Cải tạo tượng đài và gắn mã QR thông tin về anh hùng Lý Tự Trọng

Tượng đài Anh hùng Lý Tự Trọng - công trình chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội đã được tuổi trẻ Thủ đô tiến hành cải tạo, chỉnh trang và chính thức hoàn thành vào sáng 17/1.

Đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể khánh thành công trình thanh niên cải tạo tượng đài anh hùng Lý Tự Trọng.
Đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể khánh thành công trình thanh niên cải tạo tượng đài anh hùng Lý Tự Trọng.

Lý Tự Trọng là người đoàn viên, thanh niên ưu tú, đã anh dũng hy sinh, hiến trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc. Noi gương anh, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã đoàn kết dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, quả cảm lập công, đánh đuổi bè lũ ngoại xâm, thống nhất đất nước, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc giàu đẹp.

Chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022), 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022), đồng thời bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc tới Anh hùng Lý Tự Trọng, thời gian qua, Thành đoàn Hà Nội đã vận động nguồn lực xã hội hóa để tôn tạo lại tượng đài anh.

Theo Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh, việc cải tạo, chỉnh trang được tiến hành trong khoảng 1 tháng tính từ ngày 12/12/2021, với các hạng mục như: vệ sinh, đánh bóng, ốp đá granit tự nhiên chân bệ và nền khuôn viên tượng, trồng cây xanh…

Đáng chú ý, trong các hạng mục cải tạo, chỉnh trang, Thành đoàn Hà Nội đã chỉ đạo triển khai 1 điểm quét mã QR chứa thông tin về Anh hùng Lý Tự Trọng thông qua liên kết với những trang web uy tín, chính thống.

Trong không khí trang nghiêm trước Tượng đài Anh hùng Lý Tự Trọng, Đoàn thanh niên Trường Trung học phổ thông Chu Văn An đã kết nạp 10 đoàn viên mới, năm học 2021-2022.

Dịp này, Thành đoàn Hà Nội đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.  

Đợt thi đua có nhiều nội dung gắn với các hoạt động giáo dục truyền thống; bảo đảm an ninh trật tự, đẩy lùi dịch Covid-19; tích cực sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh khởi nghiệp; đồng hành, hỗ trợ thanh niên.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.