Bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề án lớn về công tác dân vận

Chiều 4/7, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã có buổi làm việc với Ban Dân vận Trung ương. Cùng dự có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng.
Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc
Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, từ đầu nhiệm đến nay Ban Dân vận Trung ương đã tập trung tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư những chủ trương lớn về công tác dân vận. Ban chủ trì thực hiện 15 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó có 10 đề án đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua và ban hành văn bản chỉ đạo mới sau đề án…

Sáu tháng đầu năm 2024, Ban Dân vận Trung ương đã bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và kế hoạch công tác Ban đề ra để thực hiện các nhiệm vụ chính trị bảo đảm tiến độ. Một số nhiệm vụ phát sinh được Ban triển khai, giải quyết kịp thời.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lương Cường ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Ban Dân vận Trung ương đạt được. Lãnh đạo Ban đã bám sát chỉ đạo của Trung ương Đảng, kịp thời có những đổi mới, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, phát huy đoàn kết, trí tuệ tập thể và tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Lương Cường đề nghị Ban Dân vận Trung ương tập trung hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các đề án được giao. Thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực về công tác dân vận; kịp thời tham mưu chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh. Thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Chủ động, nắm sát hơn nữa tình hình nhân dân, nhất là tình hình dân tộc, tôn giáo; thực hiện có hiệu quả công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào theo tôn giáo, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc và cốt cán tôn giáo.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến.

Ban cũng cần coi trọng và triển khai hiệu quả công tác phục vụ xây dựng văn kiện và chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng, trọng tâm là Báo cáo kết quả công tác dân vận phục vụ xây dựng Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 05 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025) và văn bản triển khai nhiệm vụ tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, toàn hệ thống dân vận tăng cường công tác tuyên truyền; tích cực phát hiện, nhân rộng những mô hình, điển hình và đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo hướng thiết thực gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư…

Thay mặt Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Dân vận Trung ương nghiêm túc tiếp thu và sớm triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ ba Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng việc tổ chức chương trình dành cho lãnh đạo trẻ ba Đảng có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để cán bộ trẻ các bên trực tiếp trao đổi, tăng cường hiểu biết và xây dựng quan hệ gắn bó lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Xác lập vững chắc nền nếp lãnh đạo gắn với mục tiêu, sản phẩm, kết quả, trách nhiệm

Sáng 20/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú giới thiệu và trao đổi chuyên đề: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, “là đạo đức, là văn minh”, đảm đương sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền trong kỷ nguyên phát triển mới. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tiến hành thường xuyên, liên tục, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng

Sáng 20/8, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giới thiệu và trao đổi chuyên đề: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, “là đạo đức, là văn minh”, đảm đương sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền trong kỷ nguyên phát triển mới. 

Quang cảnh hội nghị giao ban tại điểm cầu Tỉnh ủy Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau đổi mới, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát từ cơ sở

Ngày 19/8, Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị giao ban quý III/2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 64 xã, phường trong toàn tỉnh với chuyên đề “Công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy”, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng từ cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cán bộ, học viên Lớp thứ nhất. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 17/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ nhất). Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo.

Bí thư Chi bộ Ấp 2 Nguyễn Văn Thọ (thứ 2 từ trái sang) cùng cán bộ xã đi kiểm tra dự án bờ kè, chống sạt lở liên quan khoảng 45 hộ dân đã đưa vào sử dụng.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thực tiễn triển khai Chỉ thị số 50-CT/ TW của Ban Bí thư tại Tây Ninh cho thấy, ở đâu cấp ủy quan tâm đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, tăng cường quản lý đảng viên và đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đảng, ở đó tổ chức đảng được củng cố, đội ngũ đảng viên ngày càng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu.