Bế giảng lớp đào tạo giảng viên lý luận chính trị khóa I

Chiều 6/4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng lớp đào tạo giảng viên lý luận chính trị khóa I (2021-2023). Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và phát biểu.
Lễ bế giảng lớp đào tạo giảng viên lý luận chính trị khóa I (2021-2023).
Lễ bế giảng lớp đào tạo giảng viên lý luận chính trị khóa I (2021-2023).

Lớp đào tạo giảng viên lý luận chính trị khóa I gồm 44 học viên, đa số là các cán bộ có trình độ học vấn từ thạc sĩ trở lên. Tham gia khóa học, các học viên được trang bị kiến thức nâng cao về lý luận chính trị và nghiệp vụ sư phạm, để bổ sung vào đội ngũ giảng viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Lớp học đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện; được đầu tư về chương trình, đội ngũ giảng viên và điều kiện đào tạo, kết quả có 40/44 học viên tốt nghiệp đạt loại giỏi.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng biểu dương, đánh giá cao kết quả khóa học. Đồng chí yêu cầu các đơn vị chức năng của Học viện tiếp tục nghiên cứu, tổng kết công tác đào tạo giảng viên lý luận chính trị, nhất là về chương trình, nội dung bảo đảm học viên tiếp cận tốt hơn những vấn đề mới; nâng cao phương pháp sư phạm; việc học tập gắn liền rèn luyện… nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Học viện, tiến tới mở rộng đối tượng đào tạo đội ngũ này trong toàn quốc.

Đồng chí cũng mong muốn đội ngũ giảng viên lâu năm của Học viện quan tâm truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm, sự tâm huyết đối với đội ngũ giảng viên trẻ. Các giảng viên trẻ, cho dù đạt kết quả cao trong học tập, nghiên cứu vẫn tiếp tục quá trình tự nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng với tinh thần cầu thị, bảo đảm sự phát triển của bản thân, đội ngũ gắn với chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu ngày càng cao của Học viện trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.