Các chân chạy Kenya thống trị tại New York Marathon 2025

Giải New York Marathon năm 2025 đã khép lại với dấu ấn đậm nét của các vận động viên Kenya, khi họ giành trọn ba vị trí dẫn đầu ở cả hai nội dung nam và nữ.

Benson Kipruto (trái) vượt qua Alexander Mutiso với thời gian chỉ ít hơn 0,03 giây. (Ảnh: Runner's World)
Benson Kipruto (trái) vượt qua Alexander Mutiso với thời gian chỉ ít hơn 0,03 giây. (Ảnh: Runner's World)

Ngày 3/11 (giờ Việt Nam), trên đường chạy qua năm quận của thành phố New York, khán giả được chứng kiến một trong những màn nước rút kịch tính nhất trong lịch sử giải, cùng những kỷ lục mới được thiết lập.

Ngay từ vạch xuất phát, nhóm dẫn đầu nội dung nam sớm được hình thành với Benson Kipruto, Alexander Mutiso và Albert Korir - ba đại diện của Kenya.

Càng về cuối, cuộc đua dần trở thành màn so tài song mã giữa Kipruto và Mutiso khi cả hai cùng vượt qua mốc 40km. Ở 200m cuối, Kipruto tưởng như đã chắc chiến thắng thì Mutiso bất ngờ tung ra pha tăng tốc mạnh mẽ, khiến khán đài tại Công viên Trung tâm New York như vỡ òa.

Trong khoảnh khắc nghẹt thở ấy, Kipruto vẫn giữ được nhịp chạy ổn định, cán đích đầu tiên sau 2 giờ 8 phút 9 giây - chỉ nhanh hơn Mutiso chưa đầy 0,03 giây. Albert Korir, nhà vô địch năm 2021, về thứ ba với thời gian 2 giờ 8 phút 57 giây.

“Thật tuyệt vời. Quãng chạy cuối cùng vô cùng khó khăn. Tôi đã phải dồn hết sức để giành chiến thắng”, Benson Kipruto chia sẻ sau khi hoàn tất danh hiệu Marathon lớn thứ tư trong sự nghiệp.

Trong khi đó, huyền thoại Eliud Kipchoge - hai lần vô địch Olympic và là người duy nhất trong lịch sử từng phá mốc 2 giờ marathon, chỉ về đích ở vị trí thứ 17 (2 giờ 14 phút 36 giây).

Không kém phần hấp dẫn, nội dung nữ cũng chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của một vận động viên người Kenya - Hellen Obiri - nhà vô địch năm 2023 và Huy chương Đồng Olympic Paris.

Cô cùng Sharon Lokedi bám sát nhau trong suốt phần lớn chặng đua, trước khi Obiri bứt phá ở khúc cua cuối cùng để về đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 19 phút 51 giây, phá kỷ lục đường chạy tồn tại suốt 22 năm của đồng hương Margaret Okayo (2 giờ 22 phút 31 giây). Lokedi về nhì (2 giờ 20 phút 7 giây), còn nhà vô địch năm ngoái Sheila Chepkirui xếp thứ ba (2 giờ 20 phút 24 giây).

“Đường chạy năm nay quy tụ nhiều vận động viên mạnh. Tôi chỉ tự nhủ phải cố gắng hết sức và không được bỏ cuộc”, Obiri chia sẻ sau khi giành thêm 50.000 USD tiền thưởng cho kỷ lục mới, đồng thời nâng tổng số danh hiệu Marathon lớn trong sự nghiệp lên con số bốn.

Ở nội dung xe lăn nam, vận động viên người Thụy Sĩ Marcel Hug tiếp tục nối dài chuỗi thống trị khi lần thứ bảy liên tiếp vô địch với thời gian 1 giờ 30 phút 16 giây. Ở nội dung xe lăn nữ, Susannah Scaroni (Mỹ) cán đích đầu tiên sau 1 giờ 42 phút 10 giây.

Giải New York Marathon là chặng cuối của hệ thống World Marathon Majors 2025, đã khép lại trong không khí sôi động và đầy cảm xúc.

Dù sự việc sử dụng doping với án phạt 3 năm dành cho nữ kỷ lục gia Ruth Chepngetich vẫn "phủ bóng" làng điền kinh, song chiến thắng trọn vẹn của các vận động viên Kenya đã một lần nữa khẳng định vị thế hàng đầu của quốc gia Đông Phi trên bản đồ marathon thế giới - nơi nghị lực, tốc độ và ý chí chinh phục được tôn vinh.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.