Bệnh viện Quân y 175 phấn đấu trở thành quần thể y tế đa năng, chuyên sâu ngang tầm khu vực

Ngày 26/5, Bệnh viện Quân y 175 tổ chức chương trình “Gặp mặt, tọa đàm nhân kỷ niệm 48 năm ngày truyền thống Bệnh viện quân y 175 (26/5/1975-26/5/2023)” nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang quá trình xây dựng, phát triển, trưởng thành của bệnh viện với các thế hệ lãnh đạo đi trước và các thế hệ cán bộ nhân viên trẻ.
Ban Giám đốc và tập thể cán bộ nhân viên của bệnh viện Quân y 175 tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy bệnh viện qua các thời kỳ.
Ban Giám đốc và tập thể cán bộ nhân viên của bệnh viện Quân y 175 tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy bệnh viện qua các thời kỳ.

Đây là một trong những hoạt động chào mừng ngày truyền thống của Bệnh viện Quân y 175, qua đó khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, ý chí quyết tâm trong cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên bệnh viện để tiếp tục phát huy truyền thống, phấn đấu xây dựng bệnh viện thành một quần thể y tế đa năng, chuyên sâu ngang tầm khu vực vươn tầm quốc tế trong thời gian tới.

Chương trình tọa đàm có sự tham gia của 3 khách mời đại diện cho 3 giai đoạn lịch sử khác nhau của Bệnh viện Quân y 175 là: Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, bác sĩ chuyên khoa II Lê Kim Hà, nguyên Chủ nhiệm Khoa Hồi sức tích cực; Thiếu tướng, bác sĩ chuyên khoa II, Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Văn Bính, nguyên Chính ủy Bệnh viện; Thiếu tướng, PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn miền nam, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ Trung ương, nguyên Giám đốc bệnh viện Quân y 175.

Bệnh viện Quân y 175 ra đời sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, từ ba Bệnh viện K116, K72, K59 với tên gọi ban đầu là Viện Quân y 175 và lấy ngày 26/5/1975 làm ngày truyền thống. Bệnh viện được Đảng, Nhà nước, quân đội giao nhiệm vụ xây dựng thành bệnh viện tuyến cuối ở khu vực phía nam.

Trải qua 48 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện cũng là đơn vị 2 lần vinh dự đón nhận danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” vì những cống hiến, đóng góp to lớn của các thế hệ thầy thuốc, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, người lao động của bệnh viện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đó cũng là niềm vinh dự, tự hào đối với ngành quân y nói riêng và toàn quân nói chung.

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Kim Hà, nguyên Chủ nhiệm Khoa Hồi sức tích cực, được xem là nữ anh hùng đầu tiên và duy nhất của bệnh viện cho đến nay đã chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc về Khoa Hồi sức tích cực trong những năm đồng chí đương nhiệm vai trò chỉ huy Khoa và những yếu tố quan trọng để tạo nên những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ quân y.

Với Thiếu tướng Nguyễn Văn Bính, nguyên Chính ủy đầu tiên mang quân hàm cấp tướng của Bệnh viện Quân y 175 xúc động chia sẻ những tâm huyết trong việc xây dựng hình ảnh người cán bộ, nhân viên bệnh viện những năm đầu bệnh viện về trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Trong 10 năm là người đứng đầu của bệnh viện Quân y 175 từ năm 2012 -2022, Thiếu tướng, PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Giám đốc bệnh viện đã chia sẻ với các thế hệ trẻ về về những quyết định, những kết quả trong xây dựng nguồn nhân lực nói chung và xây dựng hình ảnh người cán bộ nhân viên của Bệnh viện Quân y 175 nói riêng.

Tại buổi gặp mặt, cũng là dịp để Ban Giám đốc và tập thể cán bộ nhân viên của Bệnh viện Quân y 175 tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy bệnh viện qua các thời kỳ; vinh danh 47 đồng chí cán bộ, nhân viên đang công tác và có thời gian gắn bó lâu năm với bệnh viện 30 năm trở lên.

Dịp này, chương trình cũng tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống bệnh viện nhân kỷ niệm 48 năm ngày truyền thống bệnh viện và phát động phong trào thi đua xây dựng hình ảnh cán bộ, nhân viên bệnh viện “Lịch sự - Nhân ái - Tài năng - Chuyên nghiệp”.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.