Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển hướng trọn niềm tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Trong không khí thi đua sôi nổi, cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam từ đất liền đến các tàu trực trên biển luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu không để bị động, bất ngờ khi có các tình huống trên biển...

Các tàu Cảnh sát biển sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống khi có lệnh...
Các tàu Cảnh sát biển sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống khi có lệnh...

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam đều cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực: Duy trì nghiêm trạng thái trực sẵn sàng chiến đấu cao, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, tăng cường tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên các vùng biển được phân công; tiếp tục siết chặt kỷ luật, quản lý tư tưởng và chăm lo đời sống bộ đội…

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển cho biết: Những ngày qua, ở tất cả cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng đều đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Các lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu duy trì nghiêm nền nếp, luôn cảnh giác cao, xử trí kịp thời các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ. Cùng với đó, phong trào thi đua quyết thắng, công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và hoạt động công tác đảng, công tác chính trị đều được triển khai đồng bộ, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị.

2.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển tăng cường xử trí mọi tình huống trên biển.

Cùng với nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, các đơn vị trong toàn lực lượng còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực: Đẩy mạnh thực hiện Đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; duy trì tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội; xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; chăm lo hậu phương quân đội. Các tổ chức quần chúng thi đua sôi nổi: đoàn viên, thanh niên đảm nhiệm những phần việc khó; hội phụ nữ gắn phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” với chăm lo gia đình ấm no hạnh phúc; tạo không khí phấn khởi trong toàn lực lượng.

1-2.jpg
Tàu CSB 8002, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu trên vùng biển được phân công.

Đại tá Lê Huy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chia sẻ: Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 luôn duy trì nghiêm chế độ canh trực, tuần tra, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm vững chắc an ninh, an toàn trên các vùng biển được phân công. Chúng tôi tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và tin tưởng Đại hội XIV sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, kịp thời về bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Với niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ thành công tốt đẹp và sẽ đề ra những chủ trương lớn, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển đất nước vững bước đi lên trong kỷ nguyên mới. Qua đó góp phần mở ra thời kỳ phát triển mới, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

4.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển duy trì thực thi pháp luật hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cùng chung khí thế quyết tâm đó, Đại úy Lê Việt Anh, Thuyền trưởng tàu CSB 8002, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tâm sự: Tàu CSB 8002 đang thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu tại khu vực Sinh Tồn Đông, tập thể cán bộ, chiến sĩ toàn tàu hướng về Đại hội XIV của Đảng với tinh thần, quyết tâm, trách nhiệm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ vào thời điểm rất đặc biệt này. Toàn tàu luôn duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu cao, giữ vững kỷ luật kỷ cương để không bị bất ngờ trong mọi tình huống.

Đó không chỉ là lời hứa, là quyết tâm chính trị của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mà còn là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt, góp phần bồi đắp bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào của những người lính Cảnh sát biển.

Có thể bạn quan tâm

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).

Đại sứ Hà Hoàng Hải phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Cộng đồng người Việt tại Ba Lan

Hòa chung không khí cả nước tưng bừng chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Hội người Việt Nam tại Ba Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên người Việt tại Ba Lan tiêu biểu năm học 2025-2026.

Một góc thành phố Quảng Ninh từ trên cao. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố

Nghị quyết số 36/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của Quảng Ninh.