Bồi dưỡng nghiệp vụ Biên phòng cho cán bộ Quân đội Lào

Tập huấn nhằm bồi dưỡng một số kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, nghiệp vụ Biên phòng cho cán bộ quản lý biên giới của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan (Lào), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác quản lý biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế trao Giấy chứng nhận cho các học viên.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế trao Giấy chứng nhận cho các học viên.

Chiều 28/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Hương Thọ, Thành phố Huế), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ bế mạc lớp tập huấn nghiệp vụ Biên phòng năm 2024 cho cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan (nước bạn Lào).

Trung tá Trần Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế dự và chỉ đạo buổi lễ. Tham dự còn có thủ trưởng các phòng, ban liên quan thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Trung tá Trần Minh Toàn, Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại lễ bế mạc.
Trung tá Trần Minh Toàn, Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại lễ bế mạc.

Chương trình tập huấn diễn ra trong thời gian 1 tháng, đây là thời điểm hai Đảng, hai Nhà nước kỷ niệm 47 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác (18/7/1977 - 18/7/2024) và 62 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962 - 5/9/2024). Có 20 cán bộ thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan (Lào) tham gia lớp tập huấn.

Trong thời gian 30 ngày (từ ngày 29/9 đến 29/10/2024), lớp tập huấn đã giúp cho các đồng chí cán bộ làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan nắm, hiểu được những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ Biên phòng, về thực trạng công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào nói chung và đoạn tỉnh Thừa Thiên Huế - Salavan nói riêng để các đồng chí vận dụng vào quá trình công tác sau này.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, thông qua lớp tập huấn lần này, nhằm bồi dưỡng một số kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, nghiệp vụ Biên phòng cho cán bộ quản lý biên giới của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan (Lào), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác quản lý biên giới trong tình hình mới.

Trung tá Trần Minh trao Giấy chứng nhận cho các học viên dự lớp tập huấn nghiệp vụ Biên phòng năm 2024.
Trung tá Trần Minh trao Giấy chứng nhận cho các học viên dự lớp tập huấn nghiệp vụ Biên phòng năm 2024.

Để lớp tập huấn đạt chất lượng, hiệu quả tốt nhất, Tổ giáo viên thuộc Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế đã chuẩn bị đầy đủ giáo án, tài liệu theo nội dung, chương trình tập huấn cho cán bộ Quân đội Nhân dân Lào mà Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã phê duyệt; tổ chức truyền đạt kiến thức quản lý, bảo vệ biên giới cho cán bộ Quân đội Lào theo đúng nội dung, chương trình tập huấn; dành nhiều thời gian để trao đổi các vấn đề mà cán bộ Quân đội Lào quan tâm.

Phương pháp tổ chức tập huấn có nhiều chuyển biến tích cực thông qua việc soạn thảo giáo án điện tử (tiếng Việt và tiếng Lào). Ngoài việc truyền tải những phần cơ bản của lý thuyết, các đồng chí học viên được xem các hình ảnh, thước phim minh họa mang tính thực tiễn cao, qua đó đã giúp cho các học viên tiếp thu kiến thức một cách nhanh hơn, sinh động động hơn.

Phát biểu tại buổi bế mạc, Trung tá Trần Minh Toàn nhấn mạnh, với việc được trang bị các kiến thức cơ bản nhất về quản lý bảo vệ biên giới trong đợt tập huấn lần này và những kinh nghiệm rút ra sẽ giúp các đồng chí nâng cao năng lực, trình độ, kinh nghiệm vận dụng vào thực tiễn công tác, cùng phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hệ thống đường biên, mốc quốc giới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hai bên biên giới góp phần vào việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, cùng nhau thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội giao cho.

Ban Tổ chức, tổ giáo viên chụp ảnh lưu niệm cùng lớp tập huấn nghiệp vụ Biên phòng cho cán bộ Quân đội Lào.
Ban Tổ chức, tổ giáo viên chụp ảnh lưu niệm cùng lớp tập huấn nghiệp vụ Biên phòng cho cán bộ Quân đội Lào.

Kết thúc chương trình tập huấn ,100% các đồng chí học viên cán bộ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan (Lào) được cấp giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.