đặc biệt.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu, đảng viên lão thành. (Ảnh: Linh Bảo)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 29/8, kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 65 năm, 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự và trao Huy hiệu Đảng.

Các đại biểu tham dự buổi lễ làm lễ chào cờ. (Ảnh: Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Ngoại giao và Quốc khánh 2/9

Ngày 28/8 (giờ địa phương), tại New York, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Ngoại giao Việt Nam và 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với sự tham dự của toàn thể cán bộ, nhân viên Phái đoàn và đại diện các cơ quan Việt Nam.