Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam

Dừng bước ở tứ kết trước U23 Iraq với tỷ số sít sao 0-1, U23 Việt Nam phần nào cho thấy những nỗ lực lớn, hoàn thành được mục tiêu tối thiểu trong tình thế khó khăn của bóng đá nước nhà. Các cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển nếu được trọng dụng và tạo điều kiện cọ xát.
U23 Việt Nam (áo đỏ) dừng bước trước U23 Iraq với tỷ số 0-1 ở trận tứ kết.
U23 Việt Nam (áo đỏ) dừng bước trước U23 Iraq với tỷ số 0-1 ở trận tứ kết.

Đội tuyển U23 Việt Nam đã thi đấu quyết tâm tại trận tứ kết với U23 Iraq và đã tạo ra được thế trận cân bằng trong phần lớn thời gian thi đấu. Tuy nhiên, bàn thua trên chấm phạt đền 11 m gây nhiều tranh cãi từ VAR đã tước bỏ hy vọng của đội bóng nước ta và sau đó trong thế thiếu người do một cầu thủ bị thẻ đỏ rời sân trong 15 phút bù giờ hiệp hai khiến U23 Việt Nam không thể lật ngược tình thế. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn có thể hài lòng về màn thể hiện của “các chiến binh Sao vàng” ở giải đấu.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn mới tiếp nhận dẫn dắt đội bóng ngay trước thềm vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khoảng thời gian đó là không đủ để ông có thể rèn giũa các cầu thủ trẻ đầy đủ lối chơi mà ông đề ra và tạo sự gắn kết cần thiết giữa các tuyến.

Cũng không có gì khác biệt, song sự trở lại của lối chơi phòng ngự phản công sở trường từng mang lại thành công dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho thấy phù hợp với tố chất và trình độ của các cầu thủ Việt Nam. Và một điểm nữa là khả năng phán đoán, sử dụng cầu thủ phù hợp ở từng trận đấu để tạo ra một thế trận tốt của vị “thuyền trưởng” Việt Nam có nhiều năm gắn bó với bóng đá trẻ. Điều này được thể hiện qua những pha ghi bàn hay đá phạt đầy kỹ thuật của Văn Tùng, Minh Khoa, Vỹ Hào, Văn Khang.

U23 Việt Nam đã có những tiến bộ đáng ghi nhận, trong đó, cuộc đối đầu với U23 Iraq (đội đã thắng đương kim vô địch U23 Saudi Arabia 2-1) ở tứ kết là trận đấu hay nhất của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Cũng vì vậy, thật dễ hiểu khi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tỏ ra hài lòng với các học trò của mình sau trận đấu.

Ông khẳng định U23 Việt Nam đã chơi một thứ bóng đá đẹp mắt, fair-play: “Dù đội chịu phạt đền và lĩnh một thẻ đỏ cuối trận, nhưng chúng tôi đã chơi tấn công cho đến giờ phút cuối cùng. Tôi muốn cầu thủ Việt Nam phát huy điều đó, một cách tốt hơn sau này. U23 Việt Nam đã thi đấu tốt dần lên qua mỗi trận đấu. Trước U23 Iraq, chúng ta thấy U23 Việt Nam đã chơi như thế nào. Đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết là U23 Iraq. Trước đối thủ mạnh như vậy, chúng ta có thể thấy đội đã tiến bộ về chuyên môn, kỹ thuật, đặc biệt là tinh thần thi đấu. Tôi rất vui mừng vì điều này”.

Tất nhiên, chúng ta cũng nhận ra nhiều thiếu sót, điểm yếu của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Những đường chuyền bóng thiếu chính xác, sơ hở trước cầu môn hay các động tác thừa, không cần thiết phải vào bóng quyết liệt, đều phải trả giá, đặc biệt trong những giải đấu có tính cạnh tranh cao ở tầm châu lục trước các đối thủ mạnh. Đó là điều mà các cầu thủ trẻ Việt Nam cần thấy được qua những cọ xát quốc tế và rút kinh nghiệm.

Về những tranh cãi khi VAR đưa ra các quyết định đá phạt đền, hay thẻ đỏ cho U23 Việt Nam ở trận tứ kết, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng nhấn mạnh: “Với tư cách huấn luyện viên trưởng, tôi chỉ chú trọng chuyên môn, quan tâm cầu thủ của mình đá như thế nào. Tôi rất hài lòng với những gì các cầu thủ đã thể hiện. Thật tiếc khi trận đấu được định đoạt bởi một quả 11m. Nhưng, đó là bóng đá. Qua đó, chúng ta thấy vai trò của VAR rất nổi bật. Không chỉ Việt Nam mà ngay cả nhiều đội hàng đầu châu lục cũng bị thẻ đỏ và phạt đền. Chúng ta không thể nói trước được điều gì cả.

Đối với giải này, tôi thấy luật chặt chẽ hơn. Và tôi nghĩ VAR, trọng tài hay luật cũng muốn bóng đá tốt đẹp hơn. Nói về cầu thủ của mình, tôi không có phàn nàn gì cả. Trong tình huống cụ thể, họ phải đưa ra quyết định mà họ không có thời gian, không gian. Tôi không ủng hộ, nhưng tôi thông cảm cho Mạnh Hưng về tình huống chịu thẻ đỏ ở trận tứ kết. Cậu ấy dù sao cũng mới chỉ 19 tuổi”.

Bóng đá trẻ Việt Nam cần nhiều việc phải làm phía trước, song điều mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và người hâm mộ mong muốn là những người có trách nhiệm làm bóng đá nước nhà, nhất là ở cấp câu lạc bộ hãy đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ và tạo điều kiện cho họ cọ xát nhiều hơn ở giải đấu quốc gia hay quốc tế, được ra sân nhiều hơn, nhất là tại V.League.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.

Lễ ký kết Thỏa thuận nguyên tắc giữa Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Tập đoàn T&T. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tăng cường nguồn lực phát triển thể thao Công an nhân dân

Chiều 24/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam phối hợp Tập đoàn T&T Group tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận nguyên tắc hợp tác giữa hai đơn vị, nhằm huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển thể dục, thể thao trong lực lượng Công an nhân dân.