Cà Mau phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023

Chiều 17/3, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh Cà Mau (Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Cà Mau) ban hành kế hoạch và phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong toàn Đảng bộ và các cơ quan truyền thông, báo chí đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.
Đại diện Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Cà Mau phổ biến kế hoạch, nội dung, thể lệ… cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Đại diện Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Cà Mau phổ biến kế hoạch, nội dung, thể lệ… cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Đây là năm thứ hai Cà Mau phát động cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thông qua cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ.

Theo ban tổ chức cuộc thi, tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi.

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 31/5 (tính theo dấu bưu điện). Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tổ chức vào tháng 11, các tác phẩm đạt chất lượng sẽ được tuyển chọn để tham dự cuộc thi cấp Trung ương.

Thay mặt Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Cà Mau, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Trung Việt phát động cuộc thi.

Thay mặt Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Cà Mau, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Trung Việt phát động cuộc thi.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Trung Việt khẳng định, tổ chức cuộc thi lần này là việc làm cần thiết, có ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn hiện nay đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân Cà Mau nói riêng, nhân dân cả nước nói chung. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động trong việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35 (ngày 22/10/2018) của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở...

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị, các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban ngành, các tổ chức chính trị-xã hội từ tỉnh đến cơ sở tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền triển khai hưởng ứng cuộc thi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở địa phương, đơn vị, ngành mình. Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền, thông tin rộng rãi về cuộc thi tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; tích cực cổ vũ, phản ánh tình hình, kết quả cuộc thi và kịp thời biểu dương những cá nhân, đơn vị triển khai thực hiện tốt…

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.