Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy cấp xã

Sáng 22/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về công tác xây dựng Đảng đối với cấp ủy cấp xã.

Quang cảnh Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về công tác xây dựng Đảng đối với cấp ủy cấp xã. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)
Quang cảnh Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về công tác xây dựng Đảng đối với cấp ủy cấp xã. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu khai giảng.

Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương; lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Lễ khai giảng được tổ chức trực tiếp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và trực tuyến đến tất cả các điểm cầu tại các xã, phường, đặc khu trong cả nước. Đây là lớp thứ ba được Học viện tổ chức sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động.

ndo_br_phat-bieu-khai-giang.jpg
Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai giảng. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Minh Huấn khẳng định, sau hơn 4 tháng vận hành, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đã từng bước đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả rõ rệt, thể hiện sự đúng đắn về chủ trương lớn của Đảng, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, chuyển đổi trạng thái từ tập trung quản lý sang trạng thái tập trung kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Trong đó, các ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội đã tham mưu cho ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ cấp xã, phường, đặc khu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội; tổ chức thành công đại hội đảng bộ, triển khai tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội cấp xã; quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, đặc khu.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn cho rằng, cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy là cuộc cách mạng thay đổi về tư duy với tầm nhìn và nhận thức mới. Điều này đặt ra những yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã về kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc, để có thể đáp ứng yêu cầu khối lượng, tính chất công việc của chính quyền xã, phường, đặc khu theo mô hình mới.

ndo_br_dai-bieu-du.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ khai giảng. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Do vậy, việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng để cán bộ cấp uỷ cấp xã, phường, đặc khu nắm vững chủ trương, quy định, hướng dẫn trong tổ chức thực hiện và giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn cơ sở là vô cùng cấp thiết, nhằm bảo đảm cho các cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị ở cơ sở hoạt động ổn định, thông suốt, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn cho biết, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng bảo đảm khoa học, hiện đại, cập nhật và thực tiễn.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình tập huấn, đồng chí Đoàn Minh Huấn đề nghị các đồng chí học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham gia tích cực, sáng tạo, thảo luận; tận dụng tối đa mọi cơ hội để trao đổi kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn với các báo cáo viên và với các học viên, nắm bắt đầy đủ các nội dung chương trình bồi dưỡng.

ndo_br_thay-lam-giang.jpg
Ngay sau Lễ khai giảng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề đầu tiên: Tư duy, tầm nhìn lãnh đạo, quản lý của cấp uỷ cấp xã giai đoạn hiện nay.

Trong thời gian 2 ngày, các học viên được các báo cáo viên có kiến thức chuyên môn sâu, giàu kinh nghiệm thực tiễn, trực tiếp biên soạn và trình bày các chuyên đề: tư duy, tầm nhìn lãnh đạo, quản lý của cấp ủy cấp xã giai đoạn hiện nay; những vấn đề mới: về công tác kiểm tra, giám sát; công tác tổ chức, cán bộ; công tác tuyên giáo và dân vận; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng ủy xã, phường, đặc khu hiện nay; một số vấn đề về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy cấp xã trong chính quyền địa phương 2 cấp; cấp ủy cấp xã lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng; chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng ở xã, phường, đặc khu hiện nay…

Chương trình lớp bồi dưỡng được thiết kế theo cấu trúc mở, đề cao tính thực tiễn và năng lực vận dụng của người học. Thay vì nặng về lý thuyết, các chuyên đề hướng vào phân tích tình huống cụ thể, thảo luận nhóm, rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tế quản lý ở cơ sở. Qua đó, học viên không chỉ được trang bị tri thức mới mà còn hình thành tư duy linh hoạt, nhạy bén, thích ứng với yêu cầu đổi mới quản trị cấp xã, phường, đặc khu trong bối cảnh hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Ngày 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững (Kết luận số 105-KL/TW, ngày 15/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới (Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 15/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nêu cao trách nhiệm đối với những vấn đề của Thủ đô, góp phần phát triển đất nước

Chiều 15/10, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và một số cơ quan, đơn vị có liên quan để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chào mừng Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội đàm với Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong

Sáng 15/10, ngay sau Lễ đón chính thức tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hội đàm với đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đang thăm chính thức Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương, quý III/2026. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ động phối hợp đồng bộ, bảo đảm chất lượng, tiến độ hoàn thành các mục tiêu đề ra

Tại Hội nghị giao ban quý III/2026, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho năm 2027.  

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm và làm việc tại Việt Nam

Chiều 13/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Keovisouk Solaphom, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào làm Trưởng đoàn, sang nghiên cứu và trao đổi chuyên đề tại Việt Nam.

Dự án đường bộ ven biển từ Nghi Sơn đến Cửa Lò, được xem là động lực liên kết vùng Bắc Trung bộ.

Bài 4: Mạnh dạn thí điểm thành lập chi bộ đặc thù

Sự ra đời của Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập được xem một dấu ấn đặc biệt trong công tác phát triển Đảng ở Nghệ An. Sau 5 năm thí điểm, Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập đã cho thấy những hiệu quả hoạt động của mô hình. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, Chi bộ Hội nghề cá vẫn đang là mô hình thí điểm.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 194-TB/VPTW, ngày 12/10/2026 thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Ra mắt cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Sáng 12/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Đà Nẵng dự hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tập trung xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Sáng 10/10, tại Hà Nội, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống của Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Nâng cao chất lượng phối hợp tham mưu thể chế hóa và triển khai các chủ trương, định hướng lớn của Đảng

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký Quyết định số 488-QĐ/TW, ngày 5/10/2026 ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quốc hội với các đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan đảng ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy.