Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Cựu Tổng thống Chile Michelle Challet Jeria

Trong khuôn khổ chuyến thăm nhân dịp kỷ niệm 52 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile, ngày 27/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Michelle Bachelet Jeria cùng đoàn đại biểu Quận Cerro Navia.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Cựu Tổng thống Chile Michelle Challet Jeria

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria thăm Việt Nam từ ngày 25/3 đến ngày 3/4 nhân dịp kỷ niệm 52 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile (25/3/1971 – 25/3/2023). Cùng đi với bà Michelle Bachelet Jeria có Quận trưởng và các lãnh đạo Quận Cerro Navia, nơi đặt bức tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống với bạn bè và các đối tác quan trọng tại Mỹ Latinh, trong đó có quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Chile; đánh giá quan hệ chính trị-ngoại giao ngày càng gần gũi và tin cậy thông qua đối thoại thường xuyên các cấp, quan hệ kinh tế thương mại tiếp tục duy trì đà gia tăng, đặc biệt là sau khi hai bên thông qua Hiệp định Thương mại Tự do (ký tháng 11/2011) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương – CPTPP (ký tháng 3/2018), cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc thúc đẩy thu xếp trao đổi đoàn cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác như Hội đồng Thương mại Tự do và Tham khảo Chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ trân trọng đối với những đóng góp quan trọng của bà Michelle Bachelet Jeria nhiều năm qua để quan hệ hai nước đạt được những thành quả tích cực hiện nay. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng cảm ơn Quận trưởng Quận Cerro Navia ông Mauro Elias Lautaro, lãnh đạo và nhân dân Quận Cerro Navia trong việc tạo điều kiện gìn giữ bức tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tại đây; đánh giá cao các hoạt động hữu nghị, hợp tác của Quận với các địa phương Việt Nam thời gian tới.

Về phần mình, cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam, cũng như những ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam trong các chuyến thăm nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao APEC 2006 và APEC 2017; cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của của Bộ Ngoại giao Việt Nam trong việc thu xếp chuyến thăm vào đúng dịp hai bên kỷ niệm 52 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao; đánh giá cao những dấu ấn của ngành ngoại giao trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước, không chỉ giữa hai Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội mà còn trong thúc đẩy quan hệ nhân dân, vốn đã có ngay cả trước khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.

Bà Michelle Bachelet Jeria xúc động chia sẻ những hồi ức về tuổi trẻ cùng với các thanh niên, sinh viên Chile xuống đường tuần hành ủng hộ cuộc chiến tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam để giành độc lập tự do; bày tỏ sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm có được trong thời gian công tác tại các tổ chức đa phương, nhất là khi Việt Nam và Chile cùng là thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025 và kỳ vọng thông qua chuyến thăm này của cá nhân bà và lãnh đạo Quận Cerro Navia, quan hệ địa phương và giao lưu nhân dân giữa hai nước sẽ được củng cố và làm sâu sắc hơn nữa. Bà Michelle Bachelet Jeria cũng khẳng định, dù ở bất kỳ cương vị nào cũng sẽ tiếp tục ủng hộ thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Chile, cũng như quan hệ gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại Hà Nội, cựu Tổng thống Michelle Bachelet Jeria đã tới viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và có các cuộc hội kiến với Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp Phụ nữ Hà Thị Nga, thăm và dự hoạt động vẽ tranh với các học sinh trường Trung học Cơ sở Chu Văn An và thăm một số địa danh du lịch, văn hóa, các hoạt động hợp tác hữu nghị tại địa phương của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.