Bí thư toàn quốc PCF: Việt Nam là tấm gương sáng ngời về tinh thần đấu tranh và vươn lên

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp (PCF) Fabien Roussel nhấn mạnh tình đoàn kết gắn bó với Việt Nam và tin tưởng rằng đất nước Việt Nam từng tỏa sáng trong cuộc đấu tranh cách mạng sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Ngày 28/10/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Đoàn cấp cao Đảng Cộng sản Pháp do Bí thư toàn quốc Fabien Roussel dẫn đầu nhân dịp Đoàn thăm, làm việc tại Việt Nam và dự Hội thảo lý luận lần thứ 4 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp. (Ảnh ĐĂNG KHOA)
Ngày 28/10/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Đoàn cấp cao Đảng Cộng sản Pháp do Bí thư toàn quốc Fabien Roussel dẫn đầu nhân dịp Đoàn thăm, làm việc tại Việt Nam và dự Hội thảo lý luận lần thứ 4 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 là dịp để toàn thể nhân dân Việt Nam ôn lại những trang sử hào hùng kể từ ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, đồng thời giới thiệu những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực tới bạn bè quốc tế.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, đồng chí Fabien Roussel bày tỏ vui mừng về những bước phát triển của tình đoàn kết và hữu nghị giữa Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Cộng sản Việt Nam vì lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp cho hòa bình, tiến bộ và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Mối quan hệ đặc biệt này bắt nguồn từ lịch sử của Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Cộng sản Việt Nam, không ngừng được củng cố nhờ có vai trò vô cùng quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Fabien Roussel nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp năm 1920. Người cũng là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Kể từ khi ra đời, chúng ta đã là hai Đảng anh em. Lịch sử chung của chúng ta đã ghi dấu ấn trong phong trào cách mạng thế giới. Lịch sử này là một tấm gương sáng ngời, trải dài qua các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân hai nước và là một lịch sử đoàn kết bền chặt giữa chúng ta.

Sự đoàn kết này đã được khẳng định trong mọi thời khắc quyết định trên con đường giành độc lập của nhân dân Việt Nam. Ví dụ, trái ngược với quan điểm ủng hộ chiến tranh của các lực lượng chính trị khác cũng như báo chí tại Pháp, Đảng Cộng sản Pháp đã cảnh báo Chính phủ Pháp ngay từ đầu về những nguy cơ của chiến dịch chiếm đóng Điện Biên Phủ và rằng một cuộc chiến như vậy có thể kéo dài rất lâu.

Trong điều kiện phát triển của phong trào giải phóng dân tộc của các dân tộc thuộc địa khi đó, cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam không thể thất bại. Vào tháng 11/1953, báo L'Humanité (Nhân đạo) đã khẳng định: Đó là một cuộc chiến tranh chính nghĩa của toàn thể nhân dân Việt Nam.

Những gì người dân Việt Nam đã đạt được, cả trong thời chiến lẫn thời bình, thực sự là tấm gương mẫu mực và anh hùng.

Bí thư toàn quốc PCF Fabien Roussel

Sự đoàn kết mạnh mẽ với nhân dân Việt Nam vẫn tiếp tục trong suốt cuộc chiến chống lại quân xâm lược Mỹ. Ngày 30/4/1975 lịch sử, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Pháp đã ra tuyên bố, bày tỏ niềm vui và sự ngưỡng mộ của những người cộng sản Pháp đối với chiến thắng của nhân dân Việt Nam. Một phái đoàn chính thức của Đảng Cộng sản Pháp đã ngay lập tức đến Hà Nội để xem xét việc hỗ trợ Việt Nam bắt đầu công cuộc xây dựng lại đất nước. Đó là một dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường tình đoàn kết giữa Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kể từ khi giành độc lập, Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc. Nhờ có các chủ trương đúng đắn và tinh thần lao động cần cù, Việt Nam đã thành công trong việc xóa đói giảm nghèo vào những năm 2010.

Đồng chí Fabien Roussel nhấn mạnh: Đất nước Việt Nam hiện được các tổ chức quốc tế công nhận là hình mẫu về phát triển kinh tế, với các chỉ số phúc lợi con người rất cao. Trong chuyến thăm Hà Nội năm 2024, tôi đã được tận mắt chứng kiến ​​những thay đổi thật ấn tượng. Đó là sự hiện đại về hệ thống giáo dục, y tế cũng như cơ sở hạ tầng. Có thể nói Việt Nam đã tiến một bước dài và thật tự hào sau khi chiến tranh kết thúc. Những gì người dân Việt Nam đã đạt được, cả trong thời chiến lẫn thời bình, thực sự là tấm gương mẫu mực và anh hùng.

Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp đánh giá cao mục tiêu và quyết tâm của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới và nhấn mạnh: Khát vọng của Việt Nam bước vào một kỷ nguyên phát triển và thịnh vượng mới là chính đáng và thể hiện rõ tinh thần tự tin vươn lên trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều thách thức to lớn. Đảng Cộng sản Pháp ủng hộ tầm nhìn này và cam kết củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.

Sự hồi sinh của dân tộc Việt Nam sau một cuộc chiến tranh dài như vậy là một ví dụ về những gì mà những dân tộc không ngại lao động, không ngại hy sinh có thể mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho chính mình và cho các thế hệ tương lai.

Ngày nay, trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, những nỗ lực của Việt Nam đang được thực hiện dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục là tấm gương sáng. Với tinh thần và quyết tâm như vậy, chúng ta có thể đương đầu với những thách thức của hiện tại và tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.