Bạc Liêu: Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, các trường học ở tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, ý nghĩa.
Một tiết mục văn nghệ chiều 19/11 của sinh viên Trường đại học Bạc Liêu tại lễ khai giảng năm học mới và kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. (Ảnh: TRỌNG DUY)
Một tiết mục văn nghệ chiều 19/11 của sinh viên Trường đại học Bạc Liêu tại lễ khai giảng năm học mới và kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Chiều 19/11, Trường đại học Bạc Liêu tổ chức khai giảng năm học mới 2024-2025, đồng thời tổ chức công bố logo mới của trường.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu cùng nhiều đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đến dự.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu (ngồi đầu bàn, bên phải) và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường đại học Bạc Liêu. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu (ngồi đầu bàn, bên phải) và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường đại học Bạc Liêu. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Tại buổi lễ, Tiến sĩ Phan Văn Đàn, Hiệu trưởng Trường đại học Bạc Liêu, đọc diễn văn khai giảng năm học mới 2024-2025 nêu rõ một số mục tiêu, định hướng lớn, sự quyết tâm của đội ngũ giảng viên, sinh viên của nhà trường nhằm đạt nhiều thành tựu mới, đáp ứng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bạc Liêu trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã phát biểu ý kiến, đề nghị Trường đại học Bạc Liêu tiếp tục đổi mới về mọi mặt, nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là học đi đôi với hành, nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao của địa phương.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sang, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Nghề Bạc Liêu đón nhận quyết định của cơ quan có thẩm quyền công nhận Nhà trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sang, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Nghề Bạc Liêu đón nhận quyết định của cơ quan có thẩm quyền công nhận Nhà trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Dịp này, Trường cao đẳng Nghề Bạc Liêu tổ chức khai giảng năm học 2024-2025 và kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Các đồng chí Tạ Trung Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Tấn Bảy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, đến dự.

Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sang, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Nghề Bạc Liêu, nêu rõ: Bước vào năm học mới 2024-2025, đơn vị có quy mô đào tạo nghề hơn 1.300 sinh viên với nhiều ngành nghề đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng.

Cùng với việc nâng cao chất lượng đào tạo, trường chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý, đào tạo để đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội...

Đồng chí Trần Bằng Phi, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) trao tặng cờ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc tại hội thao chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đồng chí Trần Bằng Phi, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) trao tặng cờ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc tại hội thao chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Cũng trong ngày 19/11, Trường mầm non Tâm Tâm tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu về việc cho phép thành lập trường.

Tại buổi lễ, thầy giáo Trần Bằng Phi, Thành ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bạc Liêu, đã công bố và trao quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu cho phép thành lập Trường mầm non Tâm Tâm.

Cô giáo Trần Kim Thi (người đứng đầu, từ trái qua), Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Lê Thị Cẩm Lệ (thành phố Bạc Liêu) tri ân những thầy cô giáo nguyên là cán bộ, giáo viên của trường.

Cô giáo Trần Kim Thi (người đứng đầu, từ trái qua), Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Lê Thị Cẩm Lệ (thành phố Bạc Liêu) tri ân những thầy cô giáo nguyên là cán bộ, giáo viên của trường.

Theo đó, Trường mầm non Tâm Tâm có diện tích hơn 4.800m2, gồm 3 tầng với 20 phòng học và các phòng chức năng, chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm không gian học tập, vui chơi cho khoảng 575 trẻ mầm non, nhằm góp phần khắc phục tình trạng “quá tải” tại một số trường mầm non của thành phố Bạc Liêu.

Dịp này, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bạc Liêu (tỉnh bạc Liêu) đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, vui tươi, ý nghĩa. Tiêu biểu như tổ chức hội thao với sự tham gia của nhiều cán bộ, giáo viên các trường của thành phố Bạc Liêu.

Ông Nguyễn Phú Quốc, Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường tiểu học Kim Đồng (thành phố Bạc Liêu) trao tặng hoa thầy Trần Văn Sơn, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường, nhận dịp kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ông Nguyễn Phú Quốc, Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường tiểu học Kim Đồng (thành phố Bạc Liêu) trao tặng hoa thầy Trần Văn Sơn, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường, nhận dịp kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Các trường điểm của thành phố Bạc Liêu như Trường trung học cơ sở Lê Thị Cẩm Lệ; Trường tiểu học Kim Đồng; Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm... đã tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện truyền thống “tôn sư trọng đạo” tốt đẹp của dân tộc ta.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị.

Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ phát động đợt thi đua “tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ”

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ vừa tổ chức Lễ phát động đợt thi đua tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Tái hiện cảnh mua bán giữa thương lái và khách du lịch tại chợ nổi Cái Bè sáng 4/12/2025.

Đồng Tháp: Lên phương án bảo tồn chợ nổi Cái Bè để phục vụ du lịch

Chợ nổi Cái Bè nằm ở ngã 3 sông Tiền thuộc xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp. Nơi đây là một khu vực buôn bán sầm uất. Tất cả hàng hóa đều được nhân dân chở bè xuôi ngược trên sông. Hàng hóa rất đa dạng và họp chợ suốt ngày đêm. Đây là nơi tham quan du lịch đặc sắc, là nét văn hóa đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Một góc thành phố Cần Thơ nhìn từ trên cao.

Cần Thơ khởi động phát triển đô thị thông minh

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển đô thị thông minh gắn với hạ tầng hiện đại, xây dựng nền tảng chính quyền đô thị số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều hành, quản lý, phục vụ người dân, doanh nghiệp với định hướng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đến năm 2030.

Làng du lịch sinh thái Ông Đề, thành phố Cần Thơ là nơi trải nghiệm không gian sông nước miệt vườn.

Cần Thơ tăng tốc số hóa ngành công nghiệp không khói

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ đang lan tỏa mạnh mẽ, ngành du lịch Cần Thơ đang chuyển mình bằng việc đẩy mạnh số hóa toàn diện. Những nỗ lực này không chỉ giúp quảng bá hình ảnh thành phố trung tâm vùng hiệu quả hơn, mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp không khói.

Rác thải tràn ngập hai bên bờ nhiều con rạch ở ngay giữa trung tâm thành phố.

Nỗ lực làm sạch các con rạch

Hiện nay, nhiều con rạch tại trung tâm thành phố Cần Thơ đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống người dân và mỹ quan đô thị.

Các bạn trẻ phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận, bốc xếp nhu yếu phẩm lên xe.

Lan tỏa những nghĩa cử ân tình

Thời gian vừa qua, trước những thiệt hại nặng nề do bão lũ tại miền trung, với tinh thần tương thân tương ái, tuổi trẻ tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức các hoạt động quyên góp, hỗ trợ khẩn cấp, chung tay góp phần giúp bà con sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương (sơ-mi trắng) tặng lẵng hoa mừng Đại hội.

Khơi dậy niềm tự hào, ý chí vươn lên của miền đất Mũi

Những ngày cuối tháng 11, khi gió chướng bắt đầu lao xao gọi mùa về trên những cánh rừng xanh bạt ngàn, cũng là lúc lòng người Cà Mau rộn ràng đón chào thành công của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. 

Gia đình ông Nguyễn Ngọc Lân khấm khá nhờ trồng cây nhãn xuồng đặc sản của địa phương.

Bình yên trên đất Cồn Tàu

Hơn trăm năm trước, Cồn Tàu (xã Phú Thuận, tỉnh Vĩnh Long) nằm giữa sông Tiền được những bậc tiền nhân chọn là điểm dừng chân để khai khẩn đất, lập nghiệp. Trải qua bao thế hệ, vùng đất Cồn Tàu được phù sa bồi lắng trở nên trù phú để người dân có cuộc sống bình yên, giản dị giữa sông, tách biệt với đôi bờ.

Tỉnh Vĩnh Long đang phát triển vườn dừa hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Công nghệ giúp ngành dừa phát triển bền vững

Tỉnh Vĩnh Long là “thủ phủ” của cây dừa với khoảng 120 nghìn ha trồng, chiếm hơn 50% diện tích dừa cả nước. Ngành dừa đang hình thành chuỗi liên kết từ các khâu nhân giống, canh tác đến chế biến sâu, tập trung ứng dụng khoa học-công nghệ để nâng cao giá trị, hướng đến phát triển bền vững.

Các vựa xoài phân loại xoài cóc đưa ra thị trường.

Ngọt ngào mùa xoài trái vụ

Nhà vườn xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang phấn khởi vì vụ xoài trái vụ cuối năm có giá tốt. Các chủ vườn tươi rói, hối hả huy động nhân công bẻ trái, giao cho các vựa xoài. Đường làng quê rộn ràng xe tải, xe gắn máy chạy đến cân xoài.