Bắc Kạn kỷ niệm 80 năm thành lập chi bộ Đảng đầu tiên

Ngày 20/9, tại huyện Ngân Sơn, Tỉnh ủy Bắc Kạn long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập chi bộ Chí Kiên, chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh và khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Khau Pàn, nơi đồng chí Phùng Chí Kiên hy sinh vào năm 1941.
Các đại biểu chào cờ tại di tích lịch sử Coỏng Tát, thôn Bản Duồm, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn.
Các đại biểu chào cờ tại di tích lịch sử Coỏng Tát, thôn Bản Duồm, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn.

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn; lãnh đạo huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (quê hương đồng chí Phùng Chí Kiên); thân nhân gia đình đồng chí Phùng Chí Kiên; lãnh đạo huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng...

Cách đây 80 năm, vào đêm 22/9/1943, dưới chân thác nước tại khu ruộng Coỏng Tát, thôn Bản Duồm, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, đồng chí Văn (tức đồng chí Võ Nguyên Giáp), đồng chí Nghĩa (tức đồng chí Dương Mạc Hiếu) nguyên Bí thư Chi bộ xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức kết nạp những đội viên trung kiên vào Đảng Cộng sản Đông Dương, gồm các đồng chí Thành Tâm (tức đồng chí Đồng Văn Bằng), Đông Sơn (tức đồng chí Doanh Hằng).

Thay mặt Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương và Ban xung phong Nam tiến, đồng chí Võ Nguyên Giáp tuyên bố thành lập Chi bộ Đảng của tổng Bằng Đức, huyện Ngân Sơn với 3 đảng viên do đồng chí Dương Mạc Hiếu làm Bí thư. Chi bộ được bí mật đặt tên là Chí Kiên, mang tên đồng chí Phùng Chí Kiên-người cộng sản mẫu mực, nhà chính trị, quân sự tài ba, lỗi lạc của Đảng; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dâng hoa tại di tích lịch sử Coỏng Tát.

Các đại biểu dâng hoa tại di tích lịch sử Coỏng Tát.

Đồng chí Phùng Chí Kiên có tên khai sinh là Nguyễn Vĩ, sinh năm 1901, tại làng Mỹ Quan Thượng, tổng Vạn Phần (nay là xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Năm 1930, đồng chí gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại Đại hội Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ nhất tổ chức tại Ma Cao, Trung Quốc, đồng chí được bầu vào Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Sau Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (tháng 5/1941), đồng chí được cử trực tiếp chỉ huy khu căn cứ địa Bắc Sơn và làm chỉ huy trưởng đội Cứu quốc quân I. Trong khi làm nhiệm vụ, đồng chí đã bị địch phục kích, bắt. Mặc dù bị địch tra tấn nhưng với tinh thần của người chiến sĩ cộng sản, đồng chí đã anh dũng chiến đấu và hy sinh ngày 22/8/1941 tại Khau Pàn, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn).

Chi bộ Chí Kiên ra đời là sự kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tỉnh Bắc Kạn. Sự kiện ấy đã mở ra thời kỳ phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng trên quê hương Bắc Kạn, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Các đại biểu dâng hương tại di tích lịch sử Khau Pàn, nơi đồng chí Phùng Chí Kiên hy sinh vào năm 1941.

Các đại biểu dâng hương tại di tích lịch sử Khau Pàn, nơi đồng chí Phùng Chí Kiên hy sinh vào năm 1941.

Kể từ ngày Chi bộ Chí Kiên được thành lập, Đảng bộ tỉnh đã trải qua 12 kỳ đại hội. Sau 37 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đặc biệt từ sau tái lập tỉnh năm 1997, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, cộng đồng doanh nghiệp và các tỉnh bạn, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Bắc Kạn đã có những nỗ lực vượt bậc và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Từ 1 chi bộ với 3 đảng viên, đến nay, Đảng bộ tỉnh đã có hơn 36 nghìn đảng viên, chiếm hơn 11% dân số; có 11 Đảng bộ trực thuộc với 432 tổ chức cơ sở đảng; hơn 98% chi bộ thôn sinh hoạt độc lập và không còn thôn trắng đảng viên. Số tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đều đạt chỉ tiêu đề ra.

Quy mô nền kinh tế của tỉnh tăng trưởng gần 40 lần; thu nhập bình quân đầu người tăng 37 lần; thu ngân sách tăng hơn 51 lần so với năm 1997. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch sang ngành, lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn và đóng góp quan trọng vào giá trị tăng trưởng chung của tỉnh…

Với những thành tích đạt được, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (năm 2000); Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2006, 2020), Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2016).

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn nhấn mạnh, những kết quả, thành tựu đạt được kể từ khi Chi bộ đảng đầu tiên được thành lập là rất to lớn và có ý nghĩa quan trọng. Đây là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, sự phối hợp của các tỉnh bạn; công sức, trí tuệ của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên; sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Phát huy truyền thống 80 năm Chi bộ Chí Kiên, dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn kêu gọi các cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh và những người con của quê hương Bắc Kạn trên mọi miền Tổ quốc phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nêu cao tinh thần yêu nước, nỗ lực phấn đấu, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì sự nghiệp chung.

Từ đó, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng tỉnh Bắc Kạn ngày càng giàu đẹp, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Cắt băng khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Khau Pàn, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, nơi đồng chí Phùng Chí Kiên hy sinh vào năm 1941.

Cắt băng khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Khau Pàn, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, nơi đồng chí Phùng Chí Kiên hy sinh vào năm 1941.

Trước đó, thực hiện các hoạt động trong chương trình kỷ niệm, các đại biểu tham dự đã tiến hành dâng hoa tại di tích lịch sử Coỏng Tát, thôn Bản Duồm, xã Thượng Ân (nơi thành lập chi bộ Chí Kiên); dâng hương và cắt băng khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Khau Pàn, xã Đức Vân (nơi đồng chí Phùng Chí Kiên hy sinh vào năm 1941).

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.