Báo Nhân Dân tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016

NDĐT – Chiều 13-1, Ban Biên tập Báo Nhân Dân tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016. Dự Hội nghị có đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Mạc Văn Sáu, Phó Trưởng Ban dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Thuận Hữu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Thuận Hữu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Biên tập, Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn, lãnh đạo các ban, vụ, phòng; cán bộ, công chức, viên chức Báo Nhân Dân tại toà soạn, đại diện lãnh đạo, tổ trưởng công đoàn các cơ quan thường trực; đại diện lãnh đạo các công ty in Báo Nhân Dân.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 do đồng chí Lê Quốc Khánh, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho biết, tình hình báo chí nói chung có những diễn biến phức tạp, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông đã có nhiều biện pháp kiên quyết để chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm đối với một số báo. Trong bối cảnh đó, Báo Nhân Dân luôn giữ đúng định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, khách quan tình hình trong nước và quốc tế, thể hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng, góp phần định hướng dư luận.

Đồng chí Phó Tổng Biên tập Lê Quốc Khánh đọc báo cáo tổng kết tại Hội nghị.

Về công tác tuyên truyền, năm 2016, Báo Nhân Dân đã thực hiện hơn 1.200 tin, bài về xây dựng Đảng; hơn 5.100 tin, bài về chính trị - xã hội; khoảng 2.000 tin, bài kinh tế - công nghiệp, nông nghiệp; gần 500 tin, bài quốc tế; hơn 300 tin, bài về tuyên truyền lý luận, hơn 27.000 tin, bài, ảnh của phóng viên thường trú. Tiếp hơn 700 lượt bạn đọc; nhận hơn 1.500 đơn, thư, tin, bài của bạn đọc và cộng tác viên; hơn 1.500 tin đường dây nóng; biên tập đăng báo 2.250 tin, bài; 40 bài điều tra qua thư bạn đọc.

Các ấn phẩm Nhân Dân hằng ngày, Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, Thời Nay, Nhân Dân điện tử (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp) tiếp tục có những tiến bộ rõ rệt cả về hình thức và nội dung. Điểm nổi bật là có nhiều bài viết chuyên sâu, các bài điều tra, phản ánh dài kỳ; các bài có tính phản biện, đề cập thẳng thắn những vấn đề hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan, ngành, địa phương, cũng như những vấn đề về kinh tế - xã hội, với tinh thần xây dựng, nhằm sửa chữa yếu kém, tháo gỡ khó khăn, tìm giải pháp phát triển bền vững.

Truyền hình Nhân Dân tiếp tục được kiện toàn về cơ cấu tổ chức và nhân sự, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, đồng thời hoàn thiện khung chương trình và đổi mới nội dung phát sóng. Sau một năm phát sóng chính thức, Truyền hình Nhân Dân bước đầu đã thể hiện rõ bản sắc là kênh thời sự, chính trị của Đảng, dần khẳng định được vị trí của một kênh truyền hình thiết yếu quốc gia.

Báo Nhân Dân đã tổ chức các hội thảo, tọa đàm, giao lưu trực tuyến, đề cập đến các vấn đề thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội, được dư luận quan tâm như: Hội thảo Phát triển dược liệu bền vững, Văn hóa giao thông - trách nhiệm thuộc về ai; giao lưu trực tuyến Phát triển chăn nuôi bền vững trong bối cảnh hội nhập, Ứng phó với vi-rút Zika và các bệnh truyền nhiễm...

Về công tác xã hội, báo đã tổ chức các chương trình giao lưu nghệ thuật: Truông Bồn - Bản hùng ca bất tử (Nghệ An), Mười bông hoa thép trên vùng đất Lam Hạ anh hùng (Hà Nam), Hơi ấm đầu đông (Hà Nội); Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2016 (Cần Thơ); Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân năm 2016 (TP Hồ Chí Minh); triển lãm ảnh Đất nước đổi mới, triển lãm Tranh trên báo cũ,...

Doanh số quảng cáo trên các ấn phẩm và các nguồn tài trợ trong năm 2016 đạt hơn 43 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Số lượng phát hành bình quân: Nhân Dân hằng ngày đạt 170.000 tờ/ngày, Nhân Dân cuối tuần 60.000 tờ/kỳ, Nhân Dân hằng tháng 53.000 tờ/kỳ, báo Thời Nay 28.000 tờ/kỳ, báo Tết Bính Thân 290.000 tờ.

Toàn cảnh Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 của Báo Nhân Dân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Biên tập Thuận Hữu đánh giá: Năm qua, trong bối cảnh báo chí có nhiều tiêu cực, hàng nghìn lượt các nhà báo, tờ báo bị xử lý kỷ luật nhưng riêng báo Nhân Dân không có một ai. Cho đến nay, báo Nhân Dân có 750 cán bộ, phóng viên với chín ấn bản kể cả truyền hình và điện tử không để mắc lỗi thể hiện bản lĩnh những người làm báo Nhân Dân rất vững vàng. Báo Nhân Dân có phóng viên thường trú hoạt động tại tất cả các địa phương và một số ở nước ngoài nhưng không có phóng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

Đồng chí Thuận Hữu đánh giá, trong xu thế toàn cầu hiện nay báo in đang sụt giảm số lượng thì việc Báo Nhân Dân vẫn giữ được số lượng phát hành là điều đáng mừng. Báo Tết Báo Nhân Dân phát hành gần 300.000 bản, đây là số lượng báo Tết phát hành lớn nhất trong tất cả các báo. Đồng chí Thuận Hữu chỉ đạo những việc cần làm đối với các ấn phẩm từ báo giấy đến điện tử, truyền hình trong năm 2017 nhằm giữ được số lượng phát hành của báo giấy, tăng lượng truy cập đối với báo điện tử và tăng người xem đối với truyền hình.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết, theo đó, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 là: Tiếp tục thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo Nhân Dân, trong đó chú trọng việc nâng cao chất lượng báo Nhân Dân điện tử và chương trình phát sóng của Trung tâm Truyền hình Nhân Dân thu hút người truy cập, người xem; phấn đấu tăng số lượng phát hành các ấn phẩm báo; đẩy mạnh phát triển kinh tế báo, ổn định và cải thiện đời sống cán bộ, phóng viên, nhân viên.

Thường xuyên tuyên truyền, tổ chức vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Báo Nhân Dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của cơ quan, xây dựng cơ quan văn hóa. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cơ quan cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng những việc làm thiết thực, có hiệu quả cao, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; xây dựng người cán bộ công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu".

Tại Hội nghị, ba đơn vị, cá nhân của Báo Nhân Dân đã được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều tập thể và cá nhân được trao cờ thi đua, chiến sĩ thi đua cấp Bộ và bằng khen của Tổng Biên tập.

Trao cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc.

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.