Áp dụng hệ thống Robot hiện đại trong điều trị ung thư thận

Lần đầu tiên, Bệnh viện K áp dụng hệ thống Robot Davinci thế hệ Xi hiện đại nhất để điều trị ung thư thận, giúp bệnh nhân giảm đau tối đa sau mổ, hồi phục nhanh chóng, sớm trở về sinh hoạt thường ngày nhanh hơn rất nhiều so với mổ mở thông thường.
Hệ thống Robot Davinci thế hệ Xi hiện đại nhất được ứng dụng trong điều trị ung thư.
Hệ thống Robot Davinci thế hệ Xi hiện đại nhất được ứng dụng trong điều trị ung thư.

Với vai trò là cơ sở chuyên khoa đầu ngành của cả nước, Bệnh viện K những năm qua có bước chuyển mình tích cực trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại; ứng dụng kỹ thuật cao, cập nhật các phác đồ tiên tiến nhất vào điều trị ung thư.

Mới đây nhất, Bệnh viện K triển khai ứng dụng kỹ thuật tiên tiến là sử dụng hệ thống Robot Davinci thế hệ Xi hiện đại nhất hiện nay trong điều trị ung thư.

Bệnh nhân Nguyễn Khải H. phát hiện u thận đường kính 6cm. Kết quả giải phẫu cho thấy anh mắc bệnh carcinoma tế bào thận típ kỵ màu. Sau khi thực hiện đầy đủ xét nghiệm, anh H. được các bác sĩ giải thích và chỉ định phẫu thuật.

Với trường hợp bệnh nhân H., sau khi hội chẩn kỹ càng, các bác sĩ đã tư vấn cho người bệnh phẫu thuật bằng hệ thống Robot Davinci thế hệ Xi.

Ngày 3/8, ca phẫu thuật được thực hiện với sự tham gia của PGS, TS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc bệnh viện; ThS, BSCKII Đỗ Anh Tuấn, Trưởng khoa Ngoại tiết niệu; BSCKII, ThS Nguyễn Việt Dũng, Phó Trưởng khoa Ngoại tiết niệu; ThS Trần Đình Tân, Phó Trưởng khoa Ngoại bụng 1; Bác sĩ Đoàn Hữu Đạt, Khoa Ngoại tiết niệu đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cho bệnh nhân H.

Khối u kích thước khoảng 6cm ở cực trên của thận trái, đây là vị trí tổn thương tương đối thuận lợi, vùng rốn thận chưa có xâm lấn vì vậy ca phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi.

Các bác sĩ hội chẩn trước phẫu thuật.

Các bác sĩ hội chẩn trước phẫu thuật.

PGS, TS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc bệnh viện, chia sẻ, phẫu thuật vẫn là phương pháp chính mang tính triệt căn trong điều trị ung thư thận. Phẫu thuật mổ mở kinh điển đã được áp dụng từ nhiều năm trước nhưng phẫu thuật xâm nhập tối thiểu có nhiều ưu điểm hơn.

Trong phẫu thuật xâm nhập tối thiểu, phương pháp phẫu thuật bằng Robot có nhiều ưu điểm vượt trội giúp phẫu thuật viện phẫu tích tỉ mỉ, hạn chế tối đa việc chảy máu, lấy được trọn vẹn khối u và hạch vùng, giảm sang chấn ở tạng lân cận.

Phẫu thuật viên có thể thao tác linh hoạt bằng cánh tay Robot di dộng xoay 360 độ, quan sát rõ nét với phẫu trường 3D, của màn hình mổ, các bác sĩ có thể kiểm soát tốt cuộc mổ, kể cả các trường hợp khó.

Phẫu thuật bằng Robot cho bệnh nhân H. được thực hiện bảo đảm nguyên tắc ung thư học, lấy trọn vẹn tổn thương, nạo vét hạch tối đa, bảo toàn tất cả tổ chức lành chung quanh.

Sau ca phẫu thuật, anh H. và gia đình rất vui mừng vì có thể ăn uống, sinh hoạt bình thường và đã ra viện.

Ngày 16/8, ê-kíp phẫu thuật trên của Bệnh viện K tiếp tục phẫu thuật thành công cho nữ bệnh nhân Lê Thị Ng. (30 tuổi), chẩn đoán ung thư thận cũng ở giai đoạn chưa xâm lấn.

Bệnh nhân Ng.được phẫu thuật bằng Robot Davinxi thế hệ Xi và chỉ 24 giờ sau mổ, chị Ng. ngồi dậy được, không đau, tiếp xúc tốt. Sau 2 ngày, chị đã vận động trở lại.

2 ca phẫu thuật thực hiện thành công đánh dấu bước ngoặt trong phẫu thuật điều trị ung thư thận tại Việt Nam. Đây là 2 trường hợp đầu tiên ở Bệnh viện K được phẫu thuật cắt u thận bằng Robot thế hệ mới, và cũng là 1 trong số rất ít ca bệnh ung thư thận ở Việt Nam được ứng dụng phương pháp hiện đại này.

Hiện tại phương pháp này mới chỉ được áp dụng ở một số nước trên thế giới như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Việc thực hiện kỹ thuật mới trong điều trị ung thư nói chung, ung thư thận nói riêng sẽ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, khiến người bệnh yên tâm, tin tưởng vào nền y học nước nhà và nhiều người bệnh trong và ngoài nước tin tưởng lựa chọn điều trị tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng.