Bóng đá Việt Nam giữ suất trực tiếp vào vòng bảng AFC Champions League Two

Dù chưa đủ điều kiện góp mặt ở đấu trường AFC Champions League Elite, nhưng việc duy trì một suất trực tiếp vào vòng bảng AFC Champions League Two tiếp tục là cơ hội quan trọng để các câu lạc bộ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm và khẳng định vị thế tại sân chơi châu lục.
Thép Xanh Nam Định thi đấu tại AFC Champions League Two 2024-2025. (Ảnh: LT)
Thép Xanh Nam Định thi đấu tại AFC Champions League Two 2024-2025. (Ảnh: LT)

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) mới đây đã công bố bảng xếp hạng các giải vô địch quốc gia khu vực châu Á giai đoạn 2024-2025 nhằm phân bổ suất tham dự ba cấp độ giải đấu cấp câu lạc bộ gồm: AFC Champions League Elite (ACL Elite), AFC Champions League Two (ACL Two) và AFC Challenge League (ACGL).

Theo bảng xếp hạng, V-League hiện đứng thứ 14 châu Á và xếp thứ 7 khu vực Đông Á, chưa đáp ứng điều kiện để có suất vào thẳng AFC Champions League Elite - giải đấu danh giá nhất dành cho các câu lạc bộ hàng đầu châu lục.

Tuy vậy, bóng đá Việt Nam vẫn giữ được một suất trực tiếp vào vòng bảng AFC Champions League Two và một suất dự vòng play-off, qua đó duy trì hiện diện tại sân chơi quốc tế.

Việc tiếp tục góp mặt ở AFC Champions League Two là nền tảng quan trọng để các câu lạc bộ Việt Nam nâng cao trình độ chuyên môn, cải thiện năng lực thi đấu quốc tế và tích lũy điểm số cho bảng xếp hạng AFC - yếu tố then chốt để cạnh tranh suất lên hạng ở các mùa giải sau.

Trong đó, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định - đại diện Việt Nam tại mùa giải 2024-2025 đã có những màn thể hiện đáng khích lệ dù lần đầu bước ra sân chơi châu Á. Tinh thần thi đấu quyết tâm và khả năng thích nghi với cường độ cao là dấu hiệu tích cực cho thấy tiềm năng của các câu lạc bộ Việt Nam khi được tạo điều kiện thi đấu ở các giải đấu lớn.

Việc chưa thể giành quyền tham dự ACL Elite giai đoạn 2026-2027 cũng là hồi chuông cảnh báo để bóng đá Việt Nam rà soát lại định hướng phát triển.

Trong bối cảnh AFC đang cải tổ toàn diện hệ thống các giải đấu nhằm nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh, việc chú trọng đầu tư vào công tác đào tạo trẻ, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và nâng cao năng lực quản lý điều hành được coi là giải pháp trọng tâm.

Theo AFC, mục tiêu cốt lõi của hệ thống ba giải đấu là “tạo ra một môi trường thi đấu công bằng, thúc đẩy sự tiến bộ phù hợp với năng lực của từng liên đoàn thành viên”, qua đó khuyến khích các nền bóng đá đang phát triển, trong đó có Việt Nam, không ngừng cải thiện chất lượng và hướng tới các chuẩn mực cao hơn.

Với những tín hiệu tích cực từ sự chuẩn bị ở cấp câu lạc bộ, cùng sự đồng bộ trong công tác điều hành của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào sự trở lại của đại diện Việt Nam tại AFC Champions League Elite trong tương lai không xa.

Việc giữ vững một suất trực tiếp tại AFC Champions League Two sẽ tiếp tục là điểm tựa để bóng đá Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, hướng đến những mục tiêu cao hơn trên bản đồ bóng đá châu lục.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.