Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam dự khai mạc Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army-2023

Ngày 14/8, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự lễ khai mạc Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế 2023 (Army-2023) tại Liên bang Nga.
Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Army-2023.
Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Army-2023.

Army là hoạt động triển lãm, diễn đàn tổng hợp do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tổ chức hằng năm từ năm 2015 tại Công viên Patriot (ngoại ô thủ đô Moskva), thu hút nhiều quốc gia, doanh nghiệp và tổ chức công nghiệp quốc phòng các nước tham dự và trưng bày, giới thiệu sản phẩm quốc phòng.

Diễn đàn là một trong những triển lãm vũ khí, trang bị kỹ thuật quốc tế có quy mô lớn nhất thế giới. Diễn đàn bao gồm triển lãm các sản phẩm tiên tiến của ngành công nghiệp quốc phòng Liên bang Nga và các nước đối tác; trình diễn thực địa vũ khí, trang bị kỹ thuật Lục quân, Hải quân và Không quân của Liên bang Nga và các nước đối tác; các hội thảo khoa học ứng dụng về kỹ thuật quân sự và công nghiệp quốc phòng...

Gian hàng trưng bày sản phẩm của Việt Nam tại Army-2023.
Gian hàng trưng bày sản phẩm của Việt Nam tại Army-2023.

Army-2023 thu hút sự tham dự của các phái đoàn đến từ gần 60 quốc gia, trong đó có nhiều đoàn cấp Bộ trưởng quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng; cùng khoảng 1.500 công ty quốc phòng của Nga và 85 công ty nước ngoài...

Tại Army qua các năm, Việt Nam duy trì cử các đoàn cấp cao tham dự. Đến năm 2018, Việt Nam chính thức tham gia trưng bày sản phẩm. Năm nay, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội tham dự và trưng bày 240 sản phẩm công nghiệp quốc phòng Việt Nam tại Army-2023.

Nhân dịp tham dự Army-2023, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã tham quan một số gian hàng của các nước tại Diễn đàn, trong đó có gian hàng của Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng đã gặp gỡ và làm việc với các đối tác.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Moskva.
Đại tướng Phan Văn Giang cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Moskva.

Sáng cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva.

Trước đó, Đại tướng Phan Văn Giang cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đề cao trí tuệ tập thể, thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, góp phần vun đắp mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.