Châu Âu đối mặt nguy cơ khủng hoảng năng lượng trong mùa đông tới

Trong bối cảnh Đức đang phải chật vật để tránh lâm vào tình trạng khẩn cấp về khí đốt trong mùa đông tới, người đứng đầu Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức (BNetzA) cho rằng, tình hình có thể trở nên rất nghiêm trọng nếu nước này không cắt giảm đáng kể lượng tiêu thụ khí đốt.
Quang cảnh 1 nhà máy lọc dầu của Shell Energy ở Godorf, Cologne, Đức, ngày 3/8/2022. (Ảnh minh họa: Reuters)
Quang cảnh 1 nhà máy lọc dầu của Shell Energy ở Godorf, Cologne, Đức, ngày 3/8/2022. (Ảnh minh họa: Reuters)

Chật vật tìm nguồn cung năng lượng

Ngày 6/10, BNetzA - cơ quan quản lý thị trường điện, khí đốt, viễn thông, bưu chính và đường sắt tại Đức - cho biết, các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ của nước này tuần trước đã sử dụng lượng khí đốt nhiều hơn gần 10% so với mức trung bình cùng kỳ trong 4 năm qua.

Theo đó, mức tiêu thụ đạt 618 gigawatt giờ mỗi ngày (GWh/ngày), so với mức trung bình trong cùng tuần cho các năm từ 2018 đến 2021 là 564 GWh/ngày.

Trước tình hình này, ông Klaus Mueller, Chủ tịch BNetzA - cơ quan có nhiệm vụ phân phối khí đốt trong trường hợp khẩn cấp về nguồn cung - đã nhắc lại lời cảnh báo đưa ra cách đây 1 tuần rằng mức tiêu thụ hiện tại là quá cao.

Theo người đứng đầu BNetzA, Đức có nguy cơ xảy ra khủng hoảng khí đốt vào mùa đông tới nếu không cắt giảm mạnh lượng tiêu thụ.

“Đức sẽ khó tránh khỏi tình trạng khẩn cấp về khí đốt trong mùa đông này nếu không dự trữ được ít nhất 20% lượng khí đốt để phục vụ tiêu thụ tại các hộ gia đình, doanh nghiệp và các ngành công nghiệp”, ông Mueller nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm tình hình có thể trở nên rất nghiêm trọng nếu Đức không cắt giảm đáng kể lượng tiêu thụ khí đốt.

Các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ chiếm 40% lượng tiêu thụ khí đốt tại Đức, trong khi các ngành sản xuất lớn cần 60% lượng khí đốt toàn quốc. Ngược lại với tiêu thụ trong các hộ gia đình, các ngành công nghiệp lớn tại Đức đã chứng kiến mức tiêu thụ giảm nhẹ trong tuần trước, với 1.370 GWh/ngày, so với mức trung bình 1.402 GWh/ngày trong 4 năm qua.

Đầu tàu kinh tế châu Âu đang ở giai đoạn 2 của kế hoạch khẩn cấp 3 giai đoạn, trong bối cảnh nguồn cung khí đốt giảm mạnh từ Nga, nhà cung cấp khí đốt chính cho nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Trong nỗ lực tìm cách tránh phụ thuộc vào Moscow về cung cấp nhiên liệu, Đức đã quyết định thay thế toàn bộ nguồn cung năng lượng nhập khẩu từ Nga, đặc biệt là khí đốt tự nhiên, ngay từ giữa năm 2024. Đây được đánh giá là kế hoạch đầy thách thức trong bối cảnh thị trường năng lượng hiện tại.

Vào năm 2021, Nga chiếm 55% lượng khí đốt nhập khẩu của Đức, nhưng mức này đã giảm xuống còn 26% vào cuối tháng 6/2022, do lưu lượng vận chuyển đã giảm đáng kể qua đường ống Dòng chảy phương bắc 1 từ Nga sang châu Âu.

Không chỉ riêng Đức, các quốc gia khác trên khắp châu Âu đang chật vật với kế hoạch dự trữ khí đốt cho mùa đông tới, trong bối cảnh gián đoạn dòng chảy khí đốt từ Nga do ảnh hưởng từ xung đột ở Ukraine. Điều này có thể dẫn đến việc châu Âu phải áp đặt hạn mức phân bổ khí đốt và hạn chế xuất khẩu năng lượng sang các nước khác.

Người dân Anh có thể phải đối mặt với việc bị cắt điện thường xuyên vào mùa đông tới nếu không thể nhập khẩu đủ điện từ châu Âu, trong bối cảnh nước này cũng đang phải chật vật để bảo đảm đủ nguồn cung khí đốt nhập khẩu cho các nhà máy điện hoạt động. Trong ảnh, đường dây điện cao thế ở Ratcliffe-on-Soar, miền trung nước Anh. (Nguồn: Reuters)

Người dân Anh có thể phải đối mặt với việc bị cắt điện thường xuyên vào mùa đông tới nếu không thể nhập khẩu đủ điện từ châu Âu, trong bối cảnh nước này cũng đang phải chật vật để bảo đảm đủ nguồn cung khí đốt nhập khẩu cho các nhà máy điện hoạt động. Trong ảnh, đường dây điện cao thế ở Ratcliffe-on-Soar, miền trung nước Anh. (Nguồn: Reuters)

Đối với Anh, tình trạng thiếu khí đốt ở châu Âu, cũng như các vấn đề liên quan bảo trì tại một số nhà máy điện hạt nhân của Pháp, đã làm tăng nguy cơ nước này không thể bảo đảm đủ lượng khí đốt cần thiết, hoặc ảnh hưởng tới kế hoạch nhập khẩu điện từ các quốc gia khác như Pháp, Bỉ và Hà Lan.

Trong bối cảnh đó, Cơ quan Vận hành hệ thống điện lưới quốc gia Anh (ESO) cảnh báo, các hộ gia đình và doanh nghiệp nước này có thể phải đối mặt với việc bị cắt điện thường xuyên khoảng 3 giờ/ngày trong mùa đông tới, nếu nước này không thể nhập khẩu đủ điện từ châu Âu và không bảo đảm đủ lượng khí đốt nhập khẩu cần thiết cho các nhà máy điện hoạt động.

Trong khi nguồn cung khí đốt Nga chỉ đáp ứng khoảng 4% nhu cầu của Anh, trên tổng thể, gián đoạn nguồn cung từ Nga sang châu Âu đã góp phần đẩy giá khí đốt tại Anh tăng cao, đồng thời khiến nước này khó bảo đảm nguồn cung khí đốt từ các nước khác.

Báo cáo Triển vọng thị trường khí đốt mùa đông của Cơ quan truyền dẫn khí đốt Anh (NGGT) cũng cảnh báo, khả năng thiếu hụt nguồn cung khí đốt từ lục địa châu Âu có thể gây ra một loạt các tác động trực tiếp ở Anh, kéo theo rủi ro liên quan khả năng nhập khẩu khí đốt của Anh từ châu Âu.

Tuy nhiên, người phát ngôn Chính phủ Anh khẳng định, nước này có thể bảo đảm đủ nguồn cung điện cho mùa đông tới và đã lên kế hoạch ứng phó với các kịch bản, nhờ 1 hệ thống năng lượng an toàn và đa dạng, với trữ lượng khí đốt dồi dào ở Biển Bắc, cùng các nguồn nhập khẩu được bảo đảm từ các đối tác như Na Uy và các nguồn năng lượng sạch.

Sau cảnh báo của ESO, Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề khí hậu Anh, ông Graham Stuart ngày 7/10 cho biết, chính phủ nước này hiện không yêu cầu người dân giảm tiêu thụ năng lượng, đồng thời cho biết Chính phủ Anh đã lên kế hoạch cho tất cả các trường hợp có thể xảy ra.

Châu Âu vẫn chia rẽ về áp trần giá khí đốt

Để kiềm chế giá năng lượng và lạm phát tăng vọt, các quốc gia châu Âu gồm Ba Lan, Italia, Bỉ và Hy Lạp đã cùng soạn thảo và đề xuất lên Liên minh châu Âu (EU) về 1 "hành lang giá khí đốt linh hoạt", với mức giá được xác định bằng và thấp hơn giá thị trường và áp dụng cho tất cả các giao dịch bán buôn, không giới hạn nhập khẩu từ các khu vực pháp lý cụ thể, cũng như không giới hạn đối với việc sử dụng bất kỳ loại khí đốt tự nhiên cụ thể nào.

Theo tài liệu về đề xuất trên mà hãng tin Reuters có được, đề xuất trên thiết lập hành lang giá ở mức đủ cao để vẫn cho phép thị trường khí đốt hoạt động, và đủ linh hoạt để bảo đảm các nước châu Âu vẫn có thể thu hút nguồn cung với giá cạnh tranh từ các thị trường khí đốt trên toàn cầu. Nếu cần thiết, đề xuất này cũng cho phép giao dịch khí đốt trên mức giá hành lang.

Brussels cũng đang xem xét ý tưởng tương tự để áp trần mức giá khí đốt nhưng vẫn chưa đưa ra đề xuất chính thức. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trước đó đã đề xuất các biện pháp giới hạn giá khí đốt để các nhà lãnh đạo EU thảo luận, sau khi Pháp, Italia, Ba Lan và 12 quốc gia khác hồi tuần trước thúc giục Brussels sớm đưa ra mức trần giá khí đốt.

Trong tài liệu gửi các nhà lãnh đạo EU ngày 5/10, bà von der Leyen cho biết, EU nên xem xét mức trần giá tạm thời, trong bối cảnh khối đang nỗ lực đưa ra mức giá chuẩn thay thế cho mức giá khí đốt theo Cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu Hà Lan (TTF).

Tuy nhiên, các quốc gia châu Âu khác, trong số đó có Đức - quốc gia nhập khẩu khí đốt lớn nhất châu lục, và Hà Lan đã phản đối đề xuất này, cảnh báo giới hạn về giá có thể làm suy yếu an ninh năng lượng tại châu Âu trong mùa đông tới.

Reuters

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa: Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ rơi máy bay ở quận Orange, bang California của Mỹ, ngày 30/6/2017. (Ảnh: Xinhua)

Rơi máy bay tại Mỹ khiến 5 người thiệt mạng

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 1/5 thông báo, máy bay hạng nhẹ Cessna 421C đã rơi tại thành phố Wimberley, bang Texas vào khoảng 23 giờ 25 phút ngày 30/4 theo giờ địa phương (tức 11 giờ 25 phút ngày 1/5 theo giờ Hà Nội), khiến toàn bộ 5 người trên máy bay thiệt mạng.

Lễ hội Văn hóa Việt Nam là sự kiện thường niên tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông.

Sôi nổi Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, Liên bang Nga

Ngày 30/4, hòa chung không khí hân hoan của ngày Thống nhất đất nước, Lễ hội Văn hóa Việt Nam đã diễn ra sôi động tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU), thành phố Vladivostok. Sự kiện là điểm hẹn văn hóa ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên quốc tế và cộng đồng người Việt tại khu vực.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cùng sinh viên Việt Nam và Nga tham gia Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Ấn tượng Ngày Việt Nam tại thủ đô Moskva

Ngày 30/4, tại thủ đô Moskva, Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Quan hệ quốc tế quốc gia Moskva (MGIMO) phối hợp Trung tâm ASEAN thuộc MGIMO tổ chức Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. Sự kiện được tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU).

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.