Bộ Tư lệnh Cảnh vệ quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Từ 5 giờ 30 phút ngày 25/10, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã triển khai lực lượng, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, với phương châm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn sự kiện, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; không để sai sót dù là nhỏ nhất.

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ huy động tối đa lực lượng, bố trí bảo vệ điểm, bảo vệ tiếp cận các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ.
Bộ Tư lệnh Cảnh vệ huy động tối đa lực lượng, bố trí bảo vệ điểm, bảo vệ tiếp cận các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ.

Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng là sự kiện quốc tế có quy mô lớn nhất trong năm 2025 do Chủ tịch nước chủ trì điều hành diễn ra trong hai ngày 25 và 26/10 tại Thành phố Hà Nội.

2-4714.jpg
Trung tâm Chỉ huy tác chiến Bộ Công an tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Sự kiện có sự tham dự của khoảng 1.800 đại biểu gồm Ban Tổ chức của Liên hợp quốc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc và nhiều đại biểu là lãnh đạo cấp cao của Liên hợp quốc, Giám đốc UNODC, Tổng Thư ký ASEAN, lãnh đạo các nước thành viên Liên hợp quốc, lãnh đạo cấp cao ASEAN, các tổ chức khu vực, chuyên ngành và một số tổ chức phi chính phủ có liên quan.

photo-library-20251025130749-71a2686b-3680-464e-bc68-12bc9e1e9d87-nth-5985-3631.jpg
Lực lượng Cảnh vệ tại Trung tâm Chỉ huy tác chiến.

Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, củng cố, nâng cao uy tín hơn nữa của Việt Nam trong việc tổ chức các hội nghị ở tầm Liên hợp quốc. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ tham dự Lễ mở ký và Lễ mở ký Công ước; tuân thủ nguyên tắc, thông lệ và yêu cầu chung của các Hội nghị của Liên hợp quốc.

photo-library-20251025130047-2a8da005-4cb8-4674-8889-3cd26ce3b083-nth-5976-1076.jpg
Triển khai ứng dụng công nghệ AI nhận diện khuôn mặt tích hợp hệ thống quản lý kiểm soát, thẻ phù hiệu đại biểu dự và lực lượng phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội.

Là thành viên của Tiểu ban an ninh, với phương châm quán triệt “Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn; góp phần tổ chức thành công sự kiện quốc tế; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; không để sai sót dù là nhỏ nhất”, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành khảo sát tuyến đường di chuyển, địa điểm tổ chức Lễ mở ký; địa điểm lưu trú của các đoàn khách quốc tế; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát lực lượng, phương tiện.

3-8168.jpg
Lực lượng Đặc nhiệm triển khai phương tiện kiểm soát các điểm cao tại khu vực tòa nhà Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Trên cơ sở đó xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc ba kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn Lễ mở ký Công ước; các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ tham dự Lễ mở ký và tham gia các hoạt động tiếp xúc cấp cao tại Việt Nam, bố trí lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh, trật tự Lễ mở ký; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác bảo vệ trên tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền.

Trước khi diễn ra sự kiện này, Bộ Tư lệnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm an ninh, an toàn hai buổi Sơ duyệt và Tổng duyệt Lễ mở ký tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

photo-library-20251025131534-c74d856d-90e4-4321-aa55-6afc59e15852-ipiccy-image-14-4345.jpg
Lực lượng Kỹ thuật bảo vệ kiểm tra an ninh đại biểu, tình nguyện viên, nhân viên phục vụ.

Với sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng về phương án bảo vệ; tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của từng đơn vị và cán bộ, chiến sĩ tham gia, cùng với kinh nghiệm nhiều lần bảo vệ các Hội nghị quốc tế lớn, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ mở ký Công ước Hà Nội, góp phần quan trọng làm nên thành công của sự kiện ngoại giao trọng đại này.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.