Bangladesh đóng cửa công sở, triển khai quân đội tuần tra để bảo đảm an ninh

Chính phủ Bangladesh ngày 20/7 đã ra lệnh đóng cửa tất cả các văn phòng và cơ quan, tổ chức trong vòng 2 ngày, trong khi áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn quốc để ngăn chặn tình trạng bất ổn đang có xu hướng gia tăng do các cuộc biểu tình của sinh viên.
Quân đội và cảnh sát Bangladesh kiểm soát tình hình trước đám đông người biểu tình bên ngoài Đài Truyền hình nhà nước Bangladesh, Dhaka, Bangladesh, ngày 19/7/2024. (Ảnh: Reuters)
Quân đội và cảnh sát Bangladesh kiểm soát tình hình trước đám đông người biểu tình bên ngoài Đài Truyền hình nhà nước Bangladesh, Dhaka, Bangladesh, ngày 19/7/2024. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, Chính phủ của nữ Thủ tướng Sheikh Hasina tuyên bố, ngày chủ nhật và thứ hai tới sẽ là ngày nghỉ do tình hình trong nước, chỉ các dịch vụ khẩn cấp được phép hoạt động trong 2 ngày tới.

Ngoài ra, các dịch vụ Internet và tin nhắn văn bản ở Bangladesh cũng đã bị đình chỉ kể từ hôm thứ năm.

Nhà chức trách trước đó đã đóng cửa các trường đại học và cao đẳng từ thứ tư trong bối cảnh tình trạng bất ổn trên toàn quốc bùng phát sau làn sóng biểu tình của sinh viên nhằm phản ứng việc áp dụng hạn ngạch tuyển dụng các vị trí việc làm ở khu vực công.

Chính phủ của bà Hasina đã loại bỏ hệ thống hạn ngạch việc làm vào năm 2018, nhưng tòa án Bangladesh đã khôi phục hệ thống này vào tháng trước.

Sau khi chính phủ có kháng nghị, Tòa án Tối cao Bangladesh đã đình chỉ quyết định trên và sẽ xem xét vụ việc vào ngày chủ nhật, sau khi đã đồng ý tiến hành phiên điều trần liên quan việc áp dụng hệ thống hạn ngạch dự kiến diễn ra ​​vào ngày 7/8 tới.

Bạo lực bùng phát khi cảnh sát trấn áp những người biểu tình bất chấp lệnh cấm tụ tập nơi công cộng đã khiến ít nhất 114 người thiệt mạng chỉ riêng trong tuần này. Thống kê từ các bệnh viện trên khắp Bangladesh cho thấy, các cuộc đụng độ cũng đã khiến hàng nghìn người bị thương.

Đây là làn sóng biểu tình lớn nhất kể từ khi bà Hasina tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp hồi đầu năm nay.

Cảnh sát đã buộc phải bắn hơi cay, đạn cao su và phóng lựu đạn âm thanh để giải tán đám đông những người biểu tình ném gạch đá về phía họ, đồng thời đốt phá nhiều xe cộ.

Tại huyện Narsingdi, miền trung Bangladesh, những người biểu tình đã xông vào một nhà tù, giải thoát hơn 850 tù nhân trước khi phóng hỏa cơ sở này hôm thứ sáu.

Quân đội Bangladesh bên cạnh một chiếc xe kéo bị đốt cháy trong bối cảnh bạo lực bùng phát sau các cuộc biểu tình của sinh viên, Dhaka, Bangladesh, ngày 19/7/2024. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Bangladesh bên cạnh một chiếc xe kéo bị đốt cháy trong bối cảnh bạo lực bùng phát sau các cuộc biểu tình của sinh viên, Dhaka, Bangladesh, ngày 19/7/2024. (Ảnh: Reuters)

Với số thương vong ngày càng tăng và cảnh sát cũng như các lực lượng an ninh khác không thể ngăn chặn triệt để các cuộc biểu tình, chính quyền đã áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn quốc từ ngày 20/7 và triển khai quân đội tuần tra để kiểm soát tình hình.

Lệnh giới nghiêm đã được nới lỏng trong 2 giờ kể từ trưa thứ bảy để cho phép người dân mua sắm nhu yếu phẩm và hoàn thành các công việc khác.

Lệnh này dự kiến sẽ kéo dài đến 10 giờ sáng (giờ địa phương) ngày chủ nhật, sau đó chính phủ sẽ đánh giá tình hình và có các bước đi tiếp theo.

Theo dữ liệu từ các bệnh viện, ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ lẻ tẻ vào thứ bảy tại một số khu vực của Dhaka, nơi từng là trung tâm của các cuộc biểu tình.

Lực lượng an ninh cũng đã thiết lập các chốt chặn để thực thi lệnh giới nghiêm, trong khi quân đội dựng rào chắn và hầm trú ẩn bằng bao cát tại các địa điểm chiến lược của Dhaka.

Nước láng giềng Ấn Độ cho biết, gần 1.000 sinh viên nước này đã hồi hương kể từ khi bạo lực bùng phát.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20/7 cũng khuyến cáo công dân Mỹ không đi du lịch đến Bangladesh do tình trạng bất ổn bởi các cuộc biểu tình đang diễn ra tại quốc gia Nam Á này.

Bộ này cũng cho phép các nhân viên Chính phủ Mỹ và thành viên gia đình tự nguyện rời đi trong các trường hợp không khẩn cấp.

Ngoài ra, Mỹ và Canada cũng đã bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực xảy ra ở Bangladesh trong những ngày gần đây.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.