Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu khai mạc buổi tọa đàm.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu khai mạc buổi tọa đàm.

[Ảnh] Tọa đàm Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chiều nay (18/5), tại trụ sở Báo Nhân Dân, Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp Báo Nhân Dân tổ chức Tọa đàm “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và ra mắt giao diện mới trang thông tin điện tử Công đoàn Viên chức Việt Nam.
Chiều 18/5, Báo Nhân Dân và Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp tổ chức Tọa đàm “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chiều 18/5, Báo Nhân Dân và Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp tổ chức Tọa đàm “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, giao diện mới trang thông tin điện tử Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng đã được chính thức khai trương. Trong ảnh: Các đại biểu ấn nút khai trương giao diện trang thông tin điện tử mới.

Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, giao diện mới trang thông tin điện tử Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng đã được chính thức khai trương. Trong ảnh: Các đại biểu ấn nút khai trương giao diện trang thông tin điện tử mới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tọa đàm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tọa đàm.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu khai mạc buổi tọa đàm.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu khai mạc buổi tọa đàm.

Các đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Việt Nam (ở giữa); Trần Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; Nguyễn Ngọc Thanh, Vụ trưởng, Trưởng Ban Nhân Dân điện tử, Báo Nhân Dân chủ trì, điều hành tọa đàm.

Các đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Việt Nam (ở giữa); Trần Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; Nguyễn Ngọc Thanh, Vụ trưởng, Trưởng Ban Nhân Dân điện tử, Báo Nhân Dân chủ trì, điều hành tọa đàm.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng Ban Nhân Dân điện tử, Báo Nhân Dân đồng chủ trì buổi tọa đàm.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng Ban Nhân Dân điện tử, Báo Nhân Dân đồng chủ trì buổi tọa đàm.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

TS Đinh Ngọc Quý, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) trình bày tham luận "Tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò và sứ mệnh của Công đoàn Việt Nam".

TS Đinh Ngọc Quý, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) trình bày tham luận "Tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò và sứ mệnh của Công đoàn Việt Nam".

Đồng chí Cao Thị Mai Hồng, Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng trình bày tham luận "Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại buổi tọa đàm.

Đồng chí Cao Thị Mai Hồng, Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng trình bày tham luận "Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại buổi tọa đàm.

Đồng chí Trần Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Ban Nội chính Trung ương trình bày tham luận "Công đoàn với việc tham gia nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm nhiệm vụ trong thời kỳ mới".

Đồng chí Trần Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Ban Nội chính Trung ương trình bày tham luận "Công đoàn với việc tham gia nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm nhiệm vụ trong thời kỳ mới".

Đồng chí Đỗ Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày tham luận "Công đoàn với việc động viên đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần tăng năng suất lao động theo tư tưởng Hồ Chí Minh".

Đồng chí Đỗ Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày tham luận "Công đoàn với việc động viên đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần tăng năng suất lao động theo tư tưởng Hồ Chí Minh".

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ trình bày tham luận tại buổi tọa đàm.
Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ trình bày tham luận tại buổi tọa đàm.
Đồng chí Phạm Khắc Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Thanh Tra Chính Phủ trình bày tham luận "Công đoàn với việc lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động trong giai đoạn hiện nay".
Đồng chí Phạm Khắc Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Thanh Tra Chính Phủ trình bày tham luận "Công đoàn với việc lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động trong giai đoạn hiện nay".
Đồng chí Lê Thị Tường Thu, Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tham luận tại buổi tọa đàm.
Đồng chí Lê Thị Tường Thu, Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tham luận tại buổi tọa đàm.
Đồng chí Trần Huy Toản, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày tham luận "Công đoàn với việc tham gia cải thiện, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên và người lao động theo tư tưởng Hồ Chí Minh".
Đồng chí Trần Huy Toản, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày tham luận "Công đoàn với việc tham gia cải thiện, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên và người lao động theo tư tưởng Hồ Chí Minh".
Đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài Chính trình bày tham luận "Công đoàn với việc đổi mới các phong trào thi đua góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh".

Đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài Chính trình bày tham luận "Công đoàn với việc đổi mới các phong trào thi đua góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh".

Đồng chí Phạm Đức Mạnh, Công đoàn Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày tham luận "Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đoàn viên góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đồng chí Phạm Đức Mạnh, Công đoàn Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày tham luận "Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đoàn viên góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đồng chí Vũ Thị Mai Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày tham luận tại tọa đàm.

Đồng chí Vũ Thị Mai Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày tham luận tại tọa đàm.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tham luận tại buổi tọa đàm.
Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tham luận tại buổi tọa đàm.
Đồng chí Trần Hà Trang, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trình bày tham luận tại tọa đàm.

Đồng chí Trần Hà Trang, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trình bày tham luận tại tọa đàm.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Vụ trưởng, Trưởng Ban Nhân Dân điện tử phát biểu bế mạc tọa đàm.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Vụ trưởng, Trưởng Ban Nhân Dân điện tử phát biểu bế mạc tọa đàm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tọa đàm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tọa đàm.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.