Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo

Sáng 12-12, tại Hà Nội, Trung ương (T.Ư) Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo. Ðồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Thượng tướng Lê Hữu Ðức, Thứ trưởng Quốc phòng; Trung tướng Võ Trọng Việt, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Cùng 230 NCT tiêu biểu dự.

Hơn hai năm qua, tại hơn 1.000 xã, phường, thị trấn thuộc 228 huyện, thị xã, thành phố của 44 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư có biên giới đất liền, bờ biển, hải đảo, NCT các cấp kết hợp các đồn biên phòng đã tổ chức gần 15 nghìn buổi tuyên truyền chủ trương của Ðảng, văn bản pháp luật, chính sách của Nhà nước, chỉ thị của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, "Ngày biên phòng toàn dân", vận động nhân dân, gia đình, dòng họ, con, cháu tham gia các hoạt động bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo ở địa bàn với hơn ba triệu lượt NCT, nhân dân tham dự...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới đất liền, giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển, đảo theo Luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật Biển 1982 là nhiệm vụ thiêng liêng, là chiến lược lâu dài, quan trọng hàng đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi sự tham gia tích cực của toàn dân, của cả hệ thống chính trị.

Phó Thủ tướng đề nghị T.Ư Hội NCT và Bộ đội Biên phòng tiếp tục chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp công tác đến từng hội viên các cấp hội NCT và đơn vị biên phòng. Củng cố, phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc, cảnh giác kiên quyết ngăn chặn hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc các đường lối, chủ trương của Ðảng, pháp luật của Nhà nước nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ mối đoàn kết máu thịt giữa đồng bào các dân tộc anh em. Tăng cường hơn nữa công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân tại địa bàn biên giới, hải đảo, nhất là thực hiện đầy đủ chính sách đối với NCT.

Tại hội nghị, Ban tổ chức trao bằng khen tặng 30 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển, đảo.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.