Báo Nhân Dân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng và trao Giải Báo chí Nhân Dân năm 2023

Sáng 20/6, tại trụ sở 71 Hàng Trống, Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024) và trao Giải Báo chí Nhân Dân năm 2023.
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam” cho các hội viên thuộc Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam” cho các hội viên thuộc Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí Phó Tổng Biên tập: Quế Đình Nguyên, Phan Văn Hùng... cùng đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên trong cơ quan.

Ngọn lửa nghề luôn rực cháy và tinh thần đổi mới, sáng tạo không ngừng

Ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh khẳng định những năm qua, báo chí với đội ngũ những người làm báo ngày càng lớn mạnh, đã trở thành binh chủng đặc biệt, xung trận, đi đầu trên mặt trận tuyên truyền, phản ánh chân thực, sôi nổi thực tế chiến đấu và những chiến công vĩ đại của dân tộc.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại Lễ kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại Lễ kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Báo chí cũng đồng hành cùng đất nước, nhân dân trong mọi hoàn cảnh, phản ánh thực tiễn sôi động qua các thời kỳ bắt tay xây dựng đất nước trong hòa bình, thực hiện công cuộc Đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập và phát triển, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Cùng với đó, báo chí ngày càng đóng góp hiệu quả vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và công cuộc hội nhập sâu rộng của Việt Nam trong khu vực, trên thế giới.

Đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, trong dòng chảy đa chiều, sôi động của báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Nhân Dân đã và đang có nhiều bước đi táo bạo, bình tĩnh nhưng khẩn trương, nhằm nâng cao năng lực đội ngũ và chất lượng sản phẩm báo chí; nâng cao hiệu ứng lan tỏa thông tin, định hướng dư luận; phát huy vai trò đồng hành với bạn đọc, hợp tác với các địa phương, bộ, ngành.

"Báo Nhân Dân đã đi đến gần hơn, sâu xa hơn vào đời sống nhân dân bằng cả chất lượng sản phẩm, hoạt động xã hội và hình ảnh mới mẻ, năng động. Những nỗ lực quyết liệt và không ngừng nghỉ trong bối cảnh mới, cho đến hôm nay, tiếp tục khẳng định vị thế cơ quan báo chí hàng đầu của đất nước", đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao Động hạng Nhì cho đồng chí Lê Mậu Lâm, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Báo Nhân Dân. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao Động hạng Nhì cho đồng chí Lê Mậu Lâm, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Báo Nhân Dân. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Cùng với những sản phẩm báo chí tin cậy, có giá trị với đời sống, Báo Nhân Dân đang tiếp tục lan tỏa đến công chúng ngọn lửa nghề, tinh thần, ý chí người làm báo hôm nay và cả những chuyển biến ngoạn mục, cuốn hút của báo chí. Từ đó, củng cố thêm mối quan hệ báo chí với bạn đọc, báo Đảng với nhân dân.

"Nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, xin được cùng chia sẻ với các đồng chí, đồng nghiệp ngọn lửa nghề luôn rực cháy và tinh thần đổi mới, sáng tạo không ngừng", đồng chí Lê Quốc Minh nói.

Tại buổi lễ, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Lê Mậu Lâm, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Báo Nhân Dân.

Đồng chí Lê Quốc Minh cũng trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Báo Nhân Dân" cho đồng chí Kiều Cao Chung, Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương vì đã có đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Báo Nhân Dân.

Đồng chí Lê Quốc Minh trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Báo Nhân Dân" cho đồng chí Kiều Cao Chung, Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đồng chí Lê Quốc Minh trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Báo Nhân Dân" cho đồng chí Kiều Cao Chung, Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam quyết định trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 9 hội viên thuộc Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân cũng trao tặng Giấy khen cho 8 tập thể chi hội và 20 hội viên có nhiều thành tích trong hoạt động nghiệp vụ và công tác Liên chi hội năm 2023.

Giải Báo chí Nhân Dân năm 2023 vinh danh 57 tác phẩm xuất sắc

Ngay sau Lễ kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam đã diễn ra Lễ trao Giải Báo chí Nhân Dân năm 2023. Giải Báo chí Nhân Dân năm 2023 quy tụ 218 tác phẩm, nhóm tác phẩm báo chí thuộc các thể loại: báo in, báo điện tử, truyền hình và ảnh báo chí.

Từ tác phẩm, nhóm tác phẩm dự giải, Hội đồng Giải đã lựa chọn 57 tác phẩm báo chí chất lượng cao để trao 9 giải A, 14 giải B, 16 giải C; 18 giải Khuyến khích.

Đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trao giải A cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trao giải A cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Cũng trong năm 2023, tập thể phóng viên, biên tập viên Báo Nhân Dân có 52 tác phẩm được trao giải tại các cuộc thi do bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương tổ chức. Trong đó có 9 tác phẩm đoạt giải A, giải Nhất; 19 tác phẩm đoạt giải B, giải Nhì và 13 tác phẩm đoạt giải C, giải Ba.

Về khen thưởng của các bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương, có 5 bằng khen tặng tập thể và 15 bằng khen tặng cá nhân.

Đồng chí Phạm Song Hà, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Chính trị-Xã hội, Phó Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân trao Giấy khen của Liên chi hội tặng các chi hội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Đồng chí Phạm Song Hà, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Chính trị-Xã hội, Phó Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân trao Giấy khen của Liên chi hội tặng các chi hội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Danh sách 9 tác phẩm, nhóm tác phẩm đoạt giải A Giải Báo chí Nhân Dân năm 2023:

I- BÁO IN

1. Thể loại: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn

Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Thị Lan (Tô Hà), Phạm Việt Hải.

Với loạt bài: Hiện thực hóa tham vọng Net - Zero.

Đăng Báo Nhân Dân, ngày 28, 29 và 30/11/2023.

2. Thể loại: Xã luận, bình luận, chuyên luận

Nhóm tác giả: Phương Quyên, Lê Mậu Lâm, Hạnh Nguyên, Văn Toán, Tiểu Phương.

Với loạt bài: Định hướng lớn và thực tiễn nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Đăng Báo Nhân Dân, ngày 4, 5, 6, 7 và 8/10/2023.

3. Thể loại: Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép

Nhóm tác giả: Mai Tâm Hiếu, Vũ Viết Đoàn, Phạm Chí Kiên, Phạm Văn Phường.

Với loạt bài: Những nẻo đường… cần sa.

Đăng Báo Thời Nay, ngày 31/7 và 3, 7, 10, 14/8/2023.

II- BÁO ĐIỆN TỬ

4. Thể loại: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến

Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Văn Bắc, Ngô Việt Anh, Lê Thị Hồng Vân, Kiều Thanh Hương, Trần Sơn Bách, Bùi Thị Bông, Trương Thị Bích Ngọc, Trần Thành Đạt, Quốc Toản, Phạm Duy Khánh, Phan Huy Thạch, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Thanh Tùng, Vũ Văn Lúa, Nguyễn Công Lý, Dương Hiển Cừ, Trịnh Bình, Bùi Hữu Nghĩa, Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Thanh Tâm, Phạm Văn Hà, Thành Châu.

Với loạt bài: Từ các Nghị quyết phát triển vùng của Bộ Chính trị đến hiện thực sinh động.

Đăng Báo Nhân Dân điện tử, ngày 28, 29, 30 và 31/10/2023.

5. Thể loại: Phóng sự, Phóng sự điều tra, Ký báo chí, Ghi chép

Nhóm tác giả: Trần Sơn Bách, Trần Thành Đạt, Phan Hải Tùng Lâm, Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Thị Thu Trang.

Với loạt bài: Thổ Nhĩ Kỳ: Hồi sinh từ đại địa chấn.

Đăng Báo Nhân Dân điện tử, ngày 24, 25, 27/2, 1 và 6/3/2023.

6. Thể loại: Tin, bài báo điện tử tiếng nước ngoài

Nhóm tác giả: Lê Quang Thiều, Phạm Thị Hải Hà (Tuệ Minh), Lê Thị Minh Thu.

Với bài: Đề cương về văn hóa Việt Nam 1943 – Kim chỉ nam cho ngoại giao văn hóa.

Đăng Báo Nhân Dân điện tử tiếng Trung Quốc, tháng 5/2023.

7. Thể loại: Chuyên trang báo điện tử

Nhóm tác giả: Ban Nhân Dân điện tử, Ban Xây dựng Đảng, Trung tâm Thông tin.

Với trang thông tin đặc biệt: Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và “Những việc cần làm ngay”.

Đăng Báo Nhân Dân điện tử, ngày 24/4/2023.

III. TRUYỀN HÌNH

8. Thể loại: Tin, Phóng sự, Ký sự

Nhóm tác giả: Bùi Trung Chính, Phạm Văn Phường (Ninh Cơ), Mai Tâm Hiếu, Vũ Viết Đoàn, Phạm Chí Kiên

Với tác phẩm: Cần sa - Cơn "Đại hồng thủy" bên kia biên giới

Phát trên kênh Truyền hình Nhân Dân, ngày 16, 17 và 18/9/2023.

IV. ẢNH

9. Nhóm tác giả: Thanh Chương, Thủy Nguyên, Duy Linh, Đăng Khoa, Trần Hải.

Với phóng sự ảnh: Việt Nam và Hoa Kỳ nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Đăng Báo Nhân Dân điện tử, ngày 11/9/2023.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.