Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh thăm, tặng quà các thương, bệnh binh và người có công

Ngày 26-7, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng và Trung tâm Nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng và người có công tỉnh Hà Nam.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã ân cần thăm hỏi đời sống, sức khỏe các thương bệnh binh đang được điều trị, nuôi dưỡng tại trung tâm, trò chuyện động viên với đội ngũ cán bộ, nhân viên tại đây. Đồng chí trân trọng cảm ơn những công lao, hy sinh cao cả của thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Do đó, các thệ hệ người Việt Nam luôn luôn khắc ghi đạo lý tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”.

Thấm nhuần giá trị truyền thống ấy, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh luôn xác định quan tâm, chăm sóc thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, TP Hồ Chí Minh luôn phân công các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng các đoàn công tác đến các tỉnh thành miền bắc, nơi có các trung tâm đang điều trị và nuôi dưỡng thương, bệnh binh, người có công để thăm và tặng quà tri ân, gửi gắm những tình cảm, sự biết ơn sâu sắc của đảng bộ, chính quyền và đồng bào miền nam ruột thịt đến sự hy sinh to lớn của đồng bào miền bắc, các đồng chí thương, bệnh binh và gia đình người có công.

Sau khi nghe lãnh đạo các trung tâm báo cáo công tác điều trị, chăm sóc thương, bệnh binh tại trung tâm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng khi thấy đời sống vật chất và tinh thần các gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công đang được chăm sóc tốt, mạnh khỏe và tinh thần phấn khởi. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao đội ngũ cán bộ, công nhân viên các Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng và nhà nước giao; chăm sóc đầy đủ cả về vật chất và tinh thần đối với người có công.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cán bộ và nhân viên các trung tâm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực cố gắng làm tốt hơn nữa nhiệm vụ. Đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm, là niềm vinh dự được thay mặt Đảng, Nhà nước đền đáp công ơn của thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công. Đồng chí mong muốn, mỗi cán bộ, công nhân viên các trung tâm đều nhận thức sâu sắc ý nghĩa cao đẹp của công việc đang làm và coi người có công như người thân của mình.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh thăm, tặng quà các trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh và chăm sóc người có công tỉnh Hà Nam -0
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trồng cây lưu niệm tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên. 

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị tỉnh Hà Nam quan tâm tạo điều kiện, giải quyết việc làm cho các đối tượng là con em thương binh trên địa bàn; đồng thời tiếp tục chỉ đạo ngành giáo dục duy trì thực hiện tốt cuộc vận động các trường học nhận chăm sóc, giúp đỡ các thương, bệnh binh trên địa bàn để các em thấy được giá trị của cuộc sống hôm nay có sự hy sinh to lớn của bao thế hệ cha ông, đó là những bài học cụ thể  góp phần giáo dục, phát huy truyền thống cho thế hệ trẻ, qua  đó để cho chính các em nhận thấy mình phải có trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ các nhân chứng lịch sử.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã tặng quà cho thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công và tập thể: Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng và Trung tâm Nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam. Đồng chí kính chúc các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sĩ và người công giữ gìn sức khỏe, tiếp tục chiến thắng bệnh tật, tiếp tục là tấm gương cho gia đình, dòng họ và thế hệ trẻ.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.