Bóng đá cộng đồng - Niềm tự hào của người Việt tại Nga

Khi những ông bố trên 38 tuổi vẫn đang nỗ lực cống hiến cho phong trào bóng đá cộng đồng tại Nga, các cầu thủ nhí đã phần nào cho thấy dáng dấp của một thế hệ say mê mãnh liệt “môn thể thao vua”. Tình yêu với trái bóng được tiếp nối qua các thế hệ là một trong những niềm tự hào lớn của cộng đồng người Việt tại Nga.
FC Anh em Moscow vô địch Giải bóng đá lão tướng 2023. (Ảnh: THANH THỂ)
FC Anh em Moscow vô địch Giải bóng đá lão tướng 2023. (Ảnh: THANH THỂ)

Sau hơn 2 tuần tranh tài, Giải bóng đá lão tướng Moskva 2023 bế mạc hôm qua (1/6), với chức vô địch tiếp tục thuộc về FC Anh em Moscow, đội bóng đã đánh bại FC Sông La Hà Tĩnh trong trận chung kết căng thẳng. Giải đấu năm nay quy tụ 8 đội bóng, với gần 200 “lão tướng” từ 38 tuổi trở lên.

Trong số các chân sút tham gia giải, có nhiều cầu thủ chơi bóng cộng đồng đã hơn 20 năm. Đó là thế hệ đã góp công gây dựng và phát triển phong trào thể dục thể thao trong cộng đồng người Việt tại Nga, và giờ tiếp tục là sứ giả truyền cảm hứng cho những thế hệ nối tiếp.

Niềm cảm hứng đó được thể hiện rõ nhất trước trận chung kết giải lão tướng, khi người xem chứng kiến các ông bố đứng ở đường biên hò hét, chỉ đạo các cầu thủ nhí là thế hệ thứ hai, thứ ba trong cộng đồng chơi bóng. Nhiều em hiện theo học các lớp dạy bóng đá từ cơ bản đến nâng cao, trong đó có lớp do cộng đồng tổ chức, với sự tham gia giảng dạy của các huấn luyện viên chuyên nghiệp. Với thế hệ này, người Việt tại Nga tin tưởng, sau 10 năm, hay 20 năm nữa, phong trào bóng đá cộng đồng vẫn sẽ phát triển mạnh mẽ.

Các cầu thủ nhí người Việt tại Moskva. (Ảnh: THANH THỂ)

Các cầu thủ nhí người Việt tại Moskva. (Ảnh: THANH THỂ)

Tại lễ bế mạc giải lão tướng năm nay, ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch thường trực Hội người Việt Nam tại Nga bày tỏ cảm ơn các cầu thủ đã luôn nỗ lực vì phong trào bóng đá của người Việt. Thể lực không còn sung mãn, các cầu thủ đã chiến đấu với một tinh thần thể thao cao thượng, không bao giờ bỏ cuộc. Chính tinh thần ấy đã giúp các mùa giải diễn ra thành công, tốt đẹp.

Không quản thời tiết và công việc bận bịu, người Việt tại Moskva chơi bóng quanh năm. Mùa nắng, họ đá ngoài trời. Mùa tuyết, họ chơi trong nhà. Phần lớn cộng đồng kinh doanh, buôn bán trong trung tâm thương mại và các khu chợ. Cuộc sống của họ gắn liền công việc chợ búa, song vẫn luôn cố gắng sắp xếp thời gian để giao lưu và tập luyện thể thao.

Nói đến tình yêu bóng đá của người Việt tại Nga, không thể không nhắc đến giải bóng đá người Việt tại Trung tâm thương mại Sadovod (hay còn gọi Chợ Chim), vốn đã tạo được ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè quốc tế thời gian qua. Với các đội bóng chia theo khu vực trong chợ hay mặt hàng buôn bán, giải đấu đã tạo nên một sân chơi lành mạnh, hấp dẫn, được đánh giá tốt về tính chuyên nghiệp và chất lượng ngày càng được nâng cao.

Đội Korpus B giành ngôi vô địch giải bóng đá người Việt tại Sadovod 2023. (Ảnh: THANH THỂ)

Đội Korpus B giành ngôi vô địch giải bóng đá người Việt tại Sadovod 2023. (Ảnh: THANH THỂ)

Khi phong trào bóng đá cộng đồng phát triển mạnh mẽ, trào lưu đầu tư, xây dựng tên tuổi các đội bóng đồng hương nở rộ. Bên cạnh các câu lạc bộ có truyền thống lâu đời như: Sông La Hà Tĩnh, Sông Lam Nghệ An, Hà Nội, thời gian qua, các hội đồng hương đã đẩy mạnh công tác tuyển quân, phát triển các đội bóng: FC Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương…, tạo nên những tập thể thi đấu gắn kết, vì màu cờ sắc áo quê hương.

Việc thành lập lại các đội bóng đồng hương cũng là cầu nối giúp mối quan hệ giữa những người đi chợ và các bạn sinh viên ngày càng khăng khít. Đối với học sinh, sinh viên, ngoài các giải bóng đá tại các trường học, giờ đã có thêm những sân chơi mới và mở mang mối quan hệ. Sinh hoạt trong các đội bóng đồng hương cũng giúp các bạn hiểu hơn về cộng đồng lao động xa quê.

Một pha bóng trong trận chung kết giải lão tướng. (Ảnh: THANH THỂ)

Một pha bóng trong trận chung kết giải lão tướng. (Ảnh: THANH THỂ)

Sau hơn 20 năm theo bóng đá cộng đồng, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Ban tổ chức, Trưởng ban điều hành giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Nga khẳng định, hiện là thời điểm phong trào bóng đá cộng đồng người Việt ở Nga lớn mạnh nhất. Ngoài nỗ lực của các đội bóng, thành công này còn là nhờ sự hỗ trợ và giúp đỡ của Đại sứ quán, cũng như Hội người Việt Nam tại Nga và các hội đoàn khác.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Tùng, phong trào bóng đá nói riêng, thể dục thể thao nói chung phát triển mạnh mẽ thời gian qua đã tô đẹp thêm hình ảnh cộng đồng người Việt tại Nga vừa chăm chỉ làm ăn, vừa đoàn kết, vừa yêu thể thao. Nhờ đó, cộng đồng liên tục được mời tham gia các giải thể thao cấp thành phố. Đây là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Sau giải lão tướng, người Việt tại Nga đang rất đón chờ giải bóng đá cộng đồng người Việt toàn Nga. Đây là giải đấu hấp dẫn, được các đội bóng chuẩn bị kỹ lưỡng. Giải đấu cũng là niềm tự hào của người Việt tại Nga, với truyền thống lâu đời và luôn xứng đáng với niềm mong mỏi, đón chờ của người hâm mộ.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.