Bình Phước xây dựng điểm dân cư trên tuyến biên giới

Bình Phước có 260,433 km đường biên giới với nước bạn Cam-pu-chia, đi qua ba huyện Lộc Ninh, Bù Ðốp và Bù Gia Mập. Ðể góp phần quản lý hiệu quả tuyến biên giới, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, tỉnh Bình Phước đã triển khai xây dựng các điểm dân cư trên tuyến phên dậu của Tổ quốc.

Lãnh đạo Quân khu 7 hỗ trợ thiết bị nghe nhìn cho các hộ dân sống gần chốt dân quân biên giới.
Lãnh đạo Quân khu 7 hỗ trợ thiết bị nghe nhìn cho các hộ dân sống gần chốt dân quân biên giới.

Những "cột mốc sống"

Sau gần một năm triển khai, Ðề án xây dựng "Ðiểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới trên địa bàn quân khu giai đoạn 2019-2025" (Ðề án 811), đến nay toàn tuyến biên giới khu vực Quân khu 7 quản lý đã xây dựng được 10 điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới. Riêng Bình Phước xây dựng được bốn điểm dân cư liền kề, hỗ trợ chỗ ở cho 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà ở, tình nguyện lên sinh sống trên điểm dân cư biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh cho biết: Hiện nay trên tuyến biên giới Bình Phước đã xây dựng 11 chốt dân quân bố trí xen kẽ giữa các đồn biên phòng để phối hợp tuần tra bảo vệ an ninh biên giới. Chủ trương xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới là việc làm rất có ý nghĩa nhằm tạo thế liên hoàn, tăng cường lực lượng, nâng cao sức mạnh bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; góp phần đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo khu vực vùng biên; thu hút dân cư lên sinh sống và từng bước hình thành các khu dân cư trên tuyến biên giới; phát huy vai trò mỗi người dân là cột mốc sống giữ biên cương. Ngoài ra, để giúp các hộ dân từng bước ổn định cuộc sống trên vùng đất mới, tỉnh còn vận động tổ chức, cá nhân hỗ trợ các hộ vật dụng cần thiết trong nhà như: ti-vi, quạt, nồi cơm điện, tủ... Vận động
Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ mỗi gia đình một cặp dê giống trị giá sáu triệu đồng, góp phần giúp các hộ dân vươn lên phát triển kinh tế.

Ðể thực hiện thành công Ðề án 811, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch "Xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025". Sau khi có kế hoạch, Bộ CHQS tỉnh phối hợp huyện Lộc Ninh, Bù Ðốp và Bù Gia Mập thành lập đoàn khảo sát năm vị trí xây dựng điểm dân cư biên giới tại các xã: Lộc Hòa, Lộc An, Lộc Thiện (huyện Lộc Ninh); Ðắk Ơ (huyện Bù Gia Mập) và Thanh Hòa (huyện Bù Ðốp). Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai lực lượng xây dựng theo hình thức cuốn chiếu và đến nay đã hoàn thành cơ bản. Những hộ dân đến sinh sống trên vùng đất mới đã trồng các loại cây công nghiệp, cây ăn trái, từng bước phủ xanh đất trống.

Ðại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Việc xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân là một chủ trương lớn của Quân khu 7 và của tỉnh nhằm tăng dày các khu dân cư trên tuyến biên giới, thúc đẩy sự phát triển khu dân cư, đánh thức tiềm năng kinh tế vùng biên, tạo thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc và là chỗ dựa cho bộ đội biên phòng, dân quân thường trực và các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ
biên giới.

Giữ đất biên cương

Ðiểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh là điểm dân cư biên giới đầu tiên của đề án do Bộ CHQS tỉnh làm chủ đầu tư và thi công, gồm năm căn nhà cấp 4 liền kề với diện tích 72 m2/căn. Kinh phí xây dựng mỗi căn 120 triệu đồng, trong đó Quân khu 7 hỗ trợ 90 triệu đồng, phần còn lại do UBND tỉnh hỗ trợ. Tùy vị trí, mỗi hộ dân đến sinh sống còn được hỗ trợ từ 500 đến 5.000 m2
đất ở gắn với đất sản xuất và được sử dụng hệ thống điện thắp sáng, nước sinh hoạt.

Anh Vũ Trường Giang là Xã đội phó xã Lộc Hòa (huyện Lộc Ninh). Gia đình anh thuộc diện khó khăn, chưa có điều kiện mua đất xây nhà riêng cho nên vẫn sống cùng cha mẹ tại ấp 8A, xã Lộc Hòa. Do đó, gia đình anh Giang được chọn là một trong năm gia đình được nhận nhà theo đề án tại ấp Suối Thôn, xã Lộc Hòa. Anh Giang cho biết: "Ngoài căn nhà, một cặp dê giống và các vật dụng như ti-vi, tủ, quạt, nồi cơm điện..., gia đình tôi còn được cấp năm sào đất sản xuất. Tôi đã trồng cây mít, chôm chôm và chăm bón hằng ngày cho nên vườn cây đang phát triển rất tốt. Trong thời gian đầu chưa có nguồn thu, vợ chồng tôi chịu khó lao động, đồng thời góp phần cùng lực lượng vũ trang tỉnh tham gia bảo vệ biên giới, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và trở thành cột mốc sống bảo vệ biên cương".

Tại xã biên giới Ðắk Ơ, huyện Bù Gia Mập có ba đảng viên và hai đồng chí là dân quân thường trực, đồng bào dân tộc thiểu số được lựa chọn lên điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới sinh sống. Trong những ngày đầu chuyển lên vùng đất mới sinh sống, anh Ðiểu Ðức, dân quân thường trực chốt dân quân biên giới xã Ðắk Ơ hết sức vui mừng vì được sống trong một căn nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi, có đất sản xuất, có vật nuôi… Anh chia sẻ: "Ðược chuyển lên điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới sinh sống tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Ngoài được nhà nước cấp đất, nhà, vật nuôi tôi lại được ở gần nơi làm việc. Chúng tôi hằng ngày cùng các lực lượng khác canh phòng biên giới, trong đó có nhà cửa của chính mình để điểm dân cư liền kề chốt dân phòng biên giới trở thành những cột mốc vững chắc, thắm đậm tình quân dân".

Bên cạnh những điểm dân cư hiện hữu, điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới là một trong những cột mốc sống, điểm tựa cho các lực lượng làm nhiệm vụ biên giới. Ngoài ra, việc bố trí nhà ở, đất sản xuất cho các đồng chí là đảng viên người dân tộc thiểu số, lực lượng dân quân thường trực làm việc trên tuyến biên giới, có hoàn cảnh khó khăn đã kịp thời động viên, khích lệ, giúp họ yên lòng, vững trí công tác nơi phên dậu của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.