GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ CHÂU ÂU 2024

Các tiền đạo ngôi sao gây thất vọng

Nếu con số 81 bàn thắng được ghi ở vòng bảng EURO 2024 đủ cho thấy sự sụt giảm so với 94 bàn ở EURO 2020 thì tại vòng 16 đội, cũng chỉ có 13 bàn thắng được ghi trong sáu trận trước hai lượt trận cuối cùng. Không khó để tìm được câu trả lời giải thích vì sao những chân sút hàng đầu của các đội tuyển mạnh đều gây thất vọng cho đến giờ.
Tiền đạo Romelu Lukaku của Bỉ không có bàn thắng nào tại EURO 2024.
Tiền đạo Romelu Lukaku của Bỉ không có bàn thắng nào tại EURO 2024.

Bỏ qua những thống kê về các bàn thắng ghi được rất nhanh, rất muộn và những bàn thắng từ đá phản lưới nhà, một điều thấy rõ là đến thời điểm này, EURO 2024 dường như không dành cho các tiền đạo.

Sút nhiều nhưng không thành bàn

Trường hợp của Cristiano Ronaldo của đội tuyển Bồ Đào Nha là một thí dụ. Thống kê ở vòng bảng cho thấy, Ronaldo có đến 12 cú sút tới khung thành, nhiều nhất trong tất cả các cầu thủ, nhưng không ghi được bàn thắng nào. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2003, người ta mới thấy anh kết thúc vòng bảng của một giải EURO hay World Cup mà không có nổi một bàn thắng.

Và đáng nói hơn nữa là xu hướng đi xuống đó tiếp tục đeo bám Ronaldo đến vòng 16 đội sau khi Bồ Đào Nha hòa Slovenia 0-0 và chỉ giành quyền lọt vào vòng tứ kết nhờ thắng lợi sau loạt sút luân lưu. Tính ra, đội trưởng của Selecao đã không ghi bàn trong tám trận gần đây ở EURO và World Cup, một kỷ lục đáng quên của tiền đạo 39 tuổi.

Ít nhất thì Ronaldo và Bồ Đào Nha vẫn còn cơ hội tiến sâu tại EURO 2024, trong khi với Romelu Lukaku, EURO 2024 của tiền đạo này đã kết thúc cùng với thất bại 0-1 trước Pháp và con số 0 bàn thắng trên bảng điện tử. Điều thất vọng là chân sút đang khoác áo AS Roma có đến 8 cú sút trúng khung thành, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào, mà vẫn không ghi nổi một bàn thắng.

Ngoài Ronaldo và Lukaku, danh sách các tiền đạo gây thất vọng có thể kể đến Alvaro Morata (Tây Ban Nha) với 1 bàn, Antoine Griezmann (Pháp) với 0 bàn, Robert Lewandowski (Ba Lan) với 0 bàn, Goncalo Ramos (Bồ Đào Nha) với 0 bàn, Rasmus Hojlund (Đan Mạch) với 0 bàn… và đặc biệt là Kylian Mbappe (Pháp) với vỏn vẹn 1 bàn từ chấm 11m trong bốn trận. Vì thế cho đến giờ, những người đang tạm dẫn đầu danh sách ghi bàn là các tiền đạo: Georges Mikautadze (Gruzia), Ivan Schranz (Slovakia) và Jamal Musiala (Đức) cùng có 3 bàn nhưng hai cầu thủ đầu tiên đều đã dừng bước tại vòng 16 đội.

Trình độ các đội bóng ngang bằng?

Việc EURO mở rộng lên 24 đội từ năm 2016 đã mang lại cơ hội cạnh tranh cho nhiều đội bóng và khiến mặt bằng chung của giải được cải thiện rõ rệt. Cơ hội cho đội đứng thứ ba giành quyền vào vòng 16 đội đã khiến tất cả các đội đều nỗ lực thi đấu đến cùng. Tại EURO 2020, 23 trong 24 đội vẫn nuôi hy vọng đến lượt trận thứ ba của vòng bảng, trong khi ở EURO 2024, chỉ có Ba Lan sớm dừng bước trước khi bước vào lượt trận thứ ba của vòng bảng, dẫn đến các trận đấu trở nên chặt chẽ hơn và cũng vì thế các tiền đạo có ít cơ hội hơn. Trừ một vài trận có cách biệt chênh lệch như Đức-Scotland 5-1, Thụy Sĩ-Hungary 3-1, Tây Ban Nha-Croatia 3-0, Áo-Ba Lan 3-1 ở vòng bảng hay Tây Ban Nha-Gruzia 4-1 tại vòng 16 đội, cách biệt trung bình của EURO 2024 chỉ là 1,03 bàn/trận, thấp nhất kể từ năm 1992.

Dĩ nhiên, khi số đội giảm dần sau mỗi vòng, người ta sẽ tìm thấy một hình ảnh quen thuộc về một trật tự chung trên bản đồ bóng đá châu Âu: Sự xuất hiện và vượt trội của các đội bóng lớn, điều này cũng chưa có gì là bảo đảm những trận đấu tới ở vòng tứ kết hay vòng bán kết sẽ mang lại nhiều bàn thắng. Bởi khi Bồ Đào Nha gặp Pháp hay Tây Ban Nha đối đầu Đức, Anh gặp Thụy Sĩ,… tất cả đều sẽ trở nên thận trọng hơn. Nên nhớ rằng, Pháp có mặt ở vòng tứ kết chỉ nhờ một bàn thắng trên chấm 11m của Mbappe và hai bàn thắng phản lưới nhà.

Tất cả có lẽ đã hiểu rằng, cơ hội không đến nhiều, nhưng phía trước họ cơ hội để giành chức vô địch là ngang nhau. Một bàn thắng cũng là đủ, một loạt sút luân lưu cũng là đủ, miễn là họ chiến thắng. Thế nên, nếu hàng tấn công không lên tiếng, điều quan trọng là hàng phòng ngự có thể giúp họ bảo vệ mảnh lưới và chờ số phận may mắn mỉm cười với mình. Vì vậy, khi những tiền đạo ngôi sao đều không quá xuất sắc ở EURO 2024, danh hiệu vua phá lưới của giải biết đâu sẽ thuộc về một cầu thủ nào đó mà không ai ngờ đến.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.