Bảo đảm việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Ðã thành thông lệ, vào dịp đầu năm là các đơn vị, địa phương trong cả nước lại phối hợp tổ chức lễ giao nhận quân để tiễn thanh niên ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và Quyết định số 102/QÐ-TTg ngày 20/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2025; năm nay sẽ tiến hành tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (tuyển quân) một đợt; thời gian giao nhận quân diễn ra trong ba ngày, từ ngày 13 đến hết 15/2/2025.

Trong những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành Trung ương; sự quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc của các địa phương, đơn vị.

Ðặc biệt, để nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra giải pháp thiết thực trong tổ chức thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng quy định của pháp luật; chú trọng tuyển chọn công dân tốt nghiệp cao đẳng, đại học có ngành nghề phù hợp với nhu cầu bố trí, sử dụng nhằm tuyển chọn nguồn công dân nhập ngũ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, với nỗ lực cao nhất, Bộ Quốc phòng thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chăm lo chế độ, chính sách, công tác hậu phương quân đội trong khả năng tối đa có thể đối với hạ sĩ quan, binh sĩ về vật chất, chăm sóc sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần phù hợp với tính chất nhiệm vụ đặc thù của Quân đội.

Tuy nhiên, trong những năm qua, công tác tuyển quân ở một số địa phương, cơ sở chưa đăng ký, quản lý hết nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ do công dân đi làm xa, chưa đăng ký hết tạm vắng, đăng ký di chuyển khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập.

Chế độ trợ cấp, tạo việc làm cho hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ còn thấp so với thu nhập chung của người lao động phổ thông và mặt bằng chung của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể ở một số địa phương chưa thật sự tích cực; sự phối hợp của các cơ quan cùng cấp ở một số địa phương cấp huyện chưa thật sự chặt chẽ trong việc tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyển quân...

Ðiểm mới trong công tác tuyển quân năm 2025 là: Những năm trước đây, quy định khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự chủ yếu khám lâm sàng, trường hợp cần thiết mới quyết định xét nghiệm cận lâm sàng. Ðã xảy ra trường hợp: Sau khi nhận quân, các đơn vị của Quân đội tiến hành phúc tra sức khỏe, triển khai các xét nghiệm cận lâm sàng đã phát hiện các bệnh lý về nội, ngoại khoa mà khi khám ở địa phương không thể phát hiện qua khám lâm sàng, dẫn đến không đủ tiêu chuẩn sức khỏe phải bù đổi, loại trả gây tốn kém về ngân sách, thời gian của đơn vị, địa phương và ảnh hưởng đến tâm lý công dân và gia đình.

Trước thực tế đó, ngày 6/12/2023, Bộ trưởng Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 105/2023/TT-BQP quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Theo đó, về tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025 thực hiện theo quy định tại Ðiểm a, Khoản 1, Ðiều 4 Thông tư số 105; riêng tiêu chuẩn về mắt vẫn thực hiện theo quy định tại Ðiểm c, Khoản 3, Ðiều 4 Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 4/10/2018 của Bộ trưởng Quốc phòng; về nội dung khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự bao gồm khám thể lực, lâm sàng theo các chuyên khoa và khám cận lâm sàng.

Do vậy, việc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và khám phúc tra sức khỏe chiến sĩ mới năm 2025 được thực hiện chặt chẽ, thống nhất giữa địa phương và đơn vị, từ đó sẽ hạn chế đến mức thấp nhất việc bù đổi, loại trả công dân không đủ tiêu chuẩn sức khỏe.

Thời gian từ nay đến ngày các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức lễ giao nhận quân năm nay đã cận kề. Ðể ngày giao nhận quân thật sự là ngày hội, các địa phương giao quân cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức chính trị-xã hội đối với công tác tuyển quân.

Các địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự, các quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; làm tốt công tác bảo đảm cho công dân nhập ngũ, công tác phúc tra tiêu chuẩn chiến sĩ mới, thực hiện bù đổi đúng quy định (nếu có).

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.