Kiên định, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành để đạt được các mục tiêu chiến lược

Sáng 6/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 để thảo luận tình hình kinh tế-xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm, tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 5 và thời gian tới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta đã đi qua những ngày tháng 4 lịch sử với tinh thần thần tốc, táo bạo; trong tháng 4, Chính phủ đã triển khai tốt nhiều công việc quan trọng, trong đó, có việc tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; khởi công, khánh thành đồng loạt 80 công trình trọng điểm trên cả nước; chuẩn bị tích cực cho Hội nghị Trung ương lần thứ 11 và Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV; tập trung thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Bộ Chính trị; làm các văn bản để xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp; ngoài ra, Chính phủ phải ứng phó chính sách thuế quan của Hoa Kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng đề nghị phiên họp cần đánh giá lại tình hình, bối cảnh của thế giới, đất nước có vấn đề gì nổi lên, có gì khác so tháng trước, quý trước, so cùng kỳ năm 2024; công tác lãnh đạo, điều hành của Chính phủ, đặc biệt là Lãnh đạo Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành, những vấn đề gì đã làm được cần phát huy? Vấn đề gì chưa làm được, cần rút kinh nghiệm? Kết quả cụ thể của Chính phủ, cả nước, từng bộ, ngành, địa phương có điểm nhấn gì? Rút kinh nghiệm trong quản lý, điều hành có bài học kinh nghiệm quý, cách làm hay cần chia sẻ? Nhận định bối cảnh tình hình tháng 5 và những tháng tiếp theo có những vấn đề gì đáng chú ý, có dự báo được không, nhất là diễn biến tình hình đàm phán liên quan chính sách thuế quan của Hoa Kỳ còn rất khó khăn vì điều này liên quan sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong nước.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nêu rõ, vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Thủ tướng biểu dương Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã khẩn trương, tích cực đóng góp xây dựng Nghị quyết này; đề nghị Chính phủ cần trình Quốc hội ngay một Nghị quyết của Quốc hội để tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng đánh giá, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị được ban hành rất kịp thời trong bối cảnh hiện nay. Từ đó đặt ra phải có nhiệm vụ, giải pháp như thế nào để tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng 8%, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng nhanh nhưng phải bảo đảm bền vững…

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo tại phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo tại phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương cần chuẩn bị 80 công trình trọng điểm để khởi công, khánh thành đồng loạt vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Thủ tướng lưu ý, Chính phủ cũng phải tập trung đàm phán với Hoa Kỳ, là việc phát sinh nhưng hết sức quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam, đồng thời không làm ảnh hưởng các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết; bảo đảm người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh, nhất là trong bối cảnh Bộ Chính trị đã có các Nghị quyết quan trọng như 59, 66 và 68-NQ/TW.

Các thành viên Chính phủ tham dự phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các thành viên Chính phủ tham dự phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng cũng đặc biệt nhấn mạnh vấn đề quan trọng là cần có giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trên 8% nhưng phải ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, làm tốt công tác bảo vệ môi trường…

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, nhìn chung, tình hình kinh tế-xã hội tháng 4 tiếp tục chuyển biến tích cực; tính chung 4 tháng đầu năm 2024 đạt được kết quả tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực: kinh tế tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực ở cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; nông nghiệp phát triển ổn định: trồng trọt, chăn nuôi, khai thác thủy sản đều đạt kết quả tích cực dù bị ảnh hưởng nặng bởi bão Yagi năm ngoái; bảo đảm cung ứng lương thực, thực phẩm, góp phần kiểm soát lạm phát; tăng trưởng cao nhưng bền vững.

Tập trung đẩy nhanh các dự án phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hoàn thành 3.000km đường cao tốc trong năm 2025, trong đó có tuyến đường cao tốc bắc-nam, trục đông-tây, 1.000km đường ven biển. Thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng; tổng vốn FDI đăng ký 4 tháng đạt gần 13,8 tỷ USD, tăng 39,7%; vốn FDI thực hiện đạt trên 6,7 tỷ USD, cao nhất cùng kỳ giai đoạn 2020-2025.

Triển khai mạnh mẽ Nghị quyết số 57-NQ/TW; trình Quốc hội 13 dự án luật quan trọng để thực hiện nhiệm vụ này. Công tác phòng, chống lãng phí được đặc biệt quan tâm; hoàn thành rà soát, đề xuất Bộ Chính trị, Quốc hội tháo gỡ vướng mắc cho trên 2.200 dự án với tổng vốn gần 5,9 triệu tỷ đồng (khoảng 235 tỷ USD) và quy mô sử dụng đất khoảng 347 nghìn ha. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện; phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát lan tỏa mạnh mẽ. Chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; uy tín, vị thế đất nước được nâng lên. Tiềm lực an ninh quốc phòng được tăng cường. Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá cao kết quả và triển vọng của kinh tế Việt Nam.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 5 và thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để tái cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng; khẳng định phải xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả; tăng tính tự lực, tự cường, tự vươn lên. Tinh thần đặt ra là: kiên trì, kiên định và chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để thực hiện bằng được các mục tiêu lớn, có tính chiến lược - đó là ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài; tăng thu giảm chi, tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải rà soát, khắc phục các hạn chế, bất cập; tập trung chỉ đạo quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tập trung sắp xếp hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm chuyển đổi trạng thái từ thụ động tiếp nhận thủ tục hành chính sang chủ động giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân; tăng cường cắt giảm thủ tục hành chính; ban hành; rà soát lại công tác phân cấp, phân quyền, trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về phân cấp, phân quyền; tổ chức thực hiện hiệu quả 4 Nghị quyết 57, 59, 66 và 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Chuẩn bị kỹ phương án, đàm phán hiệu quả với Hoa Kỳ với phương châm “hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ”; bảo đảm các nội dung đàm phán với Hoa Kỳ không làm ảnh hưởng đến các thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã tham gia; kiên trì, bình tĩnh, có nghệ thuật đàm phán, thuyết phục; tăng cường nhập thêm hàng hóa từ Hoa Kỳ đối với những mặt hàng Việt Nam có nhu cầu; yêu cầu đối tác khác phải bảo đảm cân bằng thương mại bền vững với Việt Nam. Bảo đảm thường xuyên trao đổi và hỗ trợ phù hợp cho doanh nghiệp, người lao động chịu ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ.

Thủ tướng chỉ đạo ngành ngân hàng chú trọng thực hiện tốt chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; tiết kiệm và cắt giảm chi phí để giảm lãi suất, nâng cao khả năng tiếp cận vốn của người dân, doanh nghiệp; giữ ổn định tỷ giá phù hợp, linh hoạt; xử lý thị trường vàng, theo đó khẩn trương sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động kinh doanh vàng; tránh thao túng, đội giá, buôn lậu, trốn thuế, lợi dụng tình hình trong kinh doanh vàng; Bộ Công an vào cuộc, điều tra, xử lý nghiêm tình trạng này. Đối với chính sách tài khóa, phải nỗ lực tăng thu ít nhất 15% trong năm nay để có nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh đầu tư công; thực hiện tốt các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, hoàn thuế VAT; đẩy mạnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu công trình ra công chúng; tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Thủ tướng chỉ đạo, các bộ, ngành, cơ quan lưu ý đẩy mạnh đầu tư toàn xã hội; Bộ Công thương chủ trì thúc đẩy, mở rộng thị trường xuất khẩu, tiếp tục thúc đẩy đàm phán các Hiệp định thương mại với các đối tác; Bộ Xây dựng tập trung giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển mạnh thị trường bất động sản; Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, đôn đốc thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 193 và 03/NQ-CP của Chính phủ; tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, theo đó, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị nào không thực hiện tốt việc giải ngân vốn đầu tư công thì phải bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm; kịp thời tháo gỡ khó khăn với các dự án FDI; thực hiện việc sang nhượng, chuyển quyền khai thác các dự án đường cao tốc theo quy định; thực hiện chính sách visa chủ động, linh hoạt, tăng cường thu hút khách du lịch theo tinh thần mở rộng đối tượng, địa bàn; chú trọng các lĩnh vực văn hóa, xây dựng đề án phát triển công nghiệp giải trí; tiếp tục xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài; đẩy mạnh xoá nhà tạm, nhà dột nát; bảo đảm an sinh xã hội….

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.