Anh: Số công ty vỡ nợ cao kỷ lục kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009

Số liệu của Cơ quan dịch vụ phá sản (IS) của Anh cho thấy nước này có tới 22.100 công ty đăng ký mất khả năng thanh toán trong năm 2022, tăng hơn 57% so với năm 2021 và là con số cao nhất kể từ năm 2009.
Trung tâm tài chính London. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trung tâm tài chính London. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo số liệu công bố ngày 31/1, số lượng các công ty vỡ nợ tại Anh đã đạt mức cao kỷ lục kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009 khi lạm phát và lãi suất tăng cao và kinh tế trì trệ tác động nặng nề đến các doanh nghiệp.

Số liệu của Cơ quan dịch vụ phá sản (IS) của Chính phủ Anh cho thấy nước này có tới 22.100 công ty đăng ký mất khả năng thanh toán trong năm 2022, tăng hơn 57% so với năm 2021 và là con số cao nhất kể từ năm 2009.

Bà Christina Fitzgerald, Chủ tịch tổ chức tái cơ cấu và phá sản R3, cảnh báo "2022 là năm bùng nổ phá sản" sau khi kết thúc thời kỳ các công ty được chính phủ hỗ trợ để duy trì hoạt động trong thời gian đại dịch.

Theo dữ liệu của IS, ngành xây dựng, bán lẻ và khách sạn đặc biệt chịu tác động nặng nề do kinh tế trì trệ và niềm tin tiêu dùng giảm sút. Ngày 31/1, nhà bán lẻ Paperchase trở thành công ty mới nhất mất khả năng thanh toán và phải chịu sự kiểm soát từ cơ quan chức năng. Thương hiệu của công ty này đã được chuỗi siêu thị Tesco mua lại.

Theo bà Catherine Atkinson, Giám đốc tái cơ cấu, tập đoàn PwC, số đơn các chủ nợ yêu cầu tòa án đóng cửa doanh nghiệp đã tăng 4 lần trong năm 2022 so với năm 2021.

Cũng trong ngày 31/1, các tập đoàn đại diện cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực khách sạn và sản xuất đưa ra cảnh báo trước một Ủy ban Quốc hội rằng nhiều doanh nghiệp Anh sẽ phá sản khi gói hỗ trợ năng lượng của chính phủ bị cắt giảm vào tháng 4.

Bà Samantha Keen, Chủ tịch Hiệp hội hành nghề phá sản (IPA) cho biết, áp lực chuỗi cung ứng, lạm phát và giá năng lượng cao đã tạo ra thách thức mà nhiều nhà quản lý doanh nghiệp lần đầu tiên phải đối mặt cùng một lúc, nhấn mạnh vấn đề này hiện đang trở nên sâu sắc và lan rộng ra tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế khi niềm tin giảm sút ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư, gia hạn hợp đồng và khả năng tiếp cận tín dụng.

Trong năm 2022, tình trạng vỡ nợ cá nhân cũng đạt mức cao nhất trong vòng 3 năm do cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và tiền lương thực tế giảm ảnh hưởng đến tài chính cá nhân.

Một dấu hiệu khác cho thấy nền kinh tế Anh đang chững lại khi số liệu của Ngân hàng trung ương Anh (BoE) công bố ngày 31/1 cho thấy số đơn thế chấp mua nhà được các tổ chức cho vay phê duyệt trong tháng 12/2022 giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020.

Theo BoE, các tổ chức cho vay phê duyệt 35.600 đơn thế chấp mua nhà vào tháng 12/2022, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 45.000 đơn và thấp hơn mức 46.200 đơn trong tháng 11/2022, đồng thời là mức giảm hàng tháng thứ tư liên tiếp. Số đơn thế chấp mua nhà tại Anh đã giảm gần một nửa kể từ khi đạt 74.300 đơn vào tháng 8/2022 và thấp hơn nhiều so với mức 107.095 đơn vào tháng 11/2020.

BoE cho biết ngoại trừ thời điểm bắt đầu lệnh phong tỏa phòng dịch COVID-19 vào tháng 5/2020 khiến thị trường nhà đất ở Anh đình trệ, tỷ lệ phê duyệt đơn thế chấp đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2009.

BoE cho biết tỷ lệ lãi suất thực tế trả cho các khoản thế chấp mới đã tăng gần 3,7% vào tháng 12/2022, mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ khi ngân hàng bắt đầu tăng lãi suất vào tháng 12/2021.

Chi phí thế chấp gia tăng theo sau các đợt tăng lãi suất của BoE trong nỗ lực kiềm chế lạm phát. BoE dự kiến sẽ tiếp tục nâng lãi suất lên mức 4% vào ngày 2/2, sau khi quyết định tăng lãi suất lên 3,5% vào tháng 12/2022, mức cao nhất trong 14 năm.

Chuyên gia kinh tế tại công ty tư vấn R$M UK, Thomas Pugh, cho biết tỷ lệ vay giảm cho thấy sau một thời gian hồi phục, chi tiêu tiêu dùng có thể đã yếu đi vào cuối năm, nhận định điều này làm tăng khả năng nguy cơ tăng trưởng kinh tế giảm trong quý 4/2022 và rơi vào suy thoái.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.