Bình Phước an táng 44 hài cốt liệt sĩ

Sáng 27/7, tỉnh Bình Phước trang trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 44 hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).
Lễ truy điệu, an táng 44 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước.
Lễ truy điệu, an táng 44 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và đông đảo người dân cùng dự lễ.

Các đại biểu đã đặt vòng hoa với dòng chữ “Đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ”, tưởng niệm và dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh xúc động bày tỏ, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ về đất mẹ là trách nhiệm, tình cảm sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh đối với những người con ưu tú của dân tộc. Hôm nay, trong giây phút xúc động và thiêng liêng, chúng ta tìm được hài cốt của các anh, đưa các anh trở về với đồng đội. Các anh từ nay sẽ yên nghỉ cùng 4.558 liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh trong tình thương yêu vô hạn, và sự chăm sóc tận tình của đồng bào, đồng chí, người thân và gia đình.

Mặc dù đã rất cố gắng, song vẫn còn nhiều liệt sĩ hy sinh đang nằm lạnh lẽo tại các chiến trường trong và ngoài nước. Thời gian tới, ngoài việc tiếp tục thực hiện tốt phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, chính sách hậu phương quân đội, bổn phận và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Phước sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm, quy tập để sớm đưa các anh trở về với đất mẹ.

Tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong 20 năm qua, Bình Phước đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 2.885 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả tại Campuchia và 140 hài cốt liệt sĩ ở các địa phương đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Trong giai đoạn mùa khô 2021-2022, sau gần 5 tháng nỗ lực tìm kiếm, các cán bộ, chiến sĩ Đội K72 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước) đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc được thêm 44 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 43 hài cốt liệt sĩ tại nước bạn Campuchia, 1 hài cốt liệt sĩ ở huyện Hớn Quản.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.