Báo Pasaxon cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ chí nghĩa, chí tình của Báo Nhân Dân

Tại buổi làm việc, Tổng Biên tập Vansay Tavinyan vui mừng thông báo, sau khi Báo Nhân Dân trao tặng hệ thống báo điện tử mới cho Báo Pasaxon và hai cơ quan báo chí ký biên bản hợp tác, Báo Pasaxon đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, lượng bạn đọc tăng đáng kể.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Các đại biểu tham dự buổi làm việc chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Chiều 23/9, Đoàn đại biểu Báo Pasaxon do đồng chí Vansay Tavinyan, Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Biên tập Báo Pasaxon, làm Trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đã chủ trì buổi làm việc. Tiếp Đoàn đại biểu Báo Pasaxon còn có lãnh đạo các ban, vụ, phòng thuộc Báo Nhân Dân.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và thắm tình đồng chí của Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Báo Pasaxon cho biết, tất cả các thành viên trong đoàn công tác đều mong chờ chuyến thăm và làm việc rất ý nghĩa này.

Đồng chí Vansay Tavinyan vui mừng thông báo, sau khi Báo Nhân Dân trao tặng hệ thống báo điện tử mới cho Báo Pasaxon và hai cơ quan báo chí ký biên bản hợp tác, Báo Pasaxon đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, lượng bạn đọc tăng đáng kể.

bao-nd-tiep-bao-phasaxon-2232-4989.jpg
Đoàn đại biểu Báo Pasaxon. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đồng chí Vansay Tavinyan cho biết, năm 2024, Báo Pasaxon đã cử đoàn sang Báo Nhân Dân tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ, sau đó tổ chức khóa tập huấn tại Lào, mang lại hiệu quả thiết thực và chất lượng tốt.

Những sản phẩm báo chí được Báo Pasaxon sáng tạo trên cơ sở kinh nghiệm tích lũy từ khóa tập huấn tại Báo Nhân Dân đã nhận được phản hồi tích cực từ bạn đọc. Do đó, đồng chí Vansay Tavinyan bày tỏ mong muốn Báo Nhân Dân tiếp tục phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho phóng viên Pasaxon.

Về phần mình, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh bày tỏ ấn tượng trước những bước tiến của Báo Pasaxon và thông báo Báo Nhân Dân đã có kế hoạch tập huấn kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động báo chí cho các đồng nghiệp Báo Pasaxon.

Tại buổi tiếp, đồng chí Lê Quốc Minh đã khái quát tình hình hoạt động của Báo Nhân Dân trong năm qua, nhấn mạnh nhiều sản phẩm báo in đã tạo được tiếng vang, cùng các chuyên trang, concert và sự kiện thể thao... được tổ chức thành công. Năm 2024, Báo Nhân Dân vinh dự nằm trong nhóm 10 cơ quan báo chí Trung ương có kết quả chuyển đổi số đạt mức xuất sắc.

bao-nd-tiep-bao-phasaxon-2378-8156.jpg
Tổng Biên tập Lê Quốc Minh giới thiệu Phụ san panorama Điện Biên Phủ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

“Báo Nhân Dân đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, từ báo in đến báo điện tử, qua đó nâng cao vị thế, đưa báo chí đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Chúng tôi đã khẳng định rằng, một tờ báo rất truyền thống và chính thống nếu biết sáng tạo nội dung, kết hợp hiệu quả với công nghệ, vẫn có thể thu hút được bạn đọc trẻ”, đồng chí Lê Quốc Minh chia sẻ.

Kết thúc buổi làm việc, Tổng Biên tập Báo Pasaxon bày tỏ cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ chí nghĩa, chí tình của Báo Nhân Dân trong thời gian qua, đồng thời trân trọng mời Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cùng đoàn đại biểu Báo Nhân Dân sang thăm Báo Pasaxon trong thời gian sớm nhất.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân vui vẻ nhận lời và chúc quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan báo chí sẽ ngày càng gắn kết và hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.