Chăm sóc sức khỏe quân và dân Trường Sa

Ngày 13/6, Bệnh viện Thống Nhất tổ chức lễ xuất quân đoàn công tác y tế đến chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho quân và dân trên các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa. 

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình.
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình.

Đây là một hành trình đặc biệt, mang ý nghĩa thiêng liêng, không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm với non sông gấm vóc, góp phần chăm sóc sức khỏe cho quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.

Tham gia đoàn công tác lần này là các y, bác sĩ, nhân viên y tế đến từ Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh và Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Nhiệm vụ của họ là khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho lực lượng vũ trang và người dân sinh sống trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cảm ơn lãnh đạo thành phố cùng các đơn vị quân đội đã luôn đồng hành, tạo điều kiện để đội ngũ y tế có cơ hội thực hiện nhiệm vụ ý nghĩa này.

Ông nhấn mạnh: “Đây là dịp để chúng tôi góp một phần công sức nhỏ bé vào công cuộc xây dựng và bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chuyến công tác lần này không chỉ mang theo thuốc men, trang thiết bị và tri thức chuyên môn, mà còn chất chứa tình cảm, nghĩa tình sâu nặng từ đất liền gửi đến Trường Sa.

“Mỗi y, bác sĩ đều mang trong tim mình tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và khí phách Việt Nam”, đồng chí khẳng định.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng biểu dương sự phát triển toàn diện, vững chắc của Bệnh viện Thống Nhất thời gian qua, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của 3 đơn vị y tế tham gia đoàn công tác trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, chuyến công tác lần này là một hành trình thiêng liêng, thể hiện sâu sắc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và khí phách Việt Nam trong trái tim mỗi y, bác sĩ.

Đó là sự đóng góp thiết thực vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền đối với vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Không chỉ mang theo thuốc men, thiết bị y tế và tri thức chuyên môn, đoàn còn mang theo tình cảm, nghĩa tình sâu đậm từ đất liền, tạo nên nguồn động viên to lớn cho quân và dân Trường Sa.

Hành trình ấy góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, truyền cảm hứng cho cộng đồng, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ.

Đồng thời, mỗi thành viên trong đoàn cũng sẽ nhận lại những giá trị quý báu: tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường và tình yêu Tổ quốc nồng nàn từ quân dân nơi đảo xa.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã trao phần quà đến các thành viên đoàn công tác, thể hiện sự động viên thiết thực và ghi nhận tinh thần dấn thân của đội ngũ thầy thuốc.

Chuyến công tác lần này không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và ngành y tế thành phố đối với sức khỏe của quân dân Trường Sa, mà còn khẳng định cam kết mạnh mẽ của y tế thành phố trong việc chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Mỗi thành viên trong đoàn là một ngọn lửa nhỏ, góp phần thắp sáng ngọn đuốc lớn của niềm tin, ý chí và sức sống nơi đảo xa.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.