Cầu truyền hình “Khúc tráng ca hòa bình” tri ân các Anh hùng, liệt sĩ

Tối 27/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham dự Cầu truyền hình trực tiếp "Khúc tráng ca hòa bình" tại 6 điểm cầu trên cả nước. 

Điểm cầu truyền hình tại Hà Nội. (Ảnh: Hải Linh)
Điểm cầu truyền hình tại Hà Nội. (Ảnh: Hải Linh)

Cầu truyền hình "Khúc tráng ca hòa bình", chương trình đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức với 6 điểm cầu, gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hà Giang, Quảng Nam, Bình Định và An Giang.

Dự chương trình tại điểm cầu Hà Nội có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: DUY LINH)

Dự chương trình tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh có Thủ tướng Phạm Minh Chính; đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh...

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: VGP)

Dự chương trình tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Dự chương trình tại điểm cầu tỉnh Bình Định có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Cùng dự có các đồng chí: Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương...

Dự chương trình tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực. Cùng dự có đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng...

Dự chương trình tại điểm cầu tỉnh An Giang có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương...

Tham dự tại các điểm cầu có các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước, đại diện lãnh đạo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nơi tổ chức điểm cầu.

Được thực hiện với 3 chương: “Những dấu chân hòa bình”, “Bài ca không quên”“Khát vọng hòa bình”, cầu truyền hình trực tiếp mang đến những hình ảnh ấn tượng, nhiều cảm xúc và những câu chuyện xúc động về những thương binh, liệt sĩ, những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân của những người lính đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Những dấu chân hòa bình

Từ đầu cầu Hà Nội, trong không gian linh thiêng của Tượng đài Bắc Sơn, “Những dấu chân hòa bình” được mở đầu bằng hình ảnh của cuộc tổng động viên sinh viên Hà Nội lên đường năm 1971, 1972 trong giai điệu của các ca khúc: Lá xanh (Sáng tác: Hoàng Việt), Gửi anh đi đầu quân (Sáng tác: Nguyễn Đình Phúc), Hát mãi khúc quân hành (Sáng tác: Diệp Minh Tuyền). Đó là những ca khúc đi cùng năm tháng của một thời "hoa lửa" ngập tràn tinh thần xung phong của bao thế hệ học viên, sinh viên Thủ đô xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ với lời thề "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".

Một phóng sự ngắn mang tên Tuổi 20 giữa bão lửa đã mang tới cho khán giả cái nhìn rõ nét hơn về tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của lớp lớp thanh niên, sinh viên Việt Nam trong giai đoạn 1970-1972. Chỉ tính riêng trong giai đoạn này, hàng nghìn sinh viên đã lên đường nhập ngũ, tham gia vào các chiến trường khốc liệt nhất, những tọa độ lửa đầy đạn bom. Những câu chuyện về Tuổi 20 giữa bão lửa đầy xúc cảm được tái hiện qua liên khúc Kỷ niệm của tôiThời hoa đỏ.

“Những dấu chân hòa bình” xuôi về mảnh đất Quảng Nam. Trong không gian cảm xúc Thời hoa lửa, những câu thơ của nhà thơ Giang Nam vang lên như tiếng vọng của quá khứ. Kết nối với cảm xúc thiêng liêng ấy, giai điệu Vết chân tròn trên cát (Sáng tác: Trần Tiến) giúp người xem cảm nhận rõ hơn về những ngày tháng thanh xuân của bao người con đất Quảng cùng bạn bè chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình tại điểm cầu tỉnh Bình Định. (Ảnh: TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình tại điểm cầu tỉnh Bình Định. (Ảnh: TTXVN)

Âm thanh hào hùng hòa cùng tiếng sóng biển dạt dào của bài hát Tổ quốc gọi tên mình ở đầu cầu Bình Định tái hiện hình ảnh những con tàu không số cập bến, viết lên thiên anh hùng ca về người lính hy sinh, vùi thân theo tàu để bảo vệ tuyến đường không số huyền thoại.

Chương I khép lại với những vòng hoa trắng được đặt trên khắp các điểm cầu – vòng hoa tri ân của thế hệ hôm nay dành cho các Anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống để gìn giữ "dấu chân hòa bình" hôm nay.

Bài ca không quên

Chương 2 "Bài ca không quên" được mở đầu bằng những hình ảnh hào hùng trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Vị Xuyên (Hà Giang). Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử, các anh trở thành những thành lũy tuổi 20 tại địa đầu Tổ quốc. Câu chuyện về những người lính Vị Xuyên khép lại cũng là lúc âm thanh ca khúc Lũy đá bất tử vang lên, trong nước mắt của nhiều đại biểu, khán giả.

Không khí tại điểm cầu Hà Giang. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Không khí tại điểm cầu Hà Giang. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Tại đầu cầu TP Hồ Chí Minh, chương trình mang tới cho người xem 2 câu chuyện về những người thân đi tìm liệt sĩ. Đó là câu chuyện của bà Đinh Thị Minh – người sinh ra đã không được thấy mặt cha. Ký ức về cha trong bà chỉ là ngày gia đình nhận được giấy báo tử. Hàng chục năm sau, bà mới “tìm thấy” cha mình tại nghĩa trang Kon Tum.

Cũng tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh, tất cả đã phải lặng đi khi đại diện đội K53 trao lại kỷ vật một chiếc cặp tóc không rỉ cho thân nhân liệt sĩ Đỗ Văn Bân. Sự hội ngộ của quá khứ và hiện tại, sợi dây gắn kết linh thiêng của tình máu mủ… đã khiến cho người đàn ông xuất hiện trên sân khấu không sao kìm được nước mắt.

Một tiết mục sâu lắng tại điểm cầu An Giang (Ảnh: THANH DŨNG)

Một tiết mục sâu lắng tại điểm cầu An Giang (Ảnh: THANH DŨNG)

Tại điểm cầu An Giang, phóng sự về cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam cùng hành trình 20 năm đi tìm đồng đội của Đại tá Huỳnh Trí cùng đội K93 cũng gây xúc động mạnh mẽ. Những hình ảnh nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc (An Giang) khép lại là lúc giai điệu Bài ca không quên (Sáng tác: Phạm Minh Tuấn) vang lên đầy lắng đọng qua sự thể hiện của NSND Tạ Minh Tâm ở điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh.

NSND Tạ Minh Tâm thể hiện ca khúc "Bài ca không quên" (Ảnh: MẠNH HẢO)

NSND Tạ Minh Tâm thể hiện ca khúc "Bài ca không quên" (Ảnh: MẠNH HẢO)

Khát vọng hòa bình

Những giai điệu của Đất nước tình yêu (Sáng tác: Lê Giang) tại điểm cầu An Giang mở ra một không gian của hiện tại và tương lai tươi sáng sau cuộc chiến hào hùng của dân tộc. Hiện tại và tương lai là hình ảnh những người trẻ đương thời dốc sức, đồng lòng cống hiến cho mảnh đất quê hương, bảo vệ và phát triển những giá trị thiêng liêng mà cha anh để lại.

Tiếp đó, phóng sự đặc biệt về những cựu chiến binh trở về với hòa bình, mang theo tinh thần lạc quan, chung tay vào công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, đồng hành cùng đất nước khi sang những trang sử mới: trang sử của hòa bình, phát triển và phồn vinh. Bên cạnh đó, là những thế hệ trẻ - những người đang viết tiếp bài ca không quên bằng nhiệt huyết, tài năng và trái tim quả cảm của mình. Họ là những hiệp sĩ đường phố sẵn sàng hy sinh vì sự bình yên của xã hội, là người lính luôn phải đối mặt với hiểm nguy ngay trong thời bình.

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?...” là câu hát trong bài Một đời người, một rừng cây (Sáng tác: Trần Long Ẩn) đã thành tâm niệm sống của bao thế hệ trẻ Việt Nam dù trong bất kỳ thời điểm nào. Những giai điệu của bài hát vang lên tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh truyền đi thông điệp rằng ở thời bình, toàn quân, toàn dân vẫn luôn cùng nhau cống hiến sức lực, trí tuệ, tận tâm, tận lực cho sự bình yên, phát triển của Tổ quốc.

Với thông điệp "Vươn lên Việt Nam", phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc gặp mặt thân mật các đại biểu người có công tiêu biểu trong toàn quốc chiều 23/7/2022, đã được phát trang trọng tại chương trình Cầu truyền hình "Khúc tráng ca hòa bình".

Cầu truyền hình “Khúc tráng ca hòa bình” kết thúc bằng hợp xướng Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ (Thơ: Tố Hữu, Nhạc: Nguyễn Văn Thương) gửi tới thông điệp: Đất nước, dân tộc và nhân dân Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.