Cao Pendant Quang Vinh: “Các cầu thủ Việt Nam đủ sức đến Bồ Đào Nha, Pháp thi đấu”

Cao Pendant Quang Vinh tin rằng các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có khả năng thi đấu tại Pháp, Bồ Đào Nha, Bỉ… Tuy nhiên, thành công hay thất bại của họ sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng thích nghi với môi trường mới.
Cao Pendant Quang Vinh thi đấu vị trí hậu vệ trái tại CLB Công An Hà Nội. (Ảnh: CAHNFC)
Cao Pendant Quang Vinh thi đấu vị trí hậu vệ trái tại CLB Công An Hà Nội. (Ảnh: CAHNFC)

Thích nghi tốt sẽ thành công

Cao Pendant Quang Vinh đã hoàn tất thủ tục nhập tịch và có thể được huấn luyện viên Kim Sang Sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam vào cuối tháng 5 tới. Thời gian qua, Hậu vệ 28 tuổi đã tích cực học tiếng Việt để cải thiện khả năng giao tiếp. Hiện tại, Quang Vinh đã có thể nghe và hiểu tiếng Việt khá tốt.

Trước đó, trong thời gian thi đấu tại Mỹ trong màu áo New York Red Bulls, anh chỉ mất 6 tháng để học và sử dụng thành thạo tiếng Anh, từ có thể thích nghi và hoà nhập nhanh chóng với môi trường bóng đá xứ cờ hoa. Chính điều đó đã khiến Quang Vinh tự tin rằng mình sẽ nhanh chóng thích nghi và làm chủ tiếng Việt, qua đó hỗ trợ hiệu quả cho công việc tập luyện và thi đấu.

“Tôi có một giáo viên dạy tiếng Việt và học ba buổi mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài khoảng một tiếng. Mỗi ngày, tôi đều cố gắng tận dụng mọi cơ hội để áp dụng những gì đã học vào thực tế. Tôi học cùng vợ của mình, trong khi các con tôi cũng đang học tiếng Việt ở trường. Ở câu lạc bộ Công an Hà Nội, tôi có thể trao đổi vài câu cơ bản với các đồng đội. Khi ra sân, tôi luôn cố gắng hô khẩu lệnh bằng tiếng Việt như: ‘trái’, ‘phải’, ‘tiến lên’, ‘lùi xuống’, ‘đằng sau’… Tôi muốn giao tiếp càng nhiều bằng tiếng Việt càng tốt.

Trước khi trở về Việt Nam, tôi từng trải nghiệm ở môi trường bóng đá hoàn toàn mới khi gia nhập câu lạc bộ New York Red Bulls tại Mỹ. Đó là quãng thời gian tôi phải làm quen với đồng đội mới, hòa nhập với một nền văn hóa xa lạ. Tôi đã dành 6 tháng để học tiếng Anh nhằm có thể giao tiếp và tồn tại trong môi trường bóng đá tại đó. Chính trải nghiệm ấy giúp tôi thêm tự tin rằng quá trình thích nghi ở Việt Nam cũng sẽ diễn ra thuận lợi như những gì tôi từng trải qua ở Mỹ”, hậu vệ thuộc biên chế Công an Hà Nội chia sẻ.

Cao Pendant Quang Vinh khẳng định, bóng đá Việt Nam không thiếu những cầu thủ đủ năng lực thi đấu ở nước ngoài. Tuy nhiên, để gặt hái thành công tại những nền bóng đá phát triển hơn, điều quan trọng là phải nhanh chóng hòa nhập và thích nghi với môi trường mới.

“Mấu chốt để thành công khi xuất ngoại đó là sự thích nghi. Quang Hải từng thất bại khi sang Ligue 2 thi đấu. Điều này xuất phát từ nhiều yếu tố khác nhau từ đồ ăn, văn hoá, ngôn ngữ. Dù sao, tôi nghĩ vẫn có rất nhiều cầu thủ Việt Nam đủ khả năng ra nước ngoài chơi bóng. Họ có thể đến Bồ Đào Nha, Bỉ, Pháp… Thực ra ở châu Âu đâu chỉ có cầu thủ cao lớn. Hãy nhìn Joao Neves hay Vitinha, những cầu thủ sở hữu chiều cao khá khiêm tốn cũng đang rất thành công tại PSG đấy thôi. Vì thế, điều quan trọng chính là sự thích nghi”, cựu cầu thủ Sochaux cho biết.

Jason Quang Vinh Pendant khoác áo câu lạc bộ Công An Hà Nội. (Ảnh: CAHNFC)

Jason Quang Vinh Pendant khoác áo câu lạc bộ Công An Hà Nội. (Ảnh: CAHNFC)

Những đồng đội cũ nổi tiếng tại đội tuyển Pháp

Cao Pendant Quang Vinh từng có thời gian làm đội trưởng U18 Pháp, nơi anh thi đấu với những ngôi sao hàng đầu thế giới hiện nay như Ousmane Dembele, Marcus Thuram, Ibrahima Konaté…. Anh cho biết mình vẫn duy trì mối liên lạc với những người đồng đội cũ, dù thời gian đã trôi qua rất lâu.

“Tôi vẫn giữ mối quan hệ với một số người đồng đội cũ. Tại U20 World Cup 2017, tôi đã theo dõi trận đấu giữa U20 Pháp và U20 Việt Nam, vì nhiều đồng đội của tôi đã thi đấu cho U20 Pháp, bao gồm Marcus Thuram, Jonathan Ikone, Olivier Boscagli, Issa Diop…

Thời gian đó, tôi đang là cầu thủ trẻ của học viện trẻ Sochaux và tập luyện cùng Ibrahim Konate, cầu thủ hiện đang thi đấu cho Liverpool, hay Kevin Phạm Ba, hiện khoác áo câu lạc bộ Nam Định. Họ đều là những cầu thủ rất tài năng.”

Inter Milan và PSG sẽ gặp nhau tại trận chung kết UEFA Champions League 2024/25, Cao Pendant Quang Vinh khẳng định mình sẽ cổ vũ cho 2 người đồng đội cũ là Ousmane Dembele và Marcus Thuram.

“Đến nay, tôi vẫn giữ liên lạc với Marcus Thuram và Ibrahim Konate. Ousmane Dembele cũng từng là đồng đội của tôi. Trận bán kết giữa Inter Milan và Barcelona diễn ra quá muộn theo giờ Việt Nam nên tôi không theo dõi trực tiếp, nhưng tôi biết Thuram và Inter đã giành quyền vào chung kết. Khi Dembele và Thuram chạm trán nhau ở trận đấu cuối cùng, đó chắc chắn sẽ là một cuộc đối đầu đáng chờ đợi. Tôi sẽ ủng hộ cả hai”, Cao Pendant Quang Vinh chia sẻ.

“Việt Nam gặp Pháp ở World Cup sẽ rất thú vị”

Chia sẻ về mục tiêu trong thời gian tới, Cao Pendant Quang Vinh cho thẳng thắn chia sẻ: “Tôi sẽ cống hiến hết khả năng, nỗ lực từng phút vì nếu được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Mục tiêu gần nhất là cùng toàn đội vượt qua vòng loại Asian Cup 2027, và xa hơn là hành trình chinh phục tấm vé đến World Cup 2030. Tôi hiểu rằng, cơ hội đi World Cup 2026 đã không còn, nhưng ở kỳ vòng loại tiếp theo, tôi thực sự khao khát được cùng đội tuyển Việt Nam góp ở vòng chung kết.

Nếu một ngày Việt Nam đối đầu với Pháp tại World Cup, đó chắc chắn sẽ là trận đấu rất đặc biệt với tôi. Nhưng khi khoác lên mình màu áo đội tuyển Việt Nam, tôi sẽ chiến đấu hết mình để giành chiến thắng. Không do dự gì cả”, Cao Pendant Quang Vinh thổ lộ.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.