Chính phủ Lào họp thường kỳ tháng 2, thông qua nhiều nội dung quan trọng

Phiên họp thường kỳ tháng 2 của Chính phủ Lào từ ngày 21-22/2 tại Thủ đô Vientiane đã thông qua nhiều nội dung quan trọng. Trong tháng 3, Chính phủ Lào tiếp tục đẩy mạnh triển khai kết quả chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo cấp cao Lào và Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Lào-Việt Nam. 

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 2 của Chính phủ Lào. (Ảnh: Pasaxon)
Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 2 của Chính phủ Lào. (Ảnh: Pasaxon)

Diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh, phiên họp thường kỳ tháng 2 Chính phủ Lào khóa IX có sự tham dự của các Phó Thủ tướng Chính phủ và toàn bộ các thành viên Chính phủ.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo, thảo luận, đóng góp ý kiến vào 9 nội dung quan trọng. Trong đó, nhất trí về nguyên tắc thông qua Báo cáo tổng hợp, đánh giá thực hiện kế hoạch công tác trọng tâm tháng 2 và phương hướng kế hoạch công tác trọng tâm tháng 3 của Chính phủ; Báo cáo nghiên cứu xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022; Dự thảo luật khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ (sửa đổi); Dự thảo Nghị định quản lý buôn bán thủy sản, động vật hoang dã và thực vật có nguy cơ tuyệt chủng, Dự thảo Nghị định tổ chức tài chính vi mô (sửa đổi); Dự thảo chiến lược phát triển thị trường vốn của Lào giai đoạn 10 năm (2021-2030) và tầm nhìn đến năm 2035, Dự thảo chiến lược phát triển hàng không dân dụng giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; việc xây dựng hệ thống quản lý nhận dạng số; Dự thảo kế hoạch quản lý hồ chứa nước.

Về công tác trọng tâm tháng 3, Chính phủ Lào xác định sẽ tiếp tục tập trung thúc đẩy, theo dõi việc tổ chức thực hiện 2 Chương trình quốc gia, đặc biệt là việc giải quyết khó khăn về kinh tế-tài chính, sử dụng xe công, giải quyết vấn đề sử dụng xe trái quy định của pháp luật, giải quyết những khó khăn trong kinh doanh, khai thác khoáng sản, xuất khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu và các vấn đề về đất đai gắn liền với việc tiến hành các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát, giải quyết sự bùng phát của dịch Covid-19.

Đồng thời, Chính phủ Lào tiếp tục triển khai kết quả chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo cấp cao Lào và Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Lào-Việt Nam, tổ chức thực hiện kết quả cuộc gặp giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào với các nước bạn bè cho đúng đắn, kịp thời và đem lại kết quả tích cực.

Trong tháng 3, Chính phủ Lào tập trung quan tâm tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia năm 2022 và Chương trình quốc gia giải quyết khó khăn về kinh tế-tài chính một cách mạnh mẽ, đem lại hiệu quả tích cực hơn nữa; quan tâm giải quyết những yếu tố gây cản trở đầu tư trong và ngoài nước, khẩn trương tổ chức thực hiện các dự án khoáng sản, thí điểm kinh doanh số, các dự án mà Chính phủ đã cấp phép cho thí điểm bảo đảm tiến độ, hiệu quả; thực hiện các biện pháp quản lý thu thuế, lệ phí, phí dịch vụ theo hướng hiện đại hóa; tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra và thực hiện các biện pháp đối với nhà nhập khẩu, sử dụng phương tiện các loại trái quy định pháp luật; tăng cường quan tâm khuyến khích sản xuất, chế biến, thương mại, dịch vụ, du lịch dọc theo hành lang kinh tế đường sắt Lào-Trung bảo đảm cả về số lượng, chất lượng; tiếp tục quan hệ và thảo luận với các nước láng giềng để tạo môi trường thuận lợi hơn nữa cho việc xuất-nhập khẩu hàng hóa.

Về văn hóa-xã hội, trong tháng 3, Chính phủ Lào tiếp tục mở cửa các cơ sở giáo dục, vận động học sinh, sinh viên trong độ tuổi quy định đi tiêm vaccine ngừa Covid-19, đồng thời hoàn thành việc chỉnh lý từ điển tiếng Lào; tiếp tục theo dõi, thúc đẩy việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết sự bùng phát của dịch Covid-19, điều chỉnh, giải quyết các thủ tục xin phép xuất-nhập cảnh của các nhà đầu tư, chuyên gia, khách du lịch; chuẩn bị sẵn sàng mọi mặt để đón khách du lịch nước ngoài đạt mục tiêu theo kế hoạch đề ra; tiếp tục theo dõi, phòng ngừa sự bùng phát của dịch bệnh các loại.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.