Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Chủ tịch đảng Công Minh và đại diện Ban lãnh đạo Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ngày 7/8, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc tiếp Chủ tịch đảng Công Minh Yamaguchi Natsuo, đại diện Ban lãnh đạo Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt, Trưởng Ban bầu cử đảng Dân chủ Tự do Obuchi Yuko.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tiếp Chủ tịch đảng Công Minh Yamaguchi Natsuo.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tiếp Chủ tịch đảng Công Minh Yamaguchi Natsuo.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chuyển lời cảm ơn của lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội Việt Nam tới các đảng, Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã dành sự quan tâm, chia sẻ và cử Đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản, nguyên Thủ tướng, cố vấn Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Suga Yoshihide sang Việt Nam dự tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn thông báo việc Việt Nam đã kiện toàn Ban lãnh đạo và bầu Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Tổng Bí thư với số phiếu tuyệt đối; khẳng định sẽ tiếp tục coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài; bày tỏ vui mừng khi quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển sâu rộng.

Tại các cuộc gặp, Chủ tịch đảng Công Minh Yamaguchi Natsuo, đại diện Ban lãnh đạo Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt, Trưởng Ban bầu cử đảng Dân chủ Tự do Obuchi Yuko chia buồn về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và khẳng định tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước nhằm kế thừa di sản của Tổng Bí thư. Nhân dịp này, phía Nhật Bản cũng chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu giữ cương vị Tổng Bí thư; mong muốn hai nước tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản phát triển toàn diện, thực chất hơn nữa.

Tại cuộc tiếp Chủ tịch đảng Công Minh, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Chủ tịch Yamaguchi và các thành viên Đảng Công Minh quan tâm, ủng hộ và thúc đẩy tăng cường hợp tác, giao lưu giữa Đảng Công minh và Đảng Cộng sản Việt Nam; ủng hộ hai nước làm sâu sắc hơn liên kết kinh tế thông qua đẩy mạnh hợp tác ODA, đầu tư, thương mại…; thúc đẩy và triển khai các dự án ODA thế hệ mới; tăng cường hợp tác phát triển nguồn nhân lực; Nhật Bản mở rộng ngành nghề, số lượng và tiếp tục cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, điều kiện sinh sống và an sinh xã hội cho thực tập sinh kỹ năng, lao động Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam nhập cảnh Nhật Bản.

Chủ tịch Đảng Công Minh Yamaguchi Natsuo khẳng định Đảng Công Minh đã và sẽ tiếp tục ủng hộ, hợp tác nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, lao động; hỗ trợ người lao động Việt Nam tham gia hiệu quả chế độ mới “đào tạo-làm việc” của Nhật Bản; tăng cường hợp tác trong các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Tại cuộc gặp đại diện Ban lãnh đạo Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt, Obuchi Yuko, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn tình cảm chân thành và đánh giá cao nỗ lực và những đóng góp tích cực, hiệu quả của Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt trong việc thúc đẩy thực chất, toàn diện quan hệ hai nước nhiều năm qua với sự chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo Liên minh Nghị sĩ, trong đó có cố Thủ tướng Obuchi Keizo, cha của bà Obuchi.

Bộ trưởng đề nghị Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy trao đổi đoàn, trong đó tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, giao lưu giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, các nghị sĩ hai nước, gồm nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ; tăng cường hợp tác kinh tế, mở rộng hợp sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực bán dẫn; thúc đẩy hợp tác về nguồn nhân lực, ứng phó vấn đề già hóa dân số; mở rộng hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, thúc đẩy Chính phủ Nhật Bản tiếp tục đơn giản hóa và tiến tới miễn thị thực nhập cảnh, cân nhắc cấp thị thực dài hạn cho công dân Việt Nam.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tiếp đại diện Ban lãnh đạo Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt, Obuchi Yuko.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tiếp đại diện Ban lãnh đạo Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt, Obuchi Yuko.

Bà Obuchi Yuko chuyển lời của Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Nikai Toshihiro mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sớm thăm Nhật Bản. Bà Obuchi chúc mừng Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt-Nhật. Bà Obuchi Yoko khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm và ủng hộ thúc đẩy giao lưu nghị sĩ nữ, nghị sĩ trẻ; tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực còn nhiều dư địa hợp tác như lao động, nông nghiệp, khoa học công nghệ, năng lượng, giao lưu nhân dân…

Bà Obuchi đề nghị thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, trong đó có việc cải thiện thủ tục hành chính, bảo đảm nguồn điện ổn định để tạo điều kiện cho hơn 2000 doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam. Chia sẻ về kỷ niệm đi thăm tỉnh Thanh Hoá vào tháng 5/2023, bà Obuchi đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.