Bí thư các cấp ủy ở Đồng Tháp tiếp hơn 4.100 lượt công dân

Chiều 6/9, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quy định số 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu kết luận hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu kết luận hội nghị.

Theo đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tổ chức tiếp 65 lượt (123 người), đã chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền rà soát, giải quyết khiếu nại của công dân; chủ trì họp các ngành tỉnh nghe báo cáo đề xuất giải quyết khiếu nại kéo dài của công dân đối với 6 trường hợp. Qua đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ban hành 6 thông báo kết luận chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, rà soát giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy đã tổ chức tiếp 165 lượt công dân; Bí thư Đảng ủy các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã tổ chức tiếp 3.875 lượt công dân. Nội dung tiếp dân chủ yếu khiếu nại liên quan đất đai, bản án của tòa án, việc thi hành án dân sự, hành chính…

Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thường trực Tỉnh ủy đã tiếp nhận 1.428 đơn, thư của các tổ chức, cá nhân gửi đến (trong đó, có 661 đơn khiếu nại, 197 đơn tố cáo và 411 đơn kiến nghị, phản ánh). Qua đó, Thường trực Tỉnh ủy đã chuyển đến các cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng xem xét giải quyết 434 đơn; hướng dẫn và trả lời đương sự 275 đơn; xếp lưu 719 đơn. Các huyện ủy, thành ủy đã tiếp nhận 775 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; Bí thư Đảng ủy các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã tiếp nhận 1.065 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.

Nội dung các đơn, thư chủ yếu liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thu hồi đất các dự án trên địa bàn tỉnh; tác phong làm việc, sai phạm của cán bộ, đảng viên; một số trường hợp đã được giải quyết hết thẩm quyền, chuyển sang tố cáo cán bộ.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu cấp ủy tại một số địa phương chưa duy trì đúng theo lịch tiếp, có nơi còn lúng túng trong tham mưu người đứng đầu cấp ủy tiếp dân hoặc chưa phân định rõ thẩm quyền tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy với lãnh đạo chính quyền; công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn chưa chặt chẽ, kịp thời.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đề ra phương hướng thời gian tới sẽ nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với công dân, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của dân; xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm trong công tác tiếp dân, đối thoại và xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân…

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đề nghị các đồng chí Bí thư cấp ủy duy trì tốt việc tiếp dân; làm sao để chất lượng tham mưu cho cấp ủy và chất lượng tiếp dân, đối thoại trực tiếp với công dân, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của dân ngày càng được nâng lên.

“Phải tập trung giải quyết những vụ việc còn tồn đọng, kéo dài. Đối với những vụ việc mới phát sinh, đề nghị các đồng chí đứng đầu cấp ủy, các địa phương tập trung quyết liệt giải quyết ngay từ đầu, từ sớm, không để phát sinh tình huống mới. Việc giải quyết những vấn đề dân phản ánh, kiến nghị, dù là những vấn đề khó đến đâu thì cũng phải thực hiện cho tốt”, đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.