Cánh cửa hợp tác rộng mở giữa Việt Nam và Luxembourg

Khoảng cách xa xôi về địa lý không thể ngăn cản đà phát triển của mối quan hệ gắn bó, thân tình giữa Việt Nam và Luxembourg. Chặng đường bền bỉ 50 năm qua đã ghi dấu những thành tựu hợp tác tốt đẹp giữa hai bên và mở ra cơ hội để Việt Nam và Luxembourg tiếp tục phát huy các thế mạnh hợp tác trong tương lai trên cơ sở vững chắc là quan hệ hữu nghị truyền thống.
Luxembourg là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất EU. (Ảnh REUTERS)
Luxembourg là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất EU. (Ảnh REUTERS)

Năm 2023, Việt Nam và Luxembourg kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra một chương mới trong quan hệ song phương. Nằm ở khu vực Tây Âu, Luxembourg là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong Liên minh châu Âu (EU).

Các lĩnh vực thế mạnh của quốc gia này là thương mại, dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, hóa chất, cao-su, nhựa, sản xuất thép... Chính sách đối ngoại của Luxembourg tập trung thúc đẩy hòa bình và phát triển bền vững với chủ trương ủng hộ chủ nghĩa đa phương, bảo vệ các giá trị cơ bản.

Tháng 3/1999, Cơ quan Hợp tác phát triển Luxembourg đề ra “Chiến lược hợp tác phát triển giữa Đại Công quốc Luxembourg và Việt Nam”, khẳng định Việt Nam là nước đứng đầu châu Á và là một trong 10 nước trọng điểm trong chương trình hợp tác phát triển của Chính phủ Luxembourg.

Tháng 12/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Luxembourg, với điểm nhấn của chuyến công tác là tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Luxembourg. Diễn đàn là cơ hội để các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức hai nước phản ánh, trao đổi, đề xuất ý kiến với Chính phủ mỗi nước nhằm thúc đẩy đầu tư hiệu quả hơn.

Theo TTXVN, tại diễn đàn, Chủ tịch Phòng Thương mại Luxembourg Carlo Thelen (C.Thê-len) nhấn mạnh, đã 20 năm mới lại có Thủ tướng Việt Nam thăm Luxembourg. Việt Nam đang là đối tác lớn thứ chín về thương mại ngoài EU của Luxembourg và cũng đang là nền kinh tế tăng trưởng nhanh trong ASEAN. Các doanh nghiệp Luxembourg có niềm tin mạnh mẽ về sự phát triển của quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Với các thế mạnh về thương mại, dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, Luxembourg là trung tâm đầu tư lớn thứ hai trên thế giới và trung tâm ngân hàng tư nhân quan trọng nhất Khu vực đồng euro (Eurozone), là nơi hội tụ của 125 ngân hàng quốc tế từ 27 quốc gia. Ngành dịch vụ tài chính-ngân hàng là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Luxembourg, đóng góp khoảng 30% tổng thu nhập quốc nội (GDP) của quốc gia châu Âu này.

Ngoài ra, Luxembourg cũng đi đầu trong nỗ lực thúc đẩy tài chính xanh, khi là quốc gia sở hữu thị phần trái phiếu xanh lớn nhất thế giới. Trong khi đó, Việt Nam chủ trương ưu tiên thu hút các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển, nhằm thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững.

Điểm tương đồng nêu trên là nền tảng rất quan trọng, tạo thêm động lực và niềm tin cho các doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, kinh doanh, qua đó đưa hợp tác về tài chính-ngân hàng trở thành điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Luxembourg. Năm 2000, hai bên đã ký kết Nghị định thư mở rộng mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng-tài chính.

Với thỏa thuận này, hàng trăm khóa đào tạo đã được triển khai, qua đó hỗ trợ tích cực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng của Việt Nam. Quan hệ hợp tác giữa các ngân hàng thương mại Việt Nam và đối tác Luxembourg cũng phát triển tích cực.

Tính đến hết năm 2022, các ngân hàng thương mại Việt Nam đã thiết lập hơn 20 mối quan hệ ngân hàng đại lý với các ngân hàng thương mại Luxembourg với tổng doanh số thanh toán, chuyển tiền thông qua hệ thống này đạt gần 800 triệu USD.

Sự phát triển tích cực, đúng hướng, hiệu quả trong quan hệ song phương thời gian qua đưa Việt Nam và Luxembourg ngày càng xích lại gần nhau. Nền tảng vững chắc đó là cơ sở quan trọng để hai nước tiếp tục viết những chương hợp tác mới tươi sáng hơn.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.