Bệnh viện Bạch Mai bảo đảm y tế cho giải chạy Di sản Hà Nội 2025

Ngày 3/11, Bệnh viện Bạch Mai đã hoàn thiện toàn bộ kế hoạch bảo đảm công tác y tế cho giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025, sự kiện dự kiến diễn ra trong hai ngày 8 và 9/11 tới.

Giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2024 diễn ra thành công với sự bảo đảm y tế cho các chân chạy.
Giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2024 diễn ra thành công với sự bảo đảm y tế cho các chân chạy.

Tất cả các lực lượng y tế tham gia phối hợp đều đã sẵn sàng, hướng tới mục tiêu cao nhất là an toàn tuyệt đối cho vận động viên và sự thành công của giải chạy mang tầm quốc tế này.

Trong hành trình kiến tạo một giải marathon chuyên nghiệp, yếu tố an toàn luôn được Ban Tổ chức - Công ty DHA Việt Nam, đơn vị chủ sở hữu và trực tiếp tổ chức giải, đặt lên hàng đầu.

Với tinh thần đó, giải tiếp tục hợp tác cùng Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt của Việt Nam, đầu ngành trong cấp cứu, hồi sức và cấp cứu ngoại viện. Đây là năm thứ hai Bệnh viện Bạch Mai đảm nhận vai trò Đối tác Y tế của giải, khẳng định nỗ lực của Ban Tổ chức trong việc xây dựng một hệ thống bảo vệ y tế vững chắc và chuyên nghiệp, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế cho các sự kiện thể thao quy mô lớn.

bv-bach-mai-hop-hoan-thien-cong-tac-y-te-cho-giai-chay-copy.jpg
Bệnh viện Bạch Mai họp hoàn thiện công tác y tế cho giải chạy.

Với thế mạnh đặc biệt về hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai đã thiết lập mạng lưới hỗ trợ y tế toàn diện dọc đường chạy, gồm 21 trạm y tế được bố trí tại các vị trí trọng yếu, bảo đảm tiếp cận nhanh nhất tới vận động viên. Hơn 80 nhân sự y tế gồm bác sĩ và điều dưỡng được đào tạo bài bản về cấp cứu ngoại viện sẽ trực tiếp tham gia hỗ trợ tại hiện trường, dưới sự chỉ đạo của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Giáp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Đáng chú ý, toàn bộ cán bộ y tế tham gia đều đã được đào tạo và cấp chứng chỉ cấp cứu ngừng tuần hoàn theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ nhằm ứng phó kịp thời với các tình huống nguy hiểm như ngừng tim, ngừng thở. Song song, tổ y tế và hậu cần được trang bị đầy đủ thuốc men, thiết bị cấp cứu hiện đại, trong đó có 8 xe cứu thương chuyên dụng tích hợp máy thở, máy sốc điện, máy theo dõi và hệ thống ô-xy.

Bệnh viện cũng bố trí 10 giường bệnh sẵn sàng tại các đơn vị chuyên sâu như Viện Tim mạch, Trung tâm Cấp cứu A9, Trung tâm Chống độc, Trung tâm Đột quỵ và Trung tâm Hồi sức tích cực để tiếp nhận, can thiệp chuyên sâu khi cần thiết.

Ngoài ra, kế hoạch phối hợp giữa Bệnh viện Bạch Mai với Sở Y tế Hà Nội và các bệnh viện vệ tinh đã được xây dựng, bảo đảm khả năng vận chuyển, tiếp nhận bệnh nhân trong mọi tình huống khẩn cấp.

Hệ thống hỗ trợ y tế của giải được vận hành theo chuỗi phản ứng nhanh khép kín: sơ cứu tại chỗ, cấp cứu ngoại viện, vận chuyển, điều trị chuyên sâu, đáp ứng tiêu chuẩn y tế quốc tế cho các giải marathon đường dài.

pgd-bv-bach-mai-pgsts-vu-van-giap-chi-dao-copy.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phát biểu tại cuộc họp.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Bệnh viện đã khảo sát và thiết lập mạng lưới các vị trí chốt chặn, điểm tiếp cận nhanh nhất tới vận động viên trong suốt quá trình thi đấu, nhằm xử lý mọi biến cố sức khỏe một cách hiệu quả, đúng quy định. Với sức khỏe vận động viên, thời gian được tính bằng phút, bằng giây. Nếu làm tốt ngay từ đầu, chúng ta có thể bảo đảm sức khỏe, thậm chí là tính mạng cho họ”.

Ông Vũ Văn Giáp cũng gửi lời cảm ơn Công ty DHA Việt Nam đã tin tưởng lựa chọn Bệnh viện Bạch Mai làm đối tác y tế. Ông khẳng định, đây không chỉ là một giải chạy, mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh Việt Nam hòa bình, an toàn và thân thiện - một đất nước có nền y tế đạt chuẩn quốc tế.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhân lực, trang thiết bị đến quy trình phối hợp, Bệnh viện Bạch Mai cùng Ban Tổ chức Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 cam kết mang đến một mùa giải an toàn, chuyên nghiệp và đầy cảm hứng, góp phần lan tỏa thông điệp về sức khỏe cộng đồng và tinh thần thể thao vì một Việt Nam khỏe mạnh, bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.