Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động liên tục huy động lực lượng giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã huy động gần 700 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị ra quân cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 11.

Giúp người già và trẻ em ở địa bàn ngập sâu tỉnh Thái Nguyên di chuyển đến nơi an toàn.
Giúp người già và trẻ em ở địa bàn ngập sâu tỉnh Thái Nguyên di chuyển đến nơi an toàn.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 10 và 11, đã gây mưa, ngập lụt trên diện rộng tại các tỉnh miền núi phía bắc. Một số địa bàn tại các tỉnh: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn bị ảnh hưởng nặng nề.

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã huy động gần 700 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị ra quân cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả bão.

Cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị: Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc đã tỏa đi các địa bàn theo sự phân công để làm nhiệm vụ hỗ trợ, giúp đỡ chính quyền và nhân dân các tỉnh khắc phục hậu quả bão lũ.

photo-library-20251009094825-e46f1dcb-c419-40a3-bdd3-9dec004d1e1a-z7096741512508-0ed75815fb5cfe01ee17c31594b5f1e5.jpg
Xuyên đêm gia cố các tuyến đê có nguy cơ vỡ, tràn.

Tại các địa điểm ngập lụt, lực lượng Cảnh sát cơ động đã khẩn trương tổ chức cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân, di dời nhân dân đến nơi an toàn, vận chuyển tài sản của bà con ra khỏi vùng ngập lụt và cung cấp, hỗ trợ bà con lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu, bảo đảm không để người dân bị đói, rét đồng thời triển khai phương án tìm kiếm người bị mất tích, cứu hộ, cứu nạn những người bị mắc kẹt, bị cô lập nơi vùng rốn lũ.

Tại một số địa điểm, lực lượng Cảnh sát cơ động đã cùng lực lượng quân đội, lực lượng chức năng tại địa phương xuyên đêm gia cố các tuyến đê có nguy cơ vỡ, tràn nước vào khu vực đông dân cư.

Cụ thể, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị tới các địa bàn chịu ảnh hưởng của thiên tai, hỗ trợ các địa phương.

4d1ca50c8bb201ec58a3-1759836300619-5151.jpg
Giúp nhân dân di chuyển từ những vùng bị cô lập đến nơi an toàn.

Riêng trong sáng 8/10, đơn vị đã tổ chức cho hơn 70 cán bộ chiến sĩ xuất quân từ Quảng Ninh tới tỉnh Cao Bằng để hỗ trợ bà con. Ngay khi tới Cao Bằng, các cán bộ chiến sĩ nhanh chóng hỗ trợ bà con cùng chính quyền địa phương và lực lượng tại chỗ triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả lũ lụt, dọn dẹp bùn đất.

Tại các tỉnh Thái Nguyên và Lạng Sơn, các chiến sĩ tiếp tục hỗ trợ di dời bà con vùng ngập lụt. Mục tiêu ưu tiên là nhanh chóng di chuyển người dân và tài sản từ các vùng bị cô lập ra nơi an toàn.

Sáng 9/10, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô cùng nhân dân khẩn trương vận chuyển nhu yếu phẩm, lương thực, thuốc cùng nước sạch vào trong vùng ngập sâu tại tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, trong đêm 8/10, khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô đã nhận nhiệm vụ tăng cường lên Thái Nguyên trợ giúp nhân dân vùng lũ.

photo-library-20251009094824-a5d91771-50d2-48c8-9573-acc9a6a3f77e-z7096741217480-eb0c2323dcf6e9b1be39c5e8fe6acd47-229.jpg
Gần 700 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động cùng phương tiện, trang thiết bị ra quân cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão.

Ngay trong đêm 8/10, cán bộ, chiến sĩ cùng bộ đội và lực lượng địa phương khẩn trương gia cố, đắp bù đoạn đê xung yếu tại đê Hà Châu sông Cầu, địa phận phường Vạn Xuân và xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, ngăn nước lũ tràn vào khu dân cư.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô cũng đã huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão tại xã Trung Giã và xã Đa Phúc, TP Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.