Campuchia có thể gây bất ngờ, Malaysia đợi thắng đậm

Lợi thế lớn nhất của đội tuyển Singapore trong trận đấu đầu tiên của họ tối nay (11/12) tại bảng A là được thi đấu trên sân nhà và sung sức hơn khi chưa phải đá trận nào trước Campuchia.
Campuchia thi đấu ngang ngửa với Malaysia ở trận ra quân bảng A. (Ảnh ÐỨC ÐỒNG)
Campuchia thi đấu ngang ngửa với Malaysia ở trận ra quân bảng A. (Ảnh ÐỨC ÐỒNG)

Nhiều năm qua, bóng đá đã không còn là môn thể thao được quan tâm hàng đầu tại đảo quốc sư tử, việc thiếu đầu tư lớn là nguyên nhân khiến họ dần thất thế ở khu vực Ðông Nam Á. Với đội hình không có được sự phục vụ của ba anh em nhà Fandi (Irfan, Ilhan, Ikhsan) cũng như hai cầu thủ gốc châu Âu đang thi đấu tại Thái Lan là Harthys Stewart và Jacob Mahler, đội tuyển từng bốn lần vô địch Ðông Nam Á vẫn phải dựa vào những cầu thủ trụ cột đã qua thời đỉnh cao như: Hariss Harun, Baharudin, Sulaiman và Anuar.

Trong đội tuyển Singapore hầu như không có gương mặt nào ấn tượng. Vừa qua, Singapore thi đấu không tốt khi ghi được tám bàn thắng, song đã để thua tới 16 bàn ở năm trận đấu gần nhất của họ.

Trong khi đó, Campuchia thi đấu tiến bộ rõ rệt nhờ năm cầu thủ nhập tịch. Sự góp mặt của các cầu thủ gốc nước ngoài này giúp Campuchia có được trận hòa bất ngờ 2-2 trước Malaysia, trong đó bàn thắng của tiền đạo gốc Bờ Biển Ngà Coulibaly Abdel giúp họ lấy lại sự tự tin để rồi sau đó thậm chí chơi ngang ngửa với đối thủ được đánh giá cao hơn.

Trong lịch sử đối đầu gần đây, Singapore đã đánh bại Campuchia ở bảy trong tám lần gặp nhau. Trong khi đội tuyển của đảo quốc sư tử có phần sa sút, còn thầy trò huấn luyện viên Gyotoku lại đang mạnh lên, vì thế Campuchia sẽ có thể gây nhiều khó khăn cho Singapore. Bốn trận đấu gần nhất giữa Campuchia và Singapore, tỷ số đều chỉ cách biệt một bàn, do đó, khả năng cao trận đấu này sẽ giằng co căng thẳng, thận trọng, ít bàn thắng và có thể hòa.

★ Ðội tuyển Malaysia rất nhọc nhằn mới có kết quả hòa 2-2 trước đội tuyển nước chủ nhà Campuchia ở trận ra quân ở bảng A. Với huấn luyện viên Pau Marti Vicente, kết quả là một nỗi thất vọng lớn. Ðược đánh giá cao hơn và có bàn thắng mở tỷ số trước đội bóng xứ sở đền Angkor, nhưng Malaysia lại để đối thủ ngược dòng dẫn trước 2-1 và nếu không may mắn có được bàn gỡ hòa, họ đã thua trên sân khách.

Trở về sân nhà và tiếp đón đối thủ yếu nhất bảng là Timor Leste vào 20 giờ tối nay (11/12), Malaysia có nhiều cơ hội giành chiến thắng dù thi đấu với đội hình dự bị. Vấn đề là họ sẽ thắng với tỷ số bao nhiêu để có thể đua tranh với Thái Lan, đội bóng trước đó đã thắng Timor Leste 10-0. Các cầu thủ Timor Leste đang có tâm trạng không tốt sau thất bại ra quân quá đậm, nhưng họ cũng chẳng còn gì để mất và sẽ thi đấu với tâm lý thoải mái, thậm chí là quyết liệt hòng có bàn thắng danh dự.

Tuy nhiên, nhìn vào sự chênh lệch lớn về trình độ và kinh nghiệm, có lẽ mục tiêu mà huấn luyện viên Simon và các học trò của ông là hạn chế càng ít số bàn thua đã là thành công. Nhìn vào quá khứ đối đầu, Malaysia thắng cả năm trận gần đây nhất với các tỷ số cách biệt và trận đấu này không phải ngoại lệ. Ðây cũng là cơ hội để đoàn quân của ông Pau Marti Vicente thử nghiệm đội hình và lối chơi để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Thái Lan sẽ diễn ra sau đó ba ngày.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.