Bóng đá Nữ có thể thành “ngành công nghiệp tỷ đô” trong thập kỷ tới

Theo UEFA, đến năm 2033, Bóng đá Nữ châu Âu có thể đạt giá trị thương mại 578 triệu bảng, tăng gấp 6 lần so với hiện nay và nguồn tài trợ cho môn thể thao này có thể tăng lên 250 triệu bảng.
Màn cởi áo ăn mừng của ngôi sao Chloe Kelly sau khi ghi bàn thắng quyết định vào lưới đội tuyển Đức tại Trận Chung kết Bóng đá Nữ châu Âu 2022. (Nguồn: Getty Images)
Màn cởi áo ăn mừng của ngôi sao Chloe Kelly sau khi ghi bàn thắng quyết định vào lưới đội tuyển Đức tại Trận Chung kết Bóng đá Nữ châu Âu 2022. (Nguồn: Getty Images)

Tờ Telegraph cho rằng các cổ động viên Anh đã nhận ra tài năng, niềm đam mê và tham vọng của các nữ cầu thủ cũng như sự thú vị của môn Bóng đá Nữ.

Màn cởi áo ăn mừng của ngôi sao Chloe Kelly sau khi ghi bàn thắng quyết định vào lưới đội tuyển Đức tại Trận Chung kết Bóng đá Nữ châu Âu (Euro Nữ) 2022 mùa Hè năm ngoái đưa Anh lên ngôi vô địch, được coi là bước ngoặt trong thái độ đối với Bóng đá Nữ tại nước này.

Các cô gái trẻ trên khắp nước Anh nhận ra họ cũng có thể chơi bóng đá, không chỉ cho các đội tuyển của trường học, mà còn ở các sân vận động đã cháy vé như một lựa chọn nghề nghiệp hợp pháp.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết Euro Nữ 2022 vang lên, bình luận viên Ian Wright, một cổ động viên Bóng đá Nữ lâu năm, cho biết cần thu hút nhiều tiền hơn vào Bóng đá Nữ để hỗ trợ môn thể thao này phát triển.

Theo một báo cáo năm 2022 của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), đến năm 2033, Bóng đá Nữ châu Âu có thể đạt giá trị thương mại 578 triệu bảng, tăng gấp 6 lần so với hiện nay và nguồn tài trợ cho môn thể thao này có thể tăng lên 250 triệu bảng.

Cựu tuyển thủ Anh Karen Carney, người chủ trì một đánh giá lớn của chính phủ về Bóng đá Nữ và vừa xuất bản báo cáo “Nâng cao tiêu chuẩn: Định hình lại cơ hội trong Bóng đá Nữ,” dự báo Bóng đá Nữ có thể trở thành “ngành công nghiệp tỷ đô” trong thập kỷ tới.

Tuy nhiên, cựu tuyển thủ Karen Carney cho biết ở Anh, các trận đấu của nữ chỉ chiếm 2% tin tức bóng đá trên báo in và 6% trên truyền hình, so với tỷ lệ lần lượt 98% và 94% đối với các trận đấu của nam.

Báo cáo đánh giá của bà Karen Carney kêu gọi việc đưa tin thường xuyên về Bóng đá Nữ trên truyền hình và nâng cấp giải hạng hai Women’s Championship lên chuyên nghiệp.

Cùng quan điểm này, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Women's Sport Trust, Tammy Parlour, cho rằng mặc dù số lượt xem và đưa tin về Bóng đá Nữ trên truyền thông chưa bao giờ tốt như hiện nay, vẫn còn nhiều việc phải làm để Bóng đá Nữ đạt được bình đẳng với Bóng đá Nam.

Về khía cạnh tài chính, khi so với bóng đá nam, sự chênh lệch vẫn còn quá lớn. Năm 2022, các câu lạc bộ thuộc Women’s Super League tạo ra doanh thu 32 triệu bảng/năm trong khi các câu lạc bộ thuộc English Premier League tạo ra 5,45 tỷ bảng, gấp khoảng 200 lần.

Chuyên gia Bóng đá Nữ, Jenny Mitton, cho rằng nguyên nhân của sự chênh lệch này bắt nguồn định kiến của Hiệp hội Bóng đá Anh (FA).

Môn thể thao này bắt đầu phát triển tại Anh vào đầu thế kỷ 20 khi phụ nữ bắt đầu làm việc trong các nhà máy. Chủ các nhà máy thành lập các đội bóng để các nữ công nhân nâng cao sức khỏe. Các đội bóng nữ nhanh chóng bắt nhịp và trận đấu trong Ngày tặng quà năm 1920 thu hút 53.000 khán giả tại Sân vận động Goodison Park của Câu lạc bộ Everton ở Liverpool.

Tuy nhiên, chỉ một năm sau, FA cấm phụ nữ thi đấu tại các giải bóng đá với lý do "Bóng đá hoàn toàn không phù hợp với nữ giới và không nên được khuyến khích." Lệnh cấm kéo dài 50 năm.

Bà Mitton cho rằng nếu FA không cấm vào thời điểm đó, thì rất có thể Bóng đá Nữ giờ đây đã lớn mạnh như Bóng đá Nam.

Hơn nữa, vẫn còn khoảng cách lớn về tài chính: World Cup Nữ nhận được 110 triệu USD tiền thưởng so với 440 triệu USD cho World Cup Nam ở Qatar vào năm ngoái.

Chế độ nghỉ thai sản cho các cầu thủ nữ cũng là vấn đề cần giải quyết. Khi giải Women’s Super League trở thành chuyên nghiệp vào năm 2018, các câu lạc bộ tự quyết định mức lương thai sản cho cầu thủ.

Tháng 2/2022, giải Women’s Super League and Championship công bố các điều khoản mới dành cho những bà mẹ mới sinh và đang mang thai, bao gồm 100% tiền lương hàng tuần trong 14 tuần nghỉ đầu tiên. Tuy nhiên, Bóng đá đang tụt hậu so với các môn thể thao khác về mặt này.

Hồi tháng 2, Liên đoàn Bóng bầu dục công bố chính sách thai sản mới, trong đó có 26 tuần được trả lương đầy đủ cho các vận động viên nghỉ thai sản.

Từ năm 2007, Hiệp hội Quần vợt Thế giới (WTA) áp dụng cùng mức tiền thưởng cho các nhà vô địch Wimbledon nam và nữ.

Bà Mitton tin rằng cơ hội lớn nhất cho Bóng đá Nữ là để các giải đấu lớn phát triển bản sắc riêng và thu hút lượng khán giả khác với các trận đấu của nam giới.

Bà chỉ ra ví dụ điển hình về giải đấu nữ đang phát triển mạnh là Women’s Six Nations. Từng là cái bóng của giải Men's Six Nations, song giải đấu trở thành độc lập vào tháng 4/2021 và từ đó phát triển theo cấp số nhân.

Năm 2022, lượng khán giả đến xem giải đấu tăng 70% trong khi xếp hạng truyền hình tăng 135%. Giải đấu đã tạo nên bản sắc riêng và người hâm mộ không phải lựa chọn xem các trận đấu của nam hay nữ.

Báo cáo gần đây của UEFA ước tính Bóng đá Nữ châu Âu hiện có 144 triệu người hâm mộ. Con số này có thể tăng gấp đôi trong vòng một thập kỷ, phần lớn do Bóng đá Nữ “thực tế hơn, hướng đến gia đình và tiến bộ hơn so với Bóng đá Nam."

Bà Mitton cho rằng mặc dù hiện không có số lượng người hâm mộ cao như Bóng đá Nam, Bóng đá Nữ đang phát triển nhanh, vì vậy có tiềm năng thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm tăng trưởng.

Bà cũng nhận định Bóng đá Nữ đang thu hút khán giả thế hệ Z, chỉ ra rằng số liệu cho thấy khán giả thế hệ Z gắn bó với môn thể thao này một khi đã xem các trận Bóng đá Nữ. Thế hệ này sẽ là những người hâm mộ trẻ trung thành trong nhiều năm tới.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.