Cao Bằng: Chỗ ở vận động viên chật chội, nhà ở cho cơ quan khác mượn làm trụ sở

Tại Trung tâm Đào tạo, thi đấu thể thao và nghệ thuật tỉnh Cao Bằng có 139 vận động viên, học sinh năng khiếu ở nội trú. Các cháu đang ở trong 12 phòng, điều kiện sinh hoạt chật hẹp.
Các vận động viên và học sinh năng khiếu ở Trung tâm Đào tạo, thi đấu thể thao và nghệ thuật tỉnh Cao Bằng đang sinh hoạt trong điều kiện khá chật chội.
Các vận động viên và học sinh năng khiếu ở Trung tâm Đào tạo, thi đấu thể thao và nghệ thuật tỉnh Cao Bằng đang sinh hoạt trong điều kiện khá chật chội.

Trong khi đó, tầng 3 của khu nhà ở vận động viên đang cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Cao Bằng mượn làm trụ sở.

Đồng chí Trần Minh Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, thi đấu thể thao và nghệ thuật tỉnh Cao Bằng chia sẻ, tầng 3 khu nhà ở vận động viên được cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Cao Bằng mượn làm trụ sở làm việc căn cứ theo Công văn số 2529/UBND-TH ngày 8/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Tầng 3 của khu nhà ở vận động viên đang cho Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Cao Bằng mượn làm trụ sở.

Tầng 3 của khu nhà ở vận động viên đang cho Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Cao Bằng mượn làm trụ sở.

Khi đó, việc tạm giao tầng của khu nhà ở vận động viên cho đơn vị khác làm trụ sở cũng hợp lý, vì thời điểm đó, tại trung tâm chỉ có khoảng 30 vận động viên ở nội trú.

Tuy nhiên, đến nay, việc có đơn vị sử dụng tầng 3 khu nhà làm trụ sở đã nảy sinh bất cập, do số lượng vận động viên và học sinh ở nội trú khá đông, lên tới 139 em, nên không đủ chỗ ở cho các cháu.

Hiện, trong khu nhà ở vận động viên đang bố trí 10 phòng cho vận động viên và học sinh năng khiếu các bộ môn ở nội trú.

Do không đáp ứng đủ nhu cầu chỗ ở cho các vận động viên và học sinh, trung tâm đã phải bố trí thêm 2 phòng ở dưới khán đài khu bể bơi trong trung tâm để làm chỗ ở cho các cháu.

Theo quy định, mỗi phòng bố trí 4 vận động viên ở; nhưng hiện, trung tâm phải bố trí giường tầng, mỗi phòng có từ 7 đến 14 vận động viên, học sinh ở.

Đại diện Trung tâm Đào tạo, thi đấu thể thao và nghệ thuật tỉnh Cao Bằng cho biết, từ năm 2021 đến nay, trung tâm đã nhiều lần có ý kiến, kiến nghị, cả bằng văn bản, nhưng bất cập trong việc sử dụng khu nhà ở vận động viên vẫn chưa được giải quyết.

Khu nhà ở vận động viên có 3 tầng, tầng 3 đang được Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Cao Bằng sử dụng làm trụ sở.

Khu nhà ở vận động viên có 3 tầng, tầng 3 đang được Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Cao Bằng sử dụng làm trụ sở.

Tại phòng ở được bố trí dưới khán đài khu bể bơi trong trung tâm, chúng tôi ghi nhận 7 giường tầng được xếp, chiếm phần lớn diện tích căn phòng. Cháu Vũ Thị Hồng Anh, vận động viên môn aerobic, đang ở phòng này chia sẻ, phòng ở có 14 vận động viên; nơi ở, sinh hoạt chật chội, cháu mong muốn được ở phòng rộng hơn để bảo đảm sinh hoạt và không gian riêng tư.

Phòng ở dưới gầm khán đài khu bể bơi trong trung tâm có 14 vận động viên nghỉ ngơi, sinh hoạt.

Phòng ở dưới gầm khán đài khu bể bơi trong trung tâm có 14 vận động viên nghỉ ngơi, sinh hoạt.

Tại khu nhà ở vận động viên trong trung tâm, diện tích phòng ở hẹp hơn phòng ở khán đài khu bể bơi, mỗi phòng ở được xếp 4 giường tầng và 2 tủ quần áo của các cháu, những đồ dùng này ken dày và cũng chiếm phần lớn diện tích gian phòng.

Các vận động viên và học sinh năng khiếu ở đây đều mong muốn được ở phòng rộng hơn để bảo đảm điều kiện sinh hoạt, nghỉ ngơi sau những giờ tập luyện, học tập căng thẳng.

Các vận động viên và học sinh năng khiếu ở đây đều mong muốn được ở phòng rộng hơn.

Các vận động viên và học sinh năng khiếu ở đây đều mong muốn được ở phòng rộng hơn.

Được biết, sau những kiến nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công thương tỉnh Cao Bằng, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã giao Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng tham mưu, đề xuất phương án bố trí trụ sở cho Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Cao Bằng. Nhưng đến nay, việc bố trí trụ sở cho Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Cao Bằng vẫn chưa có kết quả.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.