ASG 13: Cùng đoàn kết vì một thế hệ trẻ Đông Nam Á hội nhập và phát triển

Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á (ASEAN Schools Games - ASG) lần thứ 13 là sự kiện thể thao học đường lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Với vai trò nước chủ nhà, Việt Nam đã chuẩn bị rất chu đáo cho kỳ đại hội này. Nhân dịp  này, chúng tôi có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thanh Đề - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo chung quanh công tác tổ chức đại hội và vấn đề phát triển thể thao học đường ở nước ta.
Đồng chí Nguyễn Thanh Đề - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đồng chí Nguyễn Thanh Đề - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo

PV: Việt Nam có lần thứ hai đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á, xin đồng chí chia sẻ về ý nghĩa thông điệp mà nước chủ nhà Việt Nam muốn gửi gắm qua sự kiện này??

Đồng chí Nguyễn Thanh Đề: Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á (ASEAN Schools Games - ASG) lần thứ 13 là sự kiện thể thao học đường lớn nhất khu vực Đông Nam Á, được Chính phủ và nhân dân các nước ASEAN rất quan tâm. Việc tổ chức Đại hội vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm của các quốc gia thành viên.

Đây là dịp để đánh giá toàn diện về thực trạng công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học của các nước trong khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, sự kiện này còn có ý nghĩa về chính trị, văn hóa, xã hội, ngoại giao và du lịch; góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân ta với nhân dân các nước ASEAN.

ASG lần thứ 13 là cơ hội để các thầy cô giáo, các em vận động viên học sinh được giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ tổ chức và thành tích chuyên môn trong thể thao học đường, thúc đẩy sự quan tâm chung tay của nhà trường, gia đình, cộng đồng xã hội vì sứ mệnh nâng cao thể chất, tầm vóc người Việt Nam.

Với thông điệp “Kết nối cùng tỏa sáng”, nước chủ nhà Việt Nam mong muốn ASG lần thứ 13 không chỉ là nơi tôn vinh tài năng thể thao mà còn kết nối học sinh các quốc gia trong khu vực, cùng đoàn kết vì một thế hệ trẻ Đông Nam Á hội nhập và phát triển.

Với thông điệp “Kết nối cùng tỏa sáng”, nước chủ nhà Việt Nam mong muốn ASG lần thứ 13 không chỉ là nơi tôn vinh tài năng thể thao mà còn kết nối học sinh các quốc gia trong khu vực, cùng đoàn kết vì một thế hệ trẻ Đông Nam Á hội nhập và phát triển.

Đồng chí Nguyễn Thanh Đề - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo

PV: Ban tổ chức đã có sự chuẩn bị như thế nào và điểm nhấn của Đại hội này là gì?

Đồng chí Nguyễn Thanh Đề: Với vai trò nước chủ nhà, Việt Nam đã sẵn sàng cho ASG lần thứ 13. Chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo từ khâu tổ chức, hậu cần, an ninh…; hệ thống hình ảnh nhận diện chuyên nghiệp; đồng thời Đại hội cũng nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế. Đặc biệt đây cùng là kỳ Đại hội Ban tổ chức chú trọng tăng cường truyền thông mạnh mẽ trên các nền tảng truyền thông số.

Song song với hoạt động thi đấu, Đại hội hướng tới việc tăng cường sự giao lưu, hội nhập giữa các nước trong khu vực thông qua các hoạt động trải nghiệm đa dạng, các hội thảo nhằm thảo luận, đề xuất các giải pháo thúc đẩy phong trào thể thao học đường và phát triển thể lực cho học sinh Đông Nam Á.

Diễn ra tại thành phố biển Đà Nẵng vào thời điểm đẹp nhất trong năm, chuỗi hoạt động của Đại hội sẽ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, bản sắc văn hóa, du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

ASG lần thứ 13 là cơ hội để các thầy cô giáo, các em vận động viên học sinh được giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ tổ chức và thành tích chuyên môn trong thể thao học đường.

ASG lần thứ 13 là cơ hội để các thầy cô giáo, các em vận động viên học sinh được giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ tổ chức và thành tích chuyên môn trong thể thao học đường.

PV: Thông qua việc tổ chức các sự kiện thể thao như Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á, ngành giáo dục sẽ có những định hướng gì để phát triển thể thao học đường trong thời gian tới?

Đồng chí Nguyễn Thanh Đề: Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhấn mạnh coi trọng phát triển thể chất để phát triển toàn diện cả về đức - trí - thể - mỹ cho học sinh.

Trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai các chương trình, hoạt động nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và thể thao trường học nhằm tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện, hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên cho học sinh; gắn giáo dục thể chất, thể thao trường học với giáo dục ý chí, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống nhằm phát triển đội ngũ nhân lực có trí tuệ phát triển cao, thân thể cường tráng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á được tổ chức tại Việt Nam lần này là cơ hội để các em vận động viên-học sinh được giao lưu, học hỏi, nâng cao thành tích chuyên môn của thể thao trường học. Đại hội cũng là cơ hội để lan tỏa thông điệp đến nhà trường, gia đình, cộng đồng xã hội nhằm chung tay vì sứ mệnh nâng cao thể chất, tầm vóc người Việt Nam, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi “Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Đề - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á được tổ chức tại Việt Nam lần này là cơ hội để các em vận động viên-học sinh được giao lưu, học hỏi, nâng cao thành tích chuyên môn của thể thao trường học. Đại hội cũng là cơ hội để lan tỏa thông điệp đến nhà trường, gia đình, cộng đồng xã hội nhằm chung tay vì sứ mệnh nâng cao thể chất, tầm vóc người Việt Nam, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi “Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe”.

Thời gian tới, ngành Giáo dục sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện kế hoạch tổ chức các sự kiện thể thao học đường một cách thường xuyên, khoa học, phù hợp với thể chất của học sinh, tạo môi trường cho các em phát triển toàn diện.

PV: Xin cảm ơn ông!

VIỆT NAM ĐẶT MỤC TIÊU LỌT VÀO TOP 3

Đoàn Thể thao học sinh Việt Nam tham dự ASG 13 có 176 huấn luyện viên, vận động viên; tranh tài ở tất cả 6 môn của Đại hội gồm: Điền kinh, pencak silat, vovinam, bơi, bóng rổ, cầu lông. Mỗi vận động viên khi góp mặt đều mang trách nhiệm lớn với chuyên môn, sự vinh dự của bản thân và ý thức mình là một đại sứ cho thể thao học sinh Việt Nam giao lưu trước các bạn bè của khu vực.

Tại buổi lễ xuất quân của Đoàn Thể thao học sinh Việt Nam tổ chức vào chiều 30/5, ông Trần Văn Lam, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Trưởng đoàn cho biết, mục tiêu của Đoàn thể thao học sinh Việt Nam là lọt vào top 3 đoàn có thành tích tốt nhất tại Đại hội lần này.

Trải qua 12 lần tổ chức, Đoàn thể thao học sinh Việt Nam đã giành tổng số 209 Huy chương Vàng, 149 Huy chương Bạc và 141 Huy chương Đồng. Lần gần nhất Việt Nam đăng cai Đại hội là năm 2013, chúng ta giành 50 Huy chương Vàng, 27 Huy chương Bạc và 23 Huy chương Đồng, xếp thứ nhất toàn đoàn.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.